Thứ tư 07/10/2026 04:38
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thời cuộc

Từ Mường Khương (Lào Cai), khởi đầu năm học của đổi mới tư duy và chất lượng

Sáng 5/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Từ mái trường vùng cao biên giới, một năm học mang yêu cầu đổi mới mạnh hơn về tư duy, cách làm và chất lượng chính thức bắt đầu.

Cùng với hàng triệu học sinh cả nước, 477.552 trẻ em, học sinh và học viên tại tỉnh Lào Cai bước vào năm học mới. Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương được lựa chọn làm điểm cầu trung tâm của Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, nền tảng VTVgo và phát thanh trực tiếp trên VOV1, kết nối với các điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố.

Từ Mường Khương (Lào Cai), khởi đầu năm học của đổi mới tư duy và chất lượng
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương (Ảnh: Đoàn Bắc)

Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các ban, bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Cùng dự và chung vui trong ngày khai trường có 980 học sinh đang học tập tại trường, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Việc lựa chọn một trường nội trú ở xã biên giới làm điểm cầu trung tâm mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một buổi lễ. Từ Mường Khương, câu chuyện đầu tư cho học sinh vùng cao, thu hẹp khoảng cách giáo dục và bảo đảm cơ hội học tập được đặt vào vị trí trung tâm của năm học mới.

Tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành; cảm ơn các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động đã tận tụy với nghề, hết lòng vì học trò; đồng thời biểu dương tinh thần hiếu học, ý chí phấn đấu của học sinh, sinh viên và học viên.

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương về giáo dục và đào tạo đã được thể chế hóa, từng bước đi vào cuộc sống. Luật Nhà giáo cùng các chính sách mới về học phí, sách giáo khoa và chế độ đối với nhà giáo đang tạo thêm nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm học 2026-2027 cũng là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đây được xác định là năm học đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới những chuyển biến thực chất trong mỗi nhà trường, lớp học và ở từng người học.

Từ Mường Khương (Lào Cai), khởi đầu năm học của đổi mới tư duy và chất lượng
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi; muốn có con người giỏi cần một nền giáo dục tốt. Giáo dục không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức mà còn phải hình thành năng lực tư duy, khả năng làm việc, sáng tạo và thích ứng; phát triển hài hòa về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ.

Thông điệp đáng chú ý được người đứng đầu Chính phủ đưa ra là chuyển từ tư duy “dạy những gì mình có” sang “dạy những gì người học và đất nước cần”; từ truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh.

Cách tiếp cận này đặt lại câu hỏi căn bản cho mỗi nhà trường: học sinh cần được chuẩn bị những gì để bước vào cuộc sống, làm chủ công nghệ và thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội?

Đổi mới vì thế không chỉ nằm trong chương trình hay sách giáo khoa. Đổi mới phải được thể hiện trong từng bài giảng, cách tổ chức lớp học, phương pháp đánh giá và khả năng khơi dậy năng lực riêng của mỗi học sinh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương.

Cùng với lễ khai giảng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương.

Đây là một trong bốn trường nội trú vùng biên của Lào Cai được khánh thành, đưa vào sử dụng trong năm học mới, cùng các trường tại Pha Long, Y Tý và A Mú Sung. Tổng kinh phí đầu tư bốn công trình gần 950 tỷ đồng.

Từ Mường Khương (Lào Cai), khởi đầu năm học của đổi mới tư duy và chất lượng
Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu trồng cây lưu niệm tạo Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương.

Riêng trường tại Mường Khương được đầu tư hơn 250 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất gần 5 ha, đáp ứng quy mô 28 lớp với 980 học sinh. Hệ thống phòng học, khu nội trú, nhà sinh hoạt và các công trình phụ trợ được đầu tư đồng bộ, phục vụ việc học tập, ăn ở và rèn luyện của học sinh.

Với nhiều em sống cách xa trung tâm, một ngôi trường nội trú đầy đủ không chỉ giúp giảm quãng đường đi lại. Đây còn là điều kiện để các em duy trì việc học, được chăm sóc tốt hơn và có thêm cơ hội phát triển.

Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động vì thế không đơn thuần là một công trình mới. Đó còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai, để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập của trẻ em vùng biên giới.

Từ Mường Khương (Lào Cai), khởi đầu năm học của đổi mới tư duy và chất lượng
Ngày khai giảng mở đầu hành trình mới của giáo dục Lào Cai

Sau tiếng trống khai trường, giáo dục Lào Cai vẫn đứng trước những bài toán cụ thể. Toàn tỉnh còn thiếu 1.386 giáo viên, chủ yếu ở các môn Tiếng Anh, Tin học và tại vùng cao, vùng khó khăn. Việc sắp xếp trường lớp, xóa điểm trường lẻ cũng phải gắn với điều kiện giao thông, bán trú, nội trú và sinh hoạt của học sinh.

Thông điệp đổi mới từ Mường Khương chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi mỗi nhà trường hoạt động hiệu quả hơn, mỗi giáo viên có điều kiện dành tâm sức cho chuyên môn và mỗi học sinh được học tập trong môi trường an toàn, phù hợp.

Một năm học mới đã bắt đầu từ vùng biên cương. Từ những mái trường mới, kỳ vọng không chỉ nằm ở cơ sở vật chất khang trang mà còn ở sự tiến bộ của từng học sinh và khả năng biến đổi mới giáo dục thành kết quả cụ thể trong mỗi lớp học.

Tin bài khác
WB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 7,4%, cao nhất khu vực EAP

WB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 7,4%, cao nhất khu vực EAP

Ngân hàng Thế giới (WB) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 lên 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước và là mức cao nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (EAP). Đà tăng được hỗ trợ bởi sản xuất, xuất khẩu công nghệ cao và đầu tư công, song nền kinh tế vẫn đối mặt với không ít rủi ro từ bên ngoài.
Chính phủ công khai kết quả xử lý hàng loạt kiến nghị của doanh nghiệp

Chính phủ công khai kết quả xử lý hàng loạt kiến nghị của doanh nghiệp

Các kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp sau Hội nghị Thường trực Chính phủ ngày 18/7/2026 đã được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tạo thêm kênh để cộng đồng doanh nghiệp theo dõi, đánh giá.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Siemens Energy mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Siemens Energy mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Siemens Energy tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ, từng bước tham gia sản xuất và xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng lớn.
Trạm sạc xe điện và dòng tiền từ tín chỉ carbon

Trạm sạc xe điện và dòng tiền từ tín chỉ carbon

Thời gian gần đây, xe điện đang được nói đến như một giải pháp giao thông xanh cho đô thị Việt Nam, nhưng phía sau tay lái, một thị trường khác đang hình thành, ít ồn ào và rất có khả năng trở thành động lực cho xe điện, đó là tín chỉ carbon gắn với xe và trạm sạc.
Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP sau 9 tháng

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP sau 9 tháng

Với GRDP quý III tăng 15,04%, lũy kế 9 tháng tăng 12,54%, Quảng Ninh đang giữ vị trí dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng, tạo nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu vượt 13% trong năm 2026.
Mỹ-Hàn tiếp tục trao đổi về triển khai cam kết đầu tư 350 tỷ USD

Mỹ-Hàn tiếp tục trao đổi về triển khai cam kết đầu tư 350 tỷ USD

Washington và Seoul tiếp tục trao đổi về việc triển khai cam kết đầu tư 350 tỷ USD của Hàn Quốc vào Mỹ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy chính sách thuế quan, thu hút sản xuất trong nước và đề cập khả năng hợp tác tại dự án khí tự nhiên hóa lỏng Alaska.
Điện Biên bứt tốc quý III, GRDP ước tăng 11,67%

Điện Biên bứt tốc quý III, GRDP ước tăng 11,67%

GRDP quý III/2026 của Điện Biên ước tăng 11,67%, đứng thứ 8 cả nước. Nhiều ngành vượt kịch bản, tạo thêm động lực cho tăng trưởng những tháng cuối năm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Làm chắc để đi nhanh, không lấy thận trọng làm lý do trì hoãn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Làm chắc để đi nhanh, không lấy thận trọng làm lý do trì hoãn

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững. Mọi quyết sách phải được thể chế hóa đồng bộ, triển khai kịp thời và kiểm chứng bằng kết quả thực tế, trong đó lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi chính đáng của Nhân dân là ưu tiên hàng đầu.
Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV: Đổi mới để nâng hiệu lực, tăng tốc phát triển

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV: Đổi mới để nâng hiệu lực, tăng tốc phát triển

Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, phát huy hiệu quả nguồn lực và tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.
Dòng chảy 888 tỷ USD, doanh nghiệp Việt đứng ở đâu?

Dòng chảy 888 tỷ USD, doanh nghiệp Việt đứng ở đâu?

Quy mô thương mại hàng hóa của Việt Nam đang tiến sát mốc 900 tỷ USD, song bức tranh 9 tháng năm 2026 cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý: nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu và khu vực doanh nghiệp trong nước vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong kim ngạch xuất khẩu. Đằng sau những con số lớn là bài toán nâng năng lực sản xuất và giữ lại nhiều hơn giá trị trong nước.
Xuất nhập khẩu tháng 9 đảo chiều, 9 tháng vẫn nhập siêu gần 19,4 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tháng 9 đảo chiều, 9 tháng vẫn nhập siêu gần 19,4 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2026 đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 9 đã chuyển sang xuất siêu 1,27 tỷ USD, song tính chung 9 tháng, Việt Nam vẫn nhập siêu 19,42 tỷ USD.
Phú Thọ yêu cầu xử lý hàng loạt kiến nghị của doanh nghiệp

Phú Thọ yêu cầu xử lý hàng loạt kiến nghị của doanh nghiệp

Từ hoàn thuế hơn 21 tỷ đồng, giao 126ha đất sạch đến phát triển nhà ở xã hội, xe buýt cho công nhân, Phú Thọ đang yêu cầu các sở, ngành xử lý cụ thể từng “điểm nghẽn” của doanh nghiệp.
Vốn đầu tư 9 tháng tăng 15,1%, FDI thực hiện lập mức cao nhất 5 năm

Vốn đầu tư 9 tháng tăng 15,1%, FDI thực hiện lập mức cao nhất 5 năm

9 tháng năm 2026, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 3.109,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% và là mức cao nhất trong 9 tháng của 5 năm qua.
Hải Phòng tăng tốc quý IV, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 13%

Hải Phòng tăng tốc quý IV, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 13%

Sau 9 tháng duy trì đà tăng trưởng, Hải Phòng bước vào quý IV với mục tiêu GRDP tăng 14,5% - mức tăng đòi hỏi thành phố phải tháo gỡ nhanh các điểm nghẽn, đẩy mạnh đầu tư công và huy động tối đa các động lực tăng trưởng.
Không gian tầm thấp: Từ quản lý hoạt động bay đến một không gian phát triển mới

Không gian tầm thấp: Từ quản lý hoạt động bay đến một không gian phát triển mới

Kết luận số 99-KL/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu hoàn thiện mô hình quản trị quốc gia đối với không gian tầm thấp theo hướng thống nhất, hiện đại, dựa trên dữ liệu và quản trị rủi ro; đồng thời phát triển hạ tầng, công nghệ, nhân lực và hệ sinh thái doanh nghiệp để hình thành một lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật mới.