Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Hội

05:30 21/07/2024

Mới đây, tại Hà Nội, Trung ương (TW) Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ 6 tháng đầu năm 2024. Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch TW Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia - bà Nguyễn Thị Thanh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch TW Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia - Nguyễn Thị Thanh đã chủ trì hội nghị
Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch TW Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia - bà Nguyễn Thị Thanh đã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Lê Văn Tụy - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã trình bày, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm và đầu năm 2025.

Theo đó, đối với công tác đỡ đầu lưu học sinh Campuchia trong 6 tháng đầu năm 2024, vẫn tiếp tục được thực hiện với tổng số sinh viên Campuchia đã được tổ chức đỡ đầu là 176 sinh viên. Các tổ chức và gia đình nhận đỡ đầu đều thực hiện đúng quy định về công tác đối ngoại, chủ động, sáng tạo với tình cảm và tinh thần trách nhiệm của mình đã gắn bó, động viên kịp thời đối với sinh viên được đỡ đầu. Theo ông Lê Văn Tụy cho biết, hiện nay Campuchia đã thành lập Hội cựu sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam (CAVA) với số lượng hàng ngàn hội viên trong đó nhiều người đã từng được Hội đỡ đầu. Đây là lực lượng góp phần củng cố, bảo vệ, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước trước mắt và sau này.

Bên cạnh đó, tuy có nhiều khó khăn về tài chính nhưng TW Hội và các Hội địa phương …đã tổ chức nhiều hoạt động nhân các ngày lễ lớn, tổ chức giao lưu hữu nghị, thăm hỏi, tặng quà cho hội viên là thương bệnh binh mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tặng học bổng cho các lưu học sinh Campuchia, phối hợp Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức đoàn văn nghệ sĩ, doanh nghiệp tham quan, trải nghiệm, giao lưu hợp tác kinh tế tại Campuchia và sáng tác những tác phẩm ca nhạc mới về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Ngoài ra, một số các hoạt động tiêu biểu của các Hội địa phương góp phần vào việc củng cố, tăng cường tình hữu nghị nhân dân hai nước như: Hội quyên góp 411 triệu đồng tặng bà con Việt kiều tại tỉnh Battambang mua đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng do ông Nguyễn Văn Hùng làm Chủ tịch, đã lắp đặt bình nóng lạnh và điều hòa cho phòng ở ký túc xá sinh viên Campuchia tại Trường Hữu nghị T80 trị giá 500 triệu đồng, đồng thời cũng tặng trang thiết bị văn phòng cho Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội trị giá 200 triệu đồng…

ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao tặng trang thiết bị văn phòng cho Đại sứ quán
Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch TW  Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao tặng trang thiết bị văn phòng cho Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội.

Để phục vụ Đề án hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia hội nghị cũng đã báo cáo tiến độ triển khai trong đó có kế hoạch làm sách ảnh và phim tài liệu “50 năm Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia”. Đặc biệt, sự chuẩn bị cho bộ phim tài liệu nhằm đánh dấu sự ra đời của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia (22/1/1975) và lan tỏa mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ra đời với nhiệm vụ chủ yếu là góp phần vào việc tăng cường sự giao lưu hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia, đồng thời phát triển quan hệ rộng rãi với các tổ chức chính trị, xã hội, các nhà doanh nghiệp ở Campuchia vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Ông Trần Tấn Ngô - Phó Chủ tịch TW Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trình bày kế hoạch sản xuất phim tài liệu kỷ niệm 50 năm thành lập Hội
Ông Trần Tấn Ngô - Phó Chủ tịch TW Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trình bày kế hoạch sản xuất phim tài liệu kỷ niệm 50 năm thành lập Hội.

Được biết, hiện nay bà con cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia sống rải rác tại 25 tỉnh, thành phố, trong đó công tác giáo dục vẫn đang gặp nhiều khó khăn, chỉ hơn 22 giáo viên dạy tiếng Khmer cho hơn 2.000 học sinh con em gốc Việt tại 22 điểm trường/lớp học trên toàn quốc từ lớp 1 đến lớp 5. “Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia đã kiến nghị một số tỉnh, thành và các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam hỗ trợ được 205 suất học bổng học cao đẳng, đại học, liên thông đại học, sau đại học và trung cấp nghề cho con em người gốc Việt ở Campuchia. Có 153 cháu tốt nghiệp Đại học các ngành ở Việt Nam, đặc biệt 5 cháu học tốt nghiệp Thạc sĩ đã trở về Campuchia, hiện đang làm việc tại các công ty, bệnh viện Việt Nam sang đầu tư tại Campuchia” - ông Sim Chy, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia chia sẻ.

Ông Sim Chy, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia
Ông Sim Chy, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Nguyễn Ngọc Hùng khẳng định quan điểm của Đảng đoàn, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống vững mạnh từ các tổ chức thành viên.

Để nâng cao hiệu quả công tác Hội trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Hùng đề nghị Hội chú trọng mở rộng đối tác, lực lượng tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân tới doanh nhân, doanh nghiệp, thế hệ trẻ; quan tâm các hoạt động thúc đẩy kinh tế, thương mại, khoa học, tổ chức tọa đàm, giao lưu học thuật; mở rộng, đa dạng hóa nội dung và hình thức thông tin đối ngoại; làm tốt công tác chia sẻ thông tin, định hướng cho hội địa phương...

Các Ủy viên Ban thường vụ TW Hội cũng đã bày tỏ sự quan tâm coi trọng quan hệ đoàn kết gắn bó, hữu nghị truyền thống tốt đẹp hết lòng giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân hai nước trong công cuộc giải phóng dân tộc, giành và giữ độc lập chủ quyền, đánh đổ chế độ Campuchia dân chủ của Khmer Đỏ diệt chủng tàn bạo nhất trong lịch sử do Pôn Pôt cầm đầu, ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại Campuchia, khẳng định tình đoàn kết gắn bó, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Campuchia đã được xây dựng bằng bao công sức, mồ hôi, nước mắt và xương máu của nhiều thế hệ quân dân hai nước… Kịp thời phản bác những luận điệu xuyên tạc, phản tuyên truyền của kẻ xấu và thế lực thù địch cả bên trong và bên ngoài bôi nhọ, vu khống Việt Nam, kích động gây chia rẽ quan hệ Campuchia với Việt Nam, tiếp tục quan tâm cụ thể tới bà con người Campuchia gốc Việt đã và đang sinh sống nhiều đời tại Campuchia… tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, công tác ươm mầm hữu nghị,…

TS. Lê Hồng Liêm - Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam TW Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia
TS. Lê Hồng Liêm - Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam TW Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch TW Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh đã đánh giá đây là một Hội có khối lượng công việc lớn, để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đề nghị Ban Thường vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo. Sau hội nghị này, các tỉnh, thành Hội và các đơn vị Hội trực thuộc phối hợp tổ chức phổ biến, quán triệt kết quả hội nghị đến các Hội địa phương và hội viên. “Mỗi người ở mỗi cương vị khác nhau nghiên cứu tham gia tích cực vào hoạt động của Hội cũng như phải tìm hiểu thêm các kênh thông tin để có thể chuyển tải thông điệp không chỉ bằng lời mà còn bằng nhiều hình thức khác nhau…” - Bà Thanh nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch TW Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cũng lưu ý Hội cần làm tốt nhất khâu chuẩn bị cho các sự kiện lớn như: Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội; Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội lần thứ IV, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2024; Hội nghị liên tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Uyển Nhi