Trung Quốc tiếp tục cắt giảm lãi suất cho vay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

14:15 20/06/2023

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hôm 20/6 đã cắt giảm thêm 2 chỉ số lãi suất cho vay quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo đó, lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm (LPR) được điều chỉnh giảm 10 điểm cơ bản xuống 3,55%, trong khi kỳ hạn 5 năm cũng giảm từ 4,3% xuống 4,2%.  
Việc cắt giảm lãi suất mới nhất được thực hiện sau 2 động thái nới lỏng tiền tệ vào tuần trước. PBOC đã giảm cơ sở cho vay trung hạn 1 năm từ 2,75% xuống 2,65% ngày 15/6 vừa qua. Ngân hàng cũng hạ lãi suất mua lại đảo ngược 7 ngày (repo) vào ngày 12/6, lần đầu tiên kể từ tháng 8/2022 từ 2% xuống 1,9%.
Viện Tài chính và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, quyết định giảm lãi suất chính sách dẫn đến việc cắt giảm LPR trong tháng này. Theo ông, điều này sẽ giúp giảm lãi suất cho vay thực tế một cách hiệu quả, giảm chi phí tài chính, kích thích nhu cầu tín dụng và củng cố đà tăng của lĩnh vực tiêu dùng và đầu tư.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
Số liệu được đưa ra gần đây cho thấy kinh tế Trung Quốc phục hồi không như kỳ vọng. Ngày 7/6 vừa qua, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công bố số liệu cho biết, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước này trong 5 tháng đầu năm nay đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 16.770 tỷ nhân dân tệ (2.352 tỷ USD). Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay, chấm dứt 2 tháng tăng trưởng liên tiếp do đà phục hồi sau dịch COVID-19 yếu dần. 
Một loạt ngân hàng đầu tư lớn, gần đây nhất là Goldman Sachs (NYSE:GS), đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay, cho rằng các mức kích thích hiện tại sẽ không đủ để hỗ trợ tăng trưởng. Nước này có thể cắt giảm lãi suất cho vay hơn nữa nếu đà suy yếu trong nền kinh tế vẫn tiếp diễn.
Trong khi đó, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp trong tháng 5 tăng lên mức cao kỷ lục 20,8%. Trước tình hình này, giới chuyên gia kêu gọi các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay để giảm gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ. Theo thông báo trên trang mạng, một số ngân hàng thương mại nhà nước lớn của Trung Quốc đã giảm lãi suất tiết kiệm trong tháng 6 này để thúc đẩy chi tiêu, sau yêu cầu của PBOC. 
LPR - tiêu chuẩn mà các ngân hàng thường sử dụng để tính phí cho các khách hàng tốt nhất của họ, được thiết lập bởi 18 ngân hàng thương mại chỉ định, họ gửi các mức lãi suất đề xuất cho ngân hàng trung ương hàng tháng.

Ngọc Phi (th)