Triệu Vy, nàng “Én nhỏ” năm nào hóa “diều hâu”, vươn “móng vuốt” tung hoành từ showbiz đến giới đầu tư

14:08 28/08/2021

Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm sự nghiệp diễn xuất của Đại Hoa Đán, kể từ ngày Triệu Vy vẫn còn là một nàng Tiểu Yến Tử hoạt bát với đôi mắt to tròn biết nói cho đến cục diện ngày hôm nay, chưa bao giờ người phụ nữ này hết gây tranh cãi. Liệu nàng "Én nhỏ" năm nào thực sự đã hóa "diều hâu" dưới cái mác "Warren Buffett phiên bản nữ", "nữ hoàng đầu tư của giới giải trí Trung Quốc?

Triệu Vy là tên tuổi nổi đình đám với vai diễn Tiểu Yến Tử trong tác phẩm kinh điển “Hoàn châu cách cách” nay lại trở thành tâm điểm dư luận khi bị “gạch tên” khỏi chính bộ phim đưa cô lên hàng diễn viên hạng A. Ngày 26/8, truyền thông và cư dân mạng phát hiện tên tuổi của Triệu Vy bất ngờ bị loại khỏi các bộ phim truyền hình và điện ảnh bao gồm “Mẹ hổ bố mèo”, “Hoa Mộc Lan”,... Nổi bật hơn cả là các danh mục liên quan đến Triệu Vy trên ba nền tảng lớn nhất là Tencent, Youku và Iqiyi đều đã biến mất, trên trang Sina Weibo, các thông tin liên quan đến nàng Tiểu Yến Tử cũng bị chặn.

Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm sự nghiệp diễn xuất của Đại Hoa Đán, kể từ ngày cô vẫn còn là một nàng Tiểu Yến Tử hoạt bát với đôi mắt to tròn biết nói cho đến cục diện ngày hôm nay, chưa bao giờ người phụ nữ này hết gây tranh cãi. Liệu nàng "Én nhỏ" năm nào thực sự đã hóa "diều hâu" dưới cái mác "Warren Buffett phiên bản nữ", "nữ hoàng đầu tư" của giới giải trí Trung Quốc? 

Triệu Vy trong vai diễn Tiểu Yến Tử được người người nhà nhà yêu thích
Triệu Vy trong vai diễn Tiểu Yến Tử được người người nhà nhà yêu thích. (Ảnh: internet)

Triệu Vy đã làm gì trên thị trường vốn những năm này?

Bị cấm tham gia hoạt động thị trường chứng khoán trong 5 năm

Ngày 16/4/2018, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã ban hành quyết định cấm vợ chồng Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long và Khổng Đức Viễn (Zhejiang Xiangyuan Culture Co., Ltd., tên cũ là Wanjia Culture) tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm. Ngày 20/11 cùng năm, Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải một lần nữa công khai nhận định Huỳnh Hữu Long và vợ “không phù hợp” để giữ vị trí giám đốc, giám sát các công ty niêm yết.

Nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ vụ án mua lại 3 tỷ nhân dân tệ. Ngày 8/12/2016, khi Longwei Media, công ty dưới danh nghĩa của Triệu Vy chỉ mới thành lập hơn một tháng nhưng đã thông báo có ý định mua lại 29,14% cổ phần của Xiangyuan Culture cần tổng cộng 3,06 tỷ nhân dân tệ. Nhưng trên thực tế, quỹ riêng của Longwei Media chỉ có 60 triệu nhân dân tệ. Vậy con số khủng 3 tỷ nhân dân tệ còn lại đến từ đâu?

Trước khi Longwei Media thông báo mua lại, Huỳnh Hữu Long đã để cô liên hệ với Tần Bác, người kiểm soát thực tế của công ty TNHH quản lý tài sản Tây Tạng Yinbixin và lên kế hoạch vay 1,5 tỷ nhân dân tệ từ Yinbixin. Thông qua mối quan hệ của Khổng Đức Viễn và nhiều bên khác, ngân hàng CITIC chi nhánh Hàng Châu dự định cung cấp tài trợ cho Longwei Media với số 3 tỷ nhân dân tệ. Nói cách khác, trong số 3,06 tỷ của thương vụ mua lại, có 3 tỷ là “đi vay” và tỷ lệ đòn bẩy cao tới 51 lần.

Tuy nhiên, 1/2017, trả lời một cuộc điều tra từ Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, Longwei Media cho biết ngoài số tiền 60 triệu nhân dân tệ riêng, công ty chỉ vay 1,5 tỷ nhân dân tệ từ Yinbixin và cam kết 1,499 tỷ nhân dân tệ còn lại từ các tổ chức tài chính. Thế nhưng, sau đó, kế hoạch tài trợ Longwei Media từ chi nhánh Hàng Châu đã không được trụ sở chính chấp thuận. Đồng thời, Yinbixin cũng không cung cấp cho Longwei Media một khoản vay tiếp theo trị giá 1,2 tỷ nhân dân tệ theo đúng thời hạn thanh toán của khoản thanh toán chuyển nhượng cổ phần. Long Wei Media thất bại và điều chỉnh giá mua chỉ còn 529 triệu tệ nhưng vẫn không thành công.

Tham gia vào nhiều tranh chấp chứng khoán

Thương vụ mua lại quy mô khủng sau đó đã bị đình chỉ và kéo theo loạt hình phạt theo quy định. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc chỉ ra hành vi của Longwei Media đã đánh lừa thị trường và các nhà đầu tư nghiêm trọng, gây sự chú ý từ thị trường và giới truyền thông, khiến giá cổ phiếu của Wanjia Culture biến động mạnh, phá vỡ nghiêm trọng trật tự thị trường.

Các lệnh cấm, nộp tiền phạt, các vụ kiện từ nhà đầu tư nối tiếp nhau. Tháng 1/2019, 140 nhà đầu tư đã kiện Xiangyuan Culture (trước đây là Wanjia Culture) và phía Triệu Vy vì ​​những tuyên bố sai sự thật. Tuy nhiên, Triệu Vy từ chối chấp nhận phán quyết của cấp sơ thẩm và làm đơn kháng cáo. Bên cạnh đó, tập đoàn Wanjia đã từ bỏ yêu cầu Longwei Media thanh lý thiệt hại 150 triệu nhân dân tệ và tự nguyện hoàn trả 250 triệu nhân dân tệ đã trả cho việc chuyển nhượng cổ phần. Do vậy, mặc dù các nhà đầu tư thua lỗ nặng, nhưng bản thân Triệu Vy không bị ảnh hưởng lớn.

Thông tin về công ty Longwei Media dưới tên Triệu Vy
Thông tin về công ty Longwei Media dưới tên Triệu Vy. (Ảnh: tencent)

Liên quan đến sự việc này, trong “hai kỳ họp” toàn quốc vào tháng 3/2019, Fan Yun, đại diện phái đoàn thượng hải kiêm đại biểu Quốc hội, phân tích “mức phạt cao nhất trong Luật Chứng khoán chỉ là 600.000 nhân dân tệ, không thể giải quyết vấn đề. Trường hợp của Triệu Vy thêm một tội nhưng chỉ bị phạt 700.000 tệ”. Ngày 1/3/2020, “Luật Chứng khoán” mới chính thức được thực thi với khung hình phạt tăng lên. Ví dụ, đối với hành vi phát hành gian lận, mức phạt ban đầu tối đa là 600.000 nhân dân tệ (trong trường hợp chứng khoán chưa phát hành) hoặc 5% số tiền huy động được (trong trường hợp chứng khoán đã phát hành) đã được tăng lên tối đa 20 triệu nhân dân tệ; đối với vi phạm giao dịch nội gián, mức phạt ban đầu tối đa gấp 5 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp đã được tăng lên gấp đôi, bằng 10 lần số tiền trên. Sau thương vụ mua lại với giá cao ngất trời, Triệu Vy đã rút khỏi quyền quản lý của Longwei Media. Nhưng cho đến nay, Triệu Vy vẫn nắm giữ 95% cổ phần và là người hưởng lợi cuối cùng.

Ứng dụng Tianyancha cho thấy hiện có tất cả 14 công ty gắn liền với tên tuổi của nàng “Én nhỏ”, bao gồm hãng phim Văn hóa Truyền hình và Điện ảnh Zhao Zhao (Thượng Hải), Wuhu Dongrunfa Investment Co., Ltd., Tibet Longwei Culture Media Co., Ltd. và Beijing Prince Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn, v.v., bản đồ vốn liên quan đến phim và truyền hình, giải trí, đầu tư, công nghệ, v.v.

Trở lại tháng 12/1999, Triệu Vy đầu tư và thành lập Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Xinyi Thượng Hải, anh trai của cô là Zhao Jian, giữ vai trò giám sát công ty. Cả hai công ty đều do Công ty TNHH Quản lý Doanh nghiệp Hồng Kiều Thượng Hải, một công ty con của Zhongsheng Real Estate nắm giữ. Kể từ đó, bố cục vốn của Triệu Vy dần mở rộng, hầu hết đều nắm giữ thực tế thông qua người thân.

Năm 2002, Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Phổ Lâm Bắc Kinh được thành lập, Triệu Vy vừa là nghệ sĩ kiêm một trong những nhà đầu tư. Cô và mẹ là Wei Qiying lần lượt nắm giữ 70% và 30% cổ phần. Trong những ngày gần đây, Truyền thông Văn hóa Phổ Lâm Bắc Kinh đã rút lui khỏi hàng ngũ cổ đông của nhiều công ty, mới nhất là Shanghai Tongtongxin Culture Communication Co., Ltd. và người kiểm soát thực tế của công ty đã được đổi từ Triệu Vy thành Wei Qiying.

Theo Tianyancha, kể từ năm 2017, Triệu Vy đã không thành lập công ty mới với tư cách cá nhân. Tháng 4 năm 2021, ngoài hãng phim truyền hình và điện ảnh cá nhân, 6 công ty khác của Triệu Vy xuất hiện thông tin đóng băng cổ phần bao gồm Wuhu Dongrunfa Investment Co., Ltd., Hebao Entertainment Group Co., Ltd. và công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Phổ Lâm Bắc Kinh v.v., nàng Én nhỏ bị cưỡng chế với tổng số cổ phiếu bị phong tỏa vượt quá 18,6 triệu nhân dân tệ. Triệu Vy là cổ đông chính của hầu hết các công ty nói riêng.

Mối quan hệ giữa Triệu Vy và Alibaba 

Hình ảnh thân thiết giữa Triệu Vy và tỷ phú Jack Ma
Hình ảnh thân thiết giữa Triệu Vy và tỷ phú Jack Ma. (Ảnh: internet)

Có thông tin cho rằng giữa Triệu Vy và Jack Ma có một mối quan hệ “không tầm thường”, “Én nhỏ” đã từng đích thân đến thăm Tập đoàn Alibaba dưới sự lãnh đạo của Jack Ma. Ngoài mối quan hệ cá nhân, Triệu Vy còn hợp tác kinh doanh rất nhiều thương vụ và công ty với Jack Ma, theo chân vị tỷ phú làm giàu. Hiện tại giá trị tích lũy của vợ chồng Triệu Vy đã lên tới 6,6 tỷ nhân dân tệ, so với Phạm Băng Băng, người tự nhận “là đại gia của chính mình” trước đó, Triệu Vy còn cao tay hơn một bậc không chỉ kiếm tiền ở showbiz mà còn thành công vươn gốc rễ rộng khắp giới đầu tư. Theo tin tức, Jack Ma rất yêu quý con gái của Triệu Vy là Xiao Siyue và thậm chí còn nhận làm cô bé làm con gái trên danh nghĩa.

Kể từ khi tin tức về Triệu Vy bùng nổ, Tiger Finance phát hiện ra rằng cô đang âm thầm rút khỏi danh sách cổ đông của Ant Group. Vậy mối quan hệ thật sự đằng sau đó là gì? Vào năm 2013, một số phương tiện truyền thông đã tìm ra bức ảnh chụp chung giữa Vương Lâm, Triệu Vy và Mã Vân. Theo báo chí đưa tin, Triệu Vy từng kể rằng cô thường đến nhà Jack Ma hát karaoke còn chồng cô là Huỳnh Hữu Long cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh vị tỷ phú, không chỉ tháp tùng Jack Ma và Bill Gates đi ăn tối mà còn được mời đến dự sinh nhật.

Cuối năm 2014, vợ chồng Triệu Vy chi khoảng 2,5 tỷ nhân dân tệ để mua lại 9,18% vốn cổ phần đã phát hành của Alibaba Pictures và trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty. Tháng 4 năm 2015, cổ phiếu Alibaba Pictures tăng vọt còn vợ chồng Triệu Vy lãi 4,4 tỷ đô la Hồng Kông; một tháng sau đó, cặp đôi tiếp tục đầu tư và thu về gần 1 tỷ đô la Hồng Kông. Đây cũng một trong những khoản đầu tư kỷ lục nổi tiếng nhất giữa Jack Ma và “nữ thần chứng khoán” của làng giải trí. Cùng năm đó, cuốn sách “近观马云” được xuất bản, trong số 12 nhân vật xung quanh Mã Vân, Triệu Vy cũng được nhắc tên trong danh sách cùng nhiều tên tuổi gạo cội khác.

Ngoài nắm giữ cổ phần tại Alibaba Pictures, Triệu Vy còn đầu tư vào các công ty chuỗi cung ứng hậu cần thương mại điện tử bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ quản lý kho cốt lõi của siêu thị Tmall, Xinyi Technology. Nhưng vào năm 2019, cô đã rút khỏi hàng ngũ cổ đông của công ty. Không những vậy, Wei Qiying, mẹ của Triệu Vy nắm giữ 2,44% cổ phần của Yunfeng Shanghai Jingyi và 2,33% Shanghai Qihong. Theo bản cáo bạch của Ant Financial, hai công ty trên trực tiếp nắm giữ cổ phần trong Ant Group. Với tư cách là đối tác của quỹ Yunfeng, Wei Qiying ước tính giá trị thị trường chứng khoán sẽ đạt 500 triệu nhân dân tệ, hiển nhiên không loại trừ khả năng Triệu Vy mới là người nắm giữ thực sự. Bên cạnh đó, 100 triệu nhân dân tệ cổ phần của Shanghai Qihong đã được chuyển cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Qili Thâm Quyến.

Đặc biệt, người kiểm soát thực sự đằng sau Qili Thâm Quyến là Tập đoàn Suncity của “ông vua cờ bạc” mới của Ma Cao, Chu Trác Hoa. Chu được biết đến là trùm sòng bạc, người kiểm soát nhiều công ty niêm yết ở Hồng Kông như Suncity Group, Xianji Enterprise Group và Empire Group Global Holdings và hàng chục công ty liên quan xung quanh khu vực Thâm Quyến, Đại Lục. Với các mối quan hệ “mạng nhện” chằng chịt, rõ ràng câu chuyện của nàng Tiểu Yến Tử trên thị trường vốn chưa thể kết thúc kể cả sau khi “ngã ngựa”. 

Hình ảnh nữ minh tinh thành công,
Hình ảnh nữ minh tinh thành công, "nữ hoàng đầu tư" giới giải trí từng gắn liền với Triệu Vy trước khi bê bối xảy ra. (Ảnh: internet)

“Én nhỏ” hay “diều hâu” của làng giải trí

Thành tích của Triệu Vy trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình cũng tương xứng với “thực tích” chinh chiến trên thị trường tài chính vậy. Nàng “Én nhỏ” sở hữu một sêri các giải thưởng danh giá như Ảnh hậu giải Bạch Ngọc Lan, Ảnh hậu giải Kim Tượng, Ảnh hậu giải Hoa Biểu, giải Đạo diễn Kim Kê, giải Đạo diễn Bạch Hoa cùng vô số giải vàng cao quý khác. Thế nhưng, kể từ bây giờ, giới giải trí có lẽ sẽ không còn tồn tại hai chữ “Triệu Vy”.

Theo thông tin được công khai, Triệu Vy hiện đang có hai bộ phim truyền hình đợi phát sóng, một bộ là “Cuộc chiến hoa hồng” (tạm dịch) và bộ còn lại là “Học khu phòng” chủ đề đô thị hoàn thành vào tháng 3 năm nay. Trong số đó, công ty sản xuất của “Cuộc chiến hoa hồng” đã được đổi thành Dongyang Sanben Film and Television Co., Ltd. vào tháng 6 năm nay. Dự án được công bố vào tháng 7/2021 và dàn diễn viên quy tụ tên tuổi đình đám gồm có Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh,... “Học khu phòng” do Wang Jun đạo diễn và Zhonghui Film and Television, Youku, và Guangzhou Yihai Liaokuo Film and Television Media Co., Ltd. đồng sản xuất. Ngoài Triệu Vy, Tần Hạo và Vương Âu đóng chính trong bộ phim mới này. Được biết, bộ phim đã được sản xuất và đợi phát sóng trên Dragon TV và Beijing Satellite TV, sau dự kiến phát sóng độc quyền trên Youku. Nhưng, hiện tại, Triệu Vy xảy ra sự cố, mức thiệt hại lên đến hàng tỷ nhân dân tệ.

Về chương trình tạp kỹ, Triệu Vy chỉ có một chương trình tạp kỹ cố định của Tencent Video là “Diễn viên vào chỗ”. Ngoài ra, Triệu Vy đã chính thức trở thành người phát ngôn thương hiệu FENDI và nhiều nhãn hàng khác. Có thông tin cho rằng tổng chi phí tổn thất của các thương hiệu lớn ước tính một cách dè dặt lên tới khoảng 50 triệu nhân dân tệ. Sau tất cả, Triệu Vy còn có một thân phận khác là chủ sở hữu của một công ty quản lý nghệ sĩ. Dưới trướng studio Triệu Vy có một số nghệ sĩ nổi tiếng: Trương Triết Hạn, Ngô Vũ Hằng,..., bản thân Trương Triết Hạn vướng vào bê bối chính trị Trung Nhật và Triệu Vy cũng từng bị điểm tên vì mặc trang phục có cờ phát xít. 

Ngày 27/8, Cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình đã ban hành một văn bản nêu rõ việc xử lý nghiêm các nghệ sĩ giải trí bất hợp pháp, các cơ sở liên quan trốn thuế, “hợp đồng âm dương”, vi phạm pháp luật và quy định, đã phá vỡ trật tự của ngành, tác động xấu đến công bằng và công bằng xã hội.

Như tờ Nhật báo Nhân dân bình luận trước đó: “Hào quang giả tạo bao nhiêu thì cái giá phải trả đắt bấy nhiêu, nghề diễn viên phải được tôn trọng”. Loạt bê bối của Tiểu Yến Tử lần lượt được bóc trần ngay trong cơn bão “thanh trừng” hay nói cách khác ngành công nghiệp giải trí đang trải qua cuộc cải tổ kéo theo sụp đổ chuỗi lợi ích kinh tế chưa từng có tiền lệ.

TL