Trả xong cổ tức 257%, Golden Gate dè dặt với mục tiêu lãi bằng 1/4 năm trước

09:57 10/06/2023

Mặc dù lợi nhuận sau thuế của Golden Gate dự kiến giảm 75% xuống còn 167 tỷ đồng, công ty vẫn quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng của mình.

Sau thành công đáng kinh ngạc trong năm 2022, Tập đoàn Công ty Cổ phần Golden Gate đã công bố kế hoạch tài chính và chiến lược phát triển tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới. Sự kiện quan trọng này dự kiến diễn ra vào ngày 30/6 và hứa hẹn mang đến nhiều thông tin đáng chú ý.

Năm 2023, Golden Gate đã đặt mục tiêu doanh thu thuần xấp xỉ năm trước, với con số ấn tượng là 6.887 tỷ đồng. Mặc dù lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 75% xuống còn 167 tỷ đồng, công ty vẫn quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng của mình.

Trong năm nay, Golden Gate sẽ tiếp tục tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng như: mở rộng mạng lưới nhà hàng trên toàn quốc, tận dụng thế mạnh của các thương hiệu nổi tiếng, phát triển nhãn hiệu mới, khai thác lĩnh vực đồ ăn giao hàng và tối ưu hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại.

Trả xong cổ tức 257%, Golden Gate dè dặt với mục tiêu lãi bằng 1/4 năm trước
Trả xong cổ tức 257%, Golden Gate dè dặt với mục tiêu lãi bằng 1/4 năm trước.

Quay lại thành công ngoạn mục trong năm 2022, Golden Gate đã ghi nhận doanh thu thuần gấp đôi năm trước đạt 6.965 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ấn tượng lên tới 658,7 tỷ đồng, vượt xa con số lỗ 430 tỷ đồng của năm trước đó. Đặc biệt, so với giai đoạn trước dịch (2019), Golden Gate đã khôi phục mạnh mẽ và duy trì tăng trưởng ổn định, với tỷ suất tăng trưởng doanh thu hàng năm đạt 13% trong giai đoạn 2019-2022.

Về tình hình tài chính, vốn chủ sở hữu của Golden Gate đã tăng gần gấp đôi lên con số ấn tượng là 1.354 tỷ đồng đến cuối năm 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu là 1,17, tương ứng với con số 1.584 tỷ đồng.

Trong năm qua, Golden Gate đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực mới như cung cấp suất ăn tại Bệnh viện Bạch Mai, nhằm đa dạng hóa nguồn thu và mở rộng thị trường. Với thành tích đáng nể này, Golden Gate đã quyết định trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 bằng tiền mặt, với giá trị lên đến 257% mệnh giá cổ phiếu, tương đương 25.700 đồng/cổ phiếu. Trong đó, công ty đã tạm ứng trước 6.500 đồng/cổ phiếu và sẽ trả số còn lại là 19.200 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, Golden Gate cũng chú trọng đảm bảo mức cổ tức không vượt quá 30% lợi nhuận sau thuế năm 2022, trong trường hợp có thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành do các sự kiện chia tách, phát hành thêm cổ phiếu.

Năm nay, Golden Gate sẽ tiến hành phát hành 76.341 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm tạo động lực cho đội ngũ nhân viên và đảm bảo sự phát triển bền vững.

Không chỉ dừng lại ở đó, Golden Gate còn quyết định mở rộng ngành nghề kinh doanh bằng việc tham gia sản xuất thức ăn chế biến sẵn, bán buôn đồ dùng gia đình và kinh doanh bất động sản. Với mục tiêu này, công ty đã góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Tây Hồ - Vĩnh Phúc vào ngày 20/12/2022 với tổng giá trị vốn góp là 90 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự quyết tâm và sẵn sàng chinh phục những thách thức mới.

Từ khi thành lập vào năm 2005 và nhận giấy chứng nhận doanh nghiệp vào năm 2008, Golden Gate đã khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng với hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như Ashima, Kichi-Kichi, Gogi House, Isushi, Vuvuzela... Hiện nay, Golden Gate sở hữu 22 thương hiệu và gần 400 cửa hàng trên khắp 40 tỉnh thành, phục vụ khoảng 18 triệu lượt khách hàng mỗi năm. Đáng chú ý, trong năm 2019 và 2020, Golden Gate đã ghi nhận doanh thu ước tính khoảng 200 triệu USD mỗi năm.

Mặc dù đã có những thành công nổi bật, Golden Gate cũng đã đưa ra quyết định chấm dứt hoạt động của 39 chi nhánh trên toàn quốc vào tháng 4 vừa qua, nhằm tập trung nguồn lực vào các hoạt động chiến lược quan trọng hơn. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Golden Gate hứa hẹn mang đến nhiều thông tin đáng quan tâm.

P.V (t/h)