Tình hình dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh hiện đang được theo dõi sát sao khi trong vòng vài tuần qua, số ca mắc mới bắt đầu có xu hướng tăng trở lại. Theo Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh bà Lê Hồng Nga, tính đến hết ngày 18/5, trên địa bàn thành phố ghi nhận 79 ca mắc Covid-19, thấp hợn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, số ca mắc có chiều hướng tăng trong 2 -3 tuần gần đây.
![]() |
Quang cảnh buổi Họp báo |
Ngành y tế thành phố nhận định, các ca mắc chủ yếu nằm ở chủng Omicron XEC. Đây không phải là biến chủng mới và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào nhóm nguy cơ thấp, cần theo dõi. Hiện trên thế giới cũng chưa ghi nhận biến chủng nào thuộc phạm vi nguy cơ cao.
Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 trên toàn cầu, ngành y tế thành phố đã chủ động triển khai một số biện pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh. Sở Y tế cũng chỉ đạo các các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động rà soát, cập nhật lại kế hoạch thu dung điều trị Covid-19 tại đơn vị; bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh khi có chỉ định nhập viện.
![]() |
Bà Lê Hồng Nga – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh trả lời tại họp báo |
Bên cạnh đó, dự trù thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với các phương án thu dung điều trị phòng trường hợp dịch bệnh xảy ra và diễn biến phức tạp. Riêng bệnh viện tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh tại đơn vị, đặc biệt chú trọng bảo vệ những người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao.
“Vì đặc điểm của Covid-19 là lây qua đường giọt bắn, do đó, các bệnh viện được yêu cầu giám sát việc tuân thủ vệ sinh tay, tuân thủ đeo khẩu trang đối với toàn bộ người ra vào”, bà Lê Hồng Nga thông tin.
Ngoài ra, Sở Y tế cũng yêu cầu tăng cường hợp tác giữa Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh với các đơn vị chuyên môn như Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh và đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) để giám sát chặt chẽ các biến chủng mới có nguy cơ xuất hiện.
Các bệnh viện được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch thu dung và điều trị, đồng thời tổ chức đào tạo lại cho nhân viên y tế về quy trình chẩn đoán, điều trị cũng như các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong bối cảnh dịch bệnh còn tiềm ẩn rủi ro tái bùng phát.