TP.HCM: Thị trường hoa, cây kiểng Tết đìu hiu

07:49 24/01/2022

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa đến Tết Nhâm Dần 2022 nhưng các điểm bán cây kiểng, hoa Tết trên địa bàn TPHCM vẫn rất đìu hiu. Lo ngại dịch bệnh, cả người bán và người mua đều ở trong tâm trạng “nín thở” chờ đến phút chót mới quyết định.

Khu vực quanh các tuyến đường: Thành Thái, Bắc Hải nối dài, Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt (quận 10) là nơi bán cây kiểng, hoa Tết tập trung lớn của thành phố, nhưng sáng 23-1 không khí mua bán khá ảm đạm. Nhiều ô đất cho thuê bán hoa còn trống. Đặc biệt, trên tuyến đường Tô Hiến Thành, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Thành Thái chỉ có 7 điểm bán cây kiểng, hoa Tết, mỗi điểm bán cách nhau vài trăm mét.

Theo đại diện UBND phường 14 (quận 10) - đơn vị quản lý và cho thuê điểm bán hoa ở tuyến đường Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, so với những năm trước, năm nay, người thuê vị trí để bán cây kiểng, hoa Tết giảm 20%-30% tùy theo từng tuyến đường. Riêng tuyến đường D1, D8 gần đó, không có người đăng ký thuê.

Khu vực bán cây kiểng, hoa Tết trên đường Bến Bình Đông (quận 8) cũng rơi vào tình trạng thưa vắng người bán lẫn người mua. Theo quan sát, dọc tuyến đường vừa mới được trang bị các ổ cắm điện để phục vụ cho việc kinh doanh cây kiểng, hoa Tết. Trên bến vắng đã đành, dưới kênh Tàu Hủ cũng chỉ có 3 chiếc thuyền kinh doanh cây kiểng, hoa Tết neo đậu. Thời điểm này năm trước đã có hàng chục, thậm chí cả trăm ghe, tàu chở hoa, cây kiếng tới bán. 

TP.HCM: Thị trường hoa, cây kiểng Tết rất đìu hiu
Thị trường hoa, cây kiểng Tết ở TP.HCM đìu hiu. (Ảnh: PV)

Theo một số nhà vườn, tại công viên Hoàng Văn Thụ (quận tân Bình) tính tới thời điểm ngày 22-1 vẫn chưa được xác nhận có tổ chức bán cây kiểng, hoa Tết Nhâm Dần 2022 hay không do lo ngại dịch bệnh diễn biến khó lường.

Bà Trần Thị Tường Vy, cửa hàng hoa Sa Đéc (đường Thành Thái, quận 10) cho hay, sức mua năm nay giảm rõ rệt so với mọi năm. Hiện cửa hàng chỉ mới bán được cho một vài khách hàng quen. Do người mua ít nên cửa hàng không tăng giá bán, dù giá thành vận chuyển tăng cao. Lo ngại dịch, cửa hàng cũng không nhập nhiều hoa mà chỉ bán những sản phẩm truyền thống.

Theo dự báo của nhiều nhà vườn, cây kiểng, hoa Tết có bán được hay không phải đợi sát Tết mới biết. Ông Trịnh Minh Tân, chủ vườn kiểng Minh Tân (đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức) nhận định, từ ngày 24 tháng Chạp mới bán “lai rai”, sau ngày 28 tháng Chạp mới là thời điểm quyết định có bán được nhiều hay không. Hiện tại, sức mua cây kiểng, hoa Tết còn rất yếu.

Chung tình trạng, ông Lê Hữu Thiện, Giám đốc HTX Hoa mai vàng Bình Lợi cho hay, sản lượng bán ra giảm 45%-50% so với mọi năm, với khoảng 100.000 cây. Còn theo chị Nguyễn Thị Thanh Thùy, chuyên trồng hoa nền tại phường Long Bình (TP Thủ Đức), năm nay chỉ trồng 110.000 giỏ, giảm 50% và giá bán không tăng so với năm ngoái.

ĐT