Vinh danh Top 50 thương hiệu uy tín chất lượng Việt Nam – ASEAN 2021

11:41 11/12/2021

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN (VASEAN) tổ chức “Triển lãm thương hiệu uy tín chất lượng Việt Nam – ASEAN 2021” cùng lễ tôn vinh Top 50 thương hiệu uy tín chất lượng Việt Nam - ASEAN được người tiêu dùng tham gia bình chọn tại triển lãm.

Khách mời và Doanh nghiệp tại lễ tôn vinh “Top 50 thương hiệu uy tín, chất lượng Việt Nam - ASEAN”
Khách mời và doanh nghiệp trong lễ vinh danh “Top 50 thương hiệu uy tín, chất lượng Việt Nam - ASEAN”. (Ảnh: Phạm.Giang)

Tham dự, chúc mừng và vinh danh Top 50 thương hiệu uy tín chất lượng Việt Nam – ASEAN, có ông Nguyễn Trung Nam - vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng, Bộ KH&ĐT; ông Vũ Xuân Thành - phó Chánh thanh tra, Bộ KH&ĐT; Giáo sư Hà Tôn Vinh – Chuyên gia kinh tế, Chủ tịch tổ hợp giáo dục và tư vấn quốc tế Stellar Management; bà Nguyễn Thị Lan Hương - Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập; ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch TW Hội Vasean - Trưởng Ban tổ chức triển lãm; bà Nguyễn Nhung – Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam – Asean; ông Hạ Bá Tuấn – Tổng Thư ký Hiệp hội DN Đầu tư nước ngoài; Nhà báo Phước Lập – Uỷ viên BCH TW Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Đại diện các bộ ban ngành TW, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Hiệp hội Doanh nghiệp cùng Đại diện Văn phòng Đại sứ quán Thái Lan, Lào, Campuchia, Indonexia…

Đây là sự kiện đầu tiên và là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Vasean, nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của sản phẩm, con người và doanh nghiệp Việt Nam tới thị trường quốc tế và đặc biệt triển lãm cũng là cầu nối giúp cho các doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối giao thương, thúc đẩy thương mại hàng hóa trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Chương trình triển lãm còn có các hoạt động biểu diễn văn hoá nghệ thuật, giao lưu ca nhạc vô cùng đặc sắc.

Giáo sư Hà Tôn Vinh trao Cup “Top 50 thương hiệu uy tín, chất lượng Việt Nam - ASEAN” (Ảnh: PV)
Giáo sư Hà Tôn Vinh trao Cup “Top 50 thương hiệu uy tín, chất lượng Việt Nam - ASEAN”.

Triển lãm thu hút gần 1,000 lượt khách tham dự cùng hơn 50 vị trí giới thiệu sản phẩm trưng bày từ các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tại các tỉnh, thành phố trên cả nước và các quốc gia trong khu vực Asean. Song song với hoạt động triển lãm, trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Ban Tổ chức còn công bố, biểu dương, trao chứng nhận cho các doanh nghiệp có thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng do người tiêu dùng tham gia bình chọn. 

Hình thức bình chọn được khách tham gia hội chợ triển lãm trực tiếp bình chọn cùng với bộ tiêu chí đánh giá và sàng lọc doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn tham gia bình chọn và trao giải từ Ban tổ chức chương trình là các cá nhân, doanh nghiệp, sản phẩm có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội; có chất lượng tốt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường quốc tế; giá cả cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trên thị trường trong nước và quốc tế; công nghệ và tác động tới môi trường phù hợp với các yêu cầu trong nước và quốc tế; phát triển hàng việt nam và mô hình làng nghề truyền thống; các doanh nghiệp trong khối Asean đang phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam; doanh nghiệp không có nợ xấu, không có truyền thông xấu và không liên quan tới kiện tụng, tranh chấp. 

Sau triển lãm, Ban tổ chức bình xét dựa trên hồ sơ đăng ký, thu thập phiếu đánh giá, bình chọn và kết quả đã có 50 đơn vị đủ tiêu chí đạt chứng nhận “Top 50 Thương hiệu uy tín chất lượng Vệt Nam - ASEAN”.

Một số hình ảnh triển lãm và vinh danh Thương hiệu Top 50: 

 

Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Asean (VASEAN) là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tiền thân là Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia được thành lập từ năm 2008, thuộc sự quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến tháng 8/2018 Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia được đổi tên là Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Asean. Trong những năm qua, Hội VASEAN đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần phát triển hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực ASEAN; kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp các nước ASEAN.

Phạm.Giang