Tổng thống Mỹ Biden gia hạn thuế quan đối với sản phẩm pin mặt trời

22:06 05/02/2022

Theo thông báo của Nhà Trắng, chính quyền Biden sẽ gia hạn mức thuế Mục 201, bao gồm pin và tấm pin mặt trời, thêm 4 năm nữa thay vì cho phép quy định trên hết hiệu lực vào Chủ Nhật tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 4/2, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gia hạn thuế quan từ thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đối với sản phẩm pin mặt trời, song sẽ có những miễn trừ mà một nhóm thượng nghị sỹ lưỡng đảng đã kêu gọi vào tháng 1/2022 vừa qua.

Tuy nhiên, phần mở rộng của quy định trên sẽ áp dụng miễn trừ đối với các tấm pin mặt trời hai mặt vốn thường được sử dụng trong các công trình tiện ích lớn hơn.

Quy định trên cũng sẽ tăng công suất của pin mặt trời có thể được nhập khẩu miễn thuế từ 2,5 gigawatt lên 5 gigawatt.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng mặt trời (SEIA), một trong những ngành công nghiệp phản đối việc chính quyền áp thuế đối với các sản phẩm trên, đã đưa ra phản ứng ghi nhận động thái của chính quyền, cho rằng đây là một “giải pháp cân bằng."

Giám đốc điều hành SEIA Abigail Ross Hopper cho biết trong một tuyên bố rằng, dù không ủng hộ với quyết định gia hạn mức thuế Mục 201 đối với pin và tấm pin mặt trời nhập khẩu, nhưng đánh giá cao việc chính quyền Tổng thống Biden đã xem xét rõ ràng các vấn đề bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Còn theo ông George Hershman, Giám đốc điều hành của SOLV Energy, công ty lắp đặt năng lượng mặt trời quy mô tiện ích lớn nhất ở Mỹ, việc miễn trừ đối với pin mặt trời hai mặt là chính sách phù hợp và chính quyền Mỹ cần hỗ trợ thêm về chính sách như tín dụng thuế năng lượng mặt trời.

Ông Hershman nhấn mạnh rằng thay vì tạo ra các rào cản cho việc triển khai năng lượng tái tạo, ngành công nghiệp năng lượng mặt trời cần một khoản tín dụng thuế đầu tư để tăng cường sản xuất năng lượng mặt trời của Mỹ.

Thông báo trên được đưa ra khoảng hai tuần sau khi Thượng nghị sỹ Dân chủ bang Nevada Jacky Rosen dẫn đầu 8 thượng nghị sỹ kêu gọi Tổng thống Biden không gia hạn thuế quan đối với các sản phẩm trên, yêu cầu giữ "ở mức tối thiểu" kết hợp việc miễn trừ đối với sản phẩm tấm pin hai mặt nếu chính quyền Mỹ mở rộng thuế quan.

Trước đó, chính quyền Mỹ đã kháng cáo quyết định của tòa án về việc giảm giá năng lượng mặt trời.

Theo TCHQ