
Tổng thống Joe Biden nảy sinh đề xuất khiến 60% người Mỹ phải đóng thêm thuế
Tổng thống Biden đang muốn tăng thuế với người giàu, đặc biệt là những người có thu nhập cao, tăng thuế an sinh xã hội nhiều hơn, bãi bỏ việc giảm mức thuế thu nhập tối đa, giảm giá trị các khoản khấu trừ, đồng thời tăng thuế đối với tài sản thừa kế và thu nhập từ đầu tư vốn.
Cụ thể, theo chính sách của Tổng thống Joe Biden, ba phần tư hộ gia đình có thu nhập từ 75.000 đến 100.000 USD sẽ phải trả thêm 440 USD mỗi năm khi Biden tăng thuế. Đồng thời, khoảng 69% những người kiếm được từ 100.000 đến 200.000 USD mỗi năm sẽ thấy hóa đơn thuế của họ tăng trung bình 830 USD. Trong khi 83,7% những người kiếm được từ 200.000 đến 500.000 USD sẽ thấy mức tăng trung bình là 2.040 USD.
Trước đó, Biden đã kêu gọi một loạt đợt tăng thuế, bao gồm tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28%, tăng gần gấp đôi thuế thu nhập - vốn từ 21% lên 39,6%. Đồng thời, khôi phục mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất từ 37% lên 39,6% và đánh thuế thu nhập vốn khi chết.

Mức thuế mới cao nhất - đảo ngược một phần của Đạo luật Việc làm và Cắt giảm thuế thời Trump - sẽ áp dụng cho các cá nhân độc thân có thu nhập chịu thuế hơn 452.700 USD và các cặp vợ chồng có thu nhập chịu thuế chung là 509.300 USD. Nội dung này được đi kèm theo đề xuất gói ngân sách 6.000 tỷ USD được Biden công bố vào tháng trước.
Theo phân tích Trung tâm Chính sách thuế Urban-Brookings, nếu chính quyền ông Biden tăng thuế với nhóm thu nhập trên 400.000 USD/năm, nước này sẽ thu được thêm khoảng 2.100 tỷ USD tiền thuế trong một thập kỷ.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia về thuế, chưa rõ chính quyền của ông Biden có thể triển khai các chính sách mới này hay không khi mà Thượng viện Mỹ đang có sự chia rẽ như hiện nay.
"Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Thượng viện có thể thông qua hầu hết các chính sách thuế mới với phiếu bầu đa số (thay vì ngưỡng 60 phiếu như thường lệ) bằng cách dùng điều luật về ngân sách đặc biệt. Đây cũng là cách được đảng Cộng hòa sử dụng khi thông qua luật thuế năm 2017", Steve Rosenthal, thành viên cấp cao tại Trung tâm Chính sách Thuế Urban-Brookings, cho biết. "Nhưng với một Thượng viện chia rẽ như hiện tại, tỷ lệ đa số đó khá mong manh".
PV(TH)
- Tổng thống Joe Biden có kế hoạch sửa đổi lại Danh sách đen các công ty Trung Quốc
- Cấm kinh doanh du thuyền: Bang Florida đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Joe Biden
- Chứng khoán Mỹ "lên đỉnh" sau khi Tổng thống Joe Biden ký gói cứu trợ 1.900 tỷ USD
- Giá chứng khoán toàn cầu lập kỷ lục mới sau khi Tổng thống Joe Biden chính thức bước vào Nhà Trắng
Cùng chuyên mục


Startup cho thuê phương tiện ở Ấn Độ Yulu huy động được 82 triệu USD

BYD của Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Nhật Bản với các dòng xe điện mới

Honda thúc đẩy tham vọng phát triển xe máy điện

Du lịch Trung Quốc đối mặt kỳ nghỉ Tết Trung thu ảm đạm

Coca-Cola Nhật Bản và Kirin hợp tác để cùng phát triển đồ uống tốt cho sức khỏe
-
Thạc sĩ Hà Quách: Sao Michelin kiếm không dễ mà giữ càng khó
-
Xử lý DNNN kém hiệu quả cần rành mạch hóa nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ thị trường
-
Triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính
-
Coi trọng tiếng nói của doanh nghiệp trong xây dựng chính sách
-
3 nhóm hành vi sai phạm của nhân sự cấp cao doanh nghiệp thường mắc phải