Đây là một hoạt động thường niên được tổ chức bởi Hội nhà báo Việt Nam, nhằm tạo ra một môi trường lành mạnh, sôi động và giúp các nhà báo thỏa sức thể hiện niềm đam mê âm nhạc của mình. Cuộc thi là nơi mà các thí sinh – nhà báo sẽ trình diễn những ca khúc đầy cảm xúc và tài năng của mình trên sân khấu lớn.

Cuộc thi Tiếng hát người làm Báo năm 2023 không chỉ là một sân chơi giải trí, mà còn là cơ hội để các nhà báo thể hiện niềm đam mê âm nhạc của mình, tìm kiếm những người bạn mới và thắt chặt tình đồng nghiệp trong ngành báo chí. Đặc biệt, cuộc thi cũng giúp các nhà báo hiểu rõ hơn về sức mạnh của âm nhạc trong việc kết nối con người và tạo ra sức mạnh về tình đoàn kết, yêu thương.

Tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội) đã diễn ra Chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023. Đây được xem là một sự kiện văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo trong cả nước. Bên cạnh đó, cuộc thi còn đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động báo chí tại Việt Nam, thông qua một “sân chơi” âm nhạc nhiều ý nghĩa.

Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo với mục tiêu tạo sinh hoạt văn hóa tinh thần hào hứng, thi đua tinh lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam; Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2023); Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023).

Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo không chỉ là một cuộc thi âm nhạc mà còn là một sự kiện văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo cả nước. Được tổ chức hàng năm, cuộc thi đã trở thành một hoạt động được đông đảo các nhà báo mong đợi để thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình trên sân khấu.

Tham gia cuộc thi, các nhà báo có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhau, tạo ra sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Đây cũng là dịp để các nhà báo thể hiện bản sắc nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí.  Không chỉ vậy, cuộc thi còn góp phần vào việc tăng cường tinh thần đoàn kết và sự chia sẻ giữa các đồng nghiệp, từ đó tạo ra một cộng đồng người làm báo đoàn kết và phát triển. Đây thực sự là một sự kiện đặc biệt, mang tính chất văn hóa và tinh thần đối với cộng đồng người làm báo tại Việt Nam.

 

 

 

Phát biểu tại lễ trao giải, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, khẳng định: Thời gian qua, các nhà báo sẵn sàng dấn thân, phản ánh chân thực các vấn đề nóng hổi của xã hội, lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay, là vũ khí sắc bén của công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đội ngũ những người làm báo còn có nhiều tài năng.

Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo đã đem lại một đêm chung kết vô cùng phong phú, đa dạng và sắc màu với các tiết mục dự thi. Người xem được trải nghiệm các thể loại nhạc khác nhau, bao gồm:  Cách mạng, trữ tình, dân ca và nhạc nhẹ, mang đến cho đêm chung kết một không khí tươi vui, hào hứng và đầy sáng tạo.

Các tiết mục dự thi tập trung chủ yếu vào các chủ đề quen thuộc như ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, nghề báo, tình cảm gia đình và tình yêu đôi lứa. Mỗi tiết mục đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, sáng tạo và đầy tính chất nghệ thuật, góp phần tạo nên một đêm chung kết tuyệt vời và đáng nhớ trong lòng khán giả.

Một không gian âm nhạc nhiều màu sắc, cung bậc, tiết tấu với mạng lại một cảm giác hân hoan, thăng hoa danh cho tất cả những người thưởng lãm. Với tiết mục "Lời Bác dặn trước lúc đi xa" của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An đã tái hiện được không gian của câu chuyện nhiều cảm xúc vào năm 1969 dựa trên câu chuyện chân thật về tình yêu của Bác Hồ dành cho khúc hát dân ca trong những phút cuối đời. Câu chuyện này được ghi lại trong cuốn hồi ký của ông Vũ Kỳ - thư ký riêng của Bác, góp phần làm cho bài hát trở nên đầy cảm xúc và ý nghĩa.

Ở một góc nhìn hiện đại khác là tiết mục Mashup "Chuyện tình thảo nguyên - Có chàng trai viết lên cây" của Kênh VOV Giao thông - Đài Tiếng nói Việt Nam. Đó là một không gian lãng mạn, trầm mặc và nhiều tiết tấu của một câu chuyện tình yêu lãng mạn.

Ngoài ra người thưởng thưởng thức các tiết mục đặc sắc khác của các thí sinh: Võ Thị Huyền Trang (Trung tâm Phát thanh và truyền hình Quân đội) với tiết mục Lửa Việt; thí sinh Nguyễn Văn Hải (Báo Nhân Dân) với tiết mục Trên đỉnh phù vân. Kết quả, thí sinh Phạm Công Thành, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội đã xuất sắc đoạt giải Nhất với ca khúc "Tháng Giêng". Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Nguyễn Hữu Đức (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bình Dương) - Việt Nam trong tôi là; Phạm Thị Thu Thảo (Truyền hình Quốc hội Việt Nam) - Cảm ơn mẹ; Huỳnh Như Phượng (Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi) - Sức sống Trường Sa; Trương Sơn Hải và Đặng Thị Nguyệt (Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội ) - Trăng sáng đôi miền; Lưu Thị Hường (Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội) - Nhớ về Hà Nội; Trần Thị Huấn (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Nghệ An) - Lời Bác dặn trước lúc đi xa; Đinh Văn Đạt (Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình) - Hát về Tổ quốc hôm nay.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 6 giải thưởng phụ cho các thí sinh có phần trình diễn ấn tượng: Giọng hát trẻ triển vọng: Nguyễn Trung Kiên (Cục Truyền thông Công an Nhân dân); Tiết mục ấn tượng: Võ Duy Nguyễn Cao Nguyên (Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai); Tiết mục dàn dựng công phu nhất: Phạm Thị Tiến (Báo Nông thôn ngày nay); Ca khúc ấn tượng về nghề báo: Nhóm thí sinh Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Tây Ninh; Thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Đinh Văn Đạt (Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình); Tiết mục được yêu thích nhất khán giả bình chọn: Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh (Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình). NSND Quốc Hưng, thành viên ban giám khảo, cho biết năm nay các thí sinh có chất lượng rất đồng đều. Vì thế, những thí sinh được giải là những thí sinh có những khoảnh khắc bùng nổ.

 

 

Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Ban giám khảo cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng 2023, đánh giá cuộc thi có nhiều tác phẩm được đầu tư về phối khí, nhiều kỹ thuật thanh nhạc khó. Một số tiết mục lại gây ấn tượng ở khâu trình diễn với các nhóm bè và các nhóm múa. Ông cũng cho rằng các thí sinh hát rất tự tin, không kém gì những người hát chuyên nghiệp.

Trong đêm chung kết cuộc thi, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cho biết: Cuộc thi được phát động từ tháng 11/2022 và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cấp hội các cơ quan báo chí, các cơ sở đào tạo báo chí và đặc biệt sự tham gia nhiệt tình của các thí sinh trong các hoạt động phong trào nhà báo Việt Nam. Từ đó,  thấy được sự lan tỏa của cuộc thi một sự kiện văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo trên cả nước.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: "Đêm Chung kết cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng 2023 được diễn ra trong không khí rộn ràng của Hội Báo toàn quốc năm 2023, nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết chuyên nghiệp đổi mới sáng tạo của giới báo chí cả nước. Ban tổ chức mong rằng cuộc thi sẽ là một cơ hội để giao lưu thể hiện tài năng và bản sắc Việt tăng cường sự hiểu biết thắt chặt tình đồng nghiệp học hỏi hỗ trợ lẫn nhau trong công việc góp phần làm tăng cường chất lượng nghề nghiệp đối với những người làm báo Việt Nam…”

Hoàng Thu