Chào mừng ông Andrey Kondrashov và đoàn đại biểu TASS, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
Nhấn mạnh bối cảnh hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga trong kỷ nguyên mới không chỉ hướng tới các mục tiêu tăng trưởng và thịnh vượng, mà còn cần trở thành hình mẫu của quan hệ quốc tế lành mạnh, thủy chung, dựa trên nền tảng tin cậy chính trị và sự gắn bó đã được thử thách qua thời gian.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Hãng thông tấn TASS . Ảnh Dương Giang/TTXVN |
Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và đường lối đối ngoại của Việt Nam, Thủ tướng cho biết lãnh đạo và nhân dân hai nước đã lựa chọn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Trong đó, hai bên phấn đấu nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch; đồng thời thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể như điện hạt nhân, đường sắt đô thị…
Theo Thủ tướng, để tiến trình này đạt hiệu quả bền vững, vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông là hết sức quan trọng trong việc lan tỏa thông tin chính xác, khách quan, góp phần củng cố hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi Thông tấn xã Việt Nam và TASS đã thiết lập quan hệ hợp tác từ rất sớm, đồng hành cùng chặng đường phát triển của mỗi nước qua nhiều giai đoạn lịch sử.
Đề cập định hướng thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai hãng thông tấn tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí đang diễn ra mạnh mẽ; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực sử dụng tiếng Nga và tiếng Việt; duy trì hiệu quả các cơ chế trao đổi thông tin; đồng thời thiết lập kênh phối hợp hiệu quả trong phát hiện, xử lý kịp thời thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc có thể ảnh hưởng đến an ninh, lợi ích và quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
Buổi tiếp diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở, thể hiện quyết tâm chung của hai bên trong việc tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thông tin, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga trong giai đoạn phát triển mới.