Sáng 23/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, trong không khí trang nghiêm và xúc động Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thay mặt đồng bào cả nước tổ chức Lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại hai tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt và Khăm Muồn, nước CHDCND Lào. Đây là các hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập 584 và 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026.
![]() |
| Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dành phút mặc niệm, tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. |
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. |
Dự buổi lễ còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo các tỉnh Khăm Muồn, Sa Vẳn Na Khẹt của Lào và tỉnh Quảng Trị.
Trong không khí linh thiêng, các đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.
![]() |
| Lễ truy điệu, an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. |
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. |
Đọc điếu văn tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Bảo, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã góp phần tô thắm truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, mang lại độc lập, tự do cho Tổ quốc và hạnh phúc cho Nhân dân. Đồng chí khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tiếp tục quan tâm chăm lo người có công với cách mạng và hưởng ứng lời kêu gọi tại Lễ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập 584 và 589 đã vượt núi cao, băng rừng sâu, khắc phục điều kiện thời tiết khắc nghiệt để tìm kiếm, cất bốc và đưa các liệt sĩ trở về đất mẹ.
Hành trình ấy là minh chứng cho trách nhiệm chính trị, lòng tri ân và nghĩa tình đồng đội thiêng liêng, với quyết tâm không để các anh nằm lại nơi đất khách quê người.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dành phút mặc niệm tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. |
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, Khăm Muồn đã phối hợp, hỗ trợ hiệu quả trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; qua đó tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
![]() |
| Lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện nghi thức an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. |
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. |
Sau lễ truy điệu, các đại biểu đã thực hiện nghi thức đưa 28 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.
Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đại biểu nước CHDCND Lào đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.