Thỏa thuận giữa giải MLS với Apple trị giá 2,5 tỷ USD sẽ đưa Messi sang Mỹ chơi bóng?

23:04 12/03/2023

Thỏa thuận giữa giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) và Apple sẽ mang đến nhiều lợi ích cho giải đấu và một phần số tiền này có thể được dùng để đưa Lionel Messi đến MLS thi đấu.

MLS có thêm ngân sách để chiêu mộ những ngôi sao đẳng cấp
Thỏa thuận với Apple giúp MLS có thêm ngân sách để chiêu mộ những ngôi sao đẳng cấp như Lionel Messi. 

Trong một động thái mới nhất, giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) vừa ký kết một bản hợp đồng bản quyền truyền hình kỷ lục 2,5 tỷ USD với "gã khổng lồ" công nghệ Apple. Theo tờ L'Équipe của Pháp, với cú hích này, MLS trở nên phổ biển hơn trên toàn thế giới. Tờ báo của Pháp nhấn mạnh, thỏa thuận này sẽ mang đến nhiều lợi ích cho giải đấu và một phần số tiền này có thể được dùng để đưa Lionel Messi đến MLS thi đấu.

AS tin rằng, bản hợp đồng lịch sử kéo dài 10 năm với Apple, ông lớn công nghệ Mỹ, sẽ giúp các đội tại giải MLS có thêm ngân sách để chiêu mộ những ngôi sao đẳng cấp. Inter Miami là đội theo đuổi Messi trong vài mùa chuyển nhượng gần đây. Sau thất bại của PSG tại Champions League 2022/23, đi kèm việc hợp đồng của M10 sắp hết hạn, đội bóng của ông bầu David Beckham tự tin vào cơ hội sở hữu siêu sao người Argentina.

Trong khi đó, L’Équipe nhận định ban tổ chức giải MLS muốn đón Messi về thi đấu để tăng sức hút của giải đấu, tương tự cách Cristiano Ronaldo tạo ra tầm ảnh hưởng khi đầu quân Al Nassr ở giải Saudi Pro League vào tháng 1. Bên cạnh đó, những người đứng đầu nền bóng đá Mỹ muốn tận dụng sức hút của Messi để quảng bá cho vòng chung kết World Cup 2026 được diễn ra trên sân nhà và hai quốc gia láng giềng Mexico và Canada.

Siêu sao sinh năm 1987 để ngỏ khả năng thi đấu tại World Cup 2026, nhưng huấn luyện viên tuyển Argentina Lionel Scaloni vẫn rất muốn Messi đồng hành cùng đội. Viễn cảnh chơi bóng tại MSL, sau đó tiếp tục khoác áo Argentina ở World Cup 2026 có thể được Messi cân nhắc nghiêm túc trong thời gian tới.

Hợp đồng của siêu sao người Argentina với đội bóng nước Pháp PSG sẽ hết hạn vào tháng 6 tới, đôi bên vẫn chưa có tiếng nói chung trên bàn đàm phán khi PSG muốn cắt giảm 30% lương nếu Messi đồng ý gia hạn. Tuy nhiên, phía người đại diện của cầu thủ 35 tuổi được cho là không đồng ý với yêu sách của đội bóng thủ đô Paris.

Ngoài MLS, chân sút sinh năm 1987 cũng đang được một số "đại gia" khác quan tâm và sẵn sàng chiêu mộ nếu có cơ hội, trong đó phải kể đến những cái tên như: Al-Hilal, Al-Ittihad, Man City hay thậm chí là Barcelona.

Đình Lâm (t/h)