![]() |
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 2/7: Đường và ca cao đồng loạt giảm, cà phê tăng nhẹ |
Trong khi nhiều mặt hàng nông sản lao dốc, giá cà phê Robusta bật tăng trở lại. Hợp đồng (RC2!) ghi nhận mức tăng 40 USD, tương đương 1,1%, đạt 3.660 USD/tấn – cao hơn mức đáy một năm là 3.459 USD thiết lập trong tuần trước.
Ở chiều ngược lại, giá cà phê Arabica tiếp tục mất điểm. Hợp đồng tương lai (KC2!) giảm 2,7% xuống còn 2,9195 USD/pound, sau khi chạm đáy 7 tháng tại mức 2,88 USD/pound trước đó.
Trung tâm nghiên cứu Cepea, trực thuộc Đại học São Paulo, cho biết đợt sương giá gần đây đã gây ảnh hưởng đến một số cánh đồng cà phê tại bang Parana – một vùng sản xuất cà phê nhỏ của Brazil. Tuy nhiên, thiệt hại không đủ lớn để đảo chiều xu hướng giảm hiện tại của thị trường Arabica.
Giá ca cao đồng loạt lao dốc trong bối cảnh các tín hiệu tích cực từ vùng trồng chủ chốt tại Tây Phi. Tại London, hợp đồng ca cao (C2!) sụt 269 bảng, tương đương 4,5%, xuống còn 5.670 bảng/tấn, tiệm cận mức thấp nhất trong 7 tháng (5.490 bảng) thiết lập vào ngày 19/6.
Theo các nông dân ở Bờ Biển Ngà, độ ẩm đất hiện tại đang khá lý tưởng, góp phần thúc đẩy cây ca cao ra hoa mạnh – dấu hiệu cho thấy vụ mùa chính từ tháng 10 đến tháng 3 có thể bội thu, mặc dù lượng mưa tuần trước vẫn dưới trung bình tại nhiều khu vực trồng trọt.
Tại New York, hợp đồng (CC2!) cũng không tránh khỏi xu hướng tiêu cực khi giảm 7,6%, xuống mức 8.317 USD/tấn.
Thị trường đường thô tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, sau khi hợp đồng tháng 7 (SBN5) hết hạn trong trạng thái yếu ớt, khiến tâm lý nhà đầu tư thêm phần bi quan. Hợp đồng tương lai đường thô (SB1!) giảm 0,5 cent, tương đương 3,1%, còn 15,70 cent/pound.
Giới phân tích cho biết tỷ lệ mía được sử dụng để sản xuất đường tại khu vực Trung Nam Brazil trong nửa đầu tháng 6 đã tăng lên 51,5%, cao hơn mức 49,7% của cùng kỳ năm ngoái. Điều này phản ánh rằng sản xuất đường vẫn mang lại lợi nhuận tốt hơn so với ethanol, bất chấp đà suy yếu gần đây của giá cả.
Theo Commerzbank, nếu các nhà máy tại Brazil không có động thái giảm sản lượng trong bối cảnh giá giảm, xu hướng đi xuống có thể sẽ còn tiếp diễn. Ngoài ra, lượng mưa gió mùa đến sớm và dồi dào ở Ấn Độ và Thái Lan cũng làm gia tăng kỳ vọng về một vụ mùa thuận lợi, qua đó tiếp tục tạo sức ép lên giá đường toàn cầu.
Các nhà giao dịch lưu ý rằng nhu cầu giao hàng vật chất trong hợp đồng tháng 7 khá yếu. Chỉ có 888 lô hàng được giao, tương đương khoảng 45.110 tấn – mức thấp nhất cho hợp đồng tháng 7 kể từ năm 2014.
Ở phân khúc đường trắng, giá hợp đồng (SF1!) cũng giảm 2,2%, còn 462,70 USD/tấn.