![]() |
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 27/6: |
Hợp đồng cà phê Robusta (RC2!) bật tăng mạnh 141 USD, tương đương 4%, lên mức 3.665 USD/tấn, dù trước đó đã rơi xuống đáy một năm tại 3.459 USD/tấn. Đà phục hồi được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD – hiện ở mức thấp nhất kể từ 2021 khiến các hàng hóa được định giá bằng đồng tiền này hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế, theo Peak Trading Research.
Cà phê Arabica giao dịch trên sàn ICE (mã KC2!) cũng nhích 0,4% lên 3,0565 USD/pound. Trước đó, giá đã có lúc rơi xuống mức thấp nhất trong vòng sáu tháng là 3,0175 USD/pound. Thị trường đang dần bình ổn sau khi lo ngại về đợt không khí lạnh tại Brazil – quốc gia sản xuất Arabica lớn nhất lắng dịu. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng vẫn có dấu hiệu chậm lại sau đợt tăng giá bán lẻ gần đây.
Giá ca cao London (C2!) ghi nhận mức tăng 3,3%, tương ứng 196 bảng Anh, lên 6.056 bảng/tấn. Tình hình thời tiết tại Tây Phi tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý thị trường. Dù lượng mưa dồi dào hỗ trợ cây trồng, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bệnh dịch bùng phát.
Cùng chiều tăng, ca cao New York (CC2!) leo 4%, chạm mốc 9.041 USD/tấn. Giới chức Ghana – quốc gia sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới cho biết sản lượng sẽ có dấu hiệu phục hồi trong mùa vụ hiện tại kết thúc vào tháng 7 và cả mùa tới, sau khi đã sụt giảm mạnh trong niên vụ 2023/2024.
Hợp đồng đường thô giao dịch trên sàn ICE (SB1!) kết phiên giảm 2,1%, còn 15,65 cent/pound, sau khi có lúc chạm mức 15,55 cent – thấp nhất kể từ tháng 4/2021. Nguyên nhân chủ yếu đến từ điều kiện thời tiết thuận lợi tại Ấn Độ và Thái Lan, hai quốc gia sản xuất và xuất khẩu đường lớn nhất thế giới.
Tại Ấn Độ, gió mùa năm nay đến sớm hơn bình thường, hỗ trợ kỳ vọng sản lượng tốt cho vụ mùa sắp tới, dù dự báo cho thấy lượng mưa sẽ thấp hơn trung bình trong vài tuần tới. Dự kiến gió mùa sẽ bao phủ toàn bộ quốc gia này trong vòng 3 - 4 ngày tới, tức sớm hơn một tuần so với thông lệ.
Trong khi đó, Thái Lan – nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới ghi nhận lượng mưa vượt trung bình ở nhiều vùng, kể cả khu vực Đông Bắc vốn khô hạn. Tình hình này góp phần củng cố triển vọng dư cung toàn cầu, với ước tính thặng dư lên tới 4,2 triệu tấn vào năm 2025, theo CovrigAnalytics.
Giá đường trắng (SF1!) cũng giảm nhẹ 0,2%, về mức 477,90 USD/tấn.