![]() |
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 18/6: Giá đường, cà phê và ca cao đồng loạt giảm |
Giá cà phê Robusta tiếp tục điều chỉnh khi nguồn cung toàn cầu được cải thiện. Hợp đồng (RC2!) giảm 37 USD (0,9%), xuống còn 4.155 USD/tấn, dù trước đó giá đã rơi xuống mức thấp nhất 10 tháng tại 4.133 USD.
Các đại lý cho biết, vụ thu hoạch cà phê Robusta tại Brazil đang thuận lợi, với kỳ vọng sản lượng đạt mức cao. Đồng thời, tình hình thời tiết tại các khu vực sản xuất chủ chốt cũng đang ủng hộ cho mùa vụ năm nay.
Tại Việt Nam – quốc gia xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới, phần lớn sản lượng đã được tiêu thụ, trong khi điều kiện phát triển vụ mới vẫn tích cực.
Cà phê Arabica (KC2!) cũng giảm 2,3%, còn 3,3245 USD/pound. Giới phân tích nhận định các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, đang gây áp lực khiến giá cà phê khó phục hồi trong ngắn hạn.
Giá đường thô tương lai tiếp tục xu hướng giảm sâu trong phiên giao dịch thứ Ba, đánh dấu gần 3% sụt giảm khi thị trường tập trung vào triển vọng nguồn cung tích cực tại Ấn Độ và Thái Lan. Diễn biến này khiến đà tăng trước đó do lo ngại năng lượng tăng giá tạm thời bị lu mờ.
Cụ thể, hợp đồng đường thô SB1! giảm 0,44 cent, tương đương 2,7%, chốt phiên ở mức 16,08 cent/pound. Trước đó một ngày, giá từng rơi xuống 15,93 cent, đây là mức thấp nhất trong vòng 4 năm.
Theo các nhà giao dịch, lực bán ròng từ giới đầu cơ đang tăng mạnh, trong khi đợt leo thang giá dầu sau xung đột Israel – Iran lại không đủ sức đẩy giá đường đi lên. Mặt khác, chi phí năng lượng tăng thông thường sẽ khiến các nhà máy tại Brazil ưu tiên sản xuất ethanol thay vì đường, tuy nhiên điều này chưa diễn ra rõ ràng.
Hedgepoint Global Markets nhận định thị trường đang yếu đi do triển vọng dư cung kéo dài hai niên vụ tại Ấn Độ, hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ từ Thái Lan, cùng với việc Trung Quốc, Indonesia và Bangladesh đều nhập khẩu chậm lại.
Giá đường trắng (SF1!) cũng giảm mạnh 3%, hiện đạt 465,30 USD/tấn.
Thị trường ca cao điều chỉnh giảm sau phiên tăng trước đó. Giá ca cao London (C2!) hạ 114 bảng (1,8%), còn 6.224 bảng/tấn – đảo chiều so với mức tăng 1,8% vào đầu tuần.
Tại Bờ Biển Ngà – quốc gia sản xuất ca cao hàng đầu thế giới, lượng ca cao cập cảng tính đến tháng 5 đạt 1,540 triệu tấn, thấp hơn mức dự báo 1,624 triệu tấn của các nhà xuất khẩu. Theo Tổng Giám đốc Yves Brahima Kone, mùa vụ giữa năm đang cho thấy nhiều bất ổn, là một trong những yếu tố giữ giá ca cao ở mức cao trong thời gian qua.
Tại New York, hợp đồng ca cao (CC2!) giảm 1,3%, còn 9.138 USD/tấn, sau phiên tăng mạnh 3,4% hôm thứ Hai.