![]() |
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 14/8: Giá ca cao, bông giảm; dầu cọ tăng |
Giá bông kỳ hạn (CT2!) giảm hơn 1% xuống 66 cent/pound trong phiên thứ Tư, chấm dứt chuỗi tăng ba phiên liên tiếp khi nhà đầu tư chốt lời và chờ báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Trước đó, giá đã tăng 250 điểm trong hai ngày, phản ánh tác động tích cực từ báo cáo Cung – Cầu Nông nghiệp Thế giới tháng 7.
USDA dự báo tồn kho bông cuối niên vụ 2025/26 chỉ còn 3,6 triệu kiện, giảm 1 triệu kiện so với tháng trước; sản lượng ước tính ở mức 13,2 triệu kiện – thấp hơn 1,4 triệu kiện so với dự báo tháng 7 và giảm 1,2 triệu kiện so với niên vụ 2024/25. Giá dầu giảm cũng khiến polyester – nguyên liệu thay thế bông trở nên cạnh tranh hơn, có khả năng tác động đến nhu cầu.
Giá ca cao kỳ hạn (RC2!) lùi về dưới 8.600 USD/tấn, rời mức đỉnh hơn một tháng gần 8.880 USD thiết lập ngày 11/8. Thị trường chịu áp lực khi tồn kho giảm và điều kiện thời tiết bất lợi tiếp tục ảnh hưởng đến các vùng trồng chủ chốt tại Tây Phi.
Tại Bờ Biển Ngà – nước sản xuất ca cao lớn nhất thế giới, nông dân đối mặt với hạn hán bất thường và bệnh chồi phồng trong giai đoạn quả chín, khiến tỷ lệ quả hỏng gia tăng. Cơ quan quản lý ca cao nước này đã hạ 100.000 tấn hợp đồng xuất khẩu niên vụ 2025/26 do sản lượng yếu. Tuy vậy, hoạt động bán kỳ hạn mạnh từ Bờ Biển Ngà, Ghana và khu vực Mỹ Latinh vẫn được dự báo giữ nguồn cung ở mức dồi dào.
Giá dầu cọ kỳ hạn (FCPOc3) tại Malaysia tăng hơn 1% lên khoảng 4.450 MYR/tấn, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp và giữ ở mức cao nhất từ đầu tháng 4. Động lực tăng giá đến từ xuất khẩu mạnh, khi các lô hàng 10 ngày đầu tháng 8 tăng hơn 23%, cùng với giá dầu ăn cao hơn trên sàn Đại Liên.
Indonesia vẫn giữ kế hoạch nâng tỷ lệ pha trộn dầu cọ trong nhiên liệu sinh học từ 40% lên 50% vào năm tới, dù khó áp dụng ngay tháng 1. Trong khi đó, Ấn Độ dự kiến tăng 60% nhập khẩu dầu đậu nành lên mức kỷ lục 2024/25, khiến xuất khẩu dầu cọ sang nước này có thể giảm xuống mức thấp nhất 5 năm – 7,8 triệu tấn.
Nhu cầu ngắn hạn dự kiến tăng nhờ hoạt động tích trữ trước lễ hội Diwali vào giữa tháng 10. Tuy nhiên, đà tăng bị kìm hãm bởi đồng ringgit mạnh và dự báo sản lượng Malaysia cao hơn, với sản lượng tháng 7 tăng 7,1% lên 1,81 triệu tấn và tồn kho đạt 2,11 triệu tấn – cao nhất gần hai năm.