![]() |
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 8/8: Giá cà phê và ca cao bật tăng, đường duy trì ổn định |
Phiên giao dịch ngày 7/8 trên sàn ICE ghi nhận đà tăng giá ở cả hai dòng cà phê chủ lực, bất chấp căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Brazil – hai quốc gia đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu.
Hợp đồng Arabica kỳ hạn (KC1!) tăng 4,4 cent, tương đương 1,5%, lên mức 2,978 USD/pound. Động lực tăng giá đến từ lượng tồn kho được chứng nhận đang ở mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, các đại lý cảnh báo nhu cầu có thể bị ảnh hưởng do giá bán lẻ gần đây tăng mạnh.
Về mặt thương mại, Mỹ vẫn duy trì mức thuế nhập khẩu 50% với cà phê từ Brazil. Tuy vậy, các lô hàng được bốc xếp trước ngày 6/8 vẫn có thể được miễn thuế nếu cập cảng Mỹ trước 6/10. Tổng thống Brazil Lula da Silva cho biết chưa đạt được bước tiến nào trong đàm phán với Mỹ, trong khi một số thương nhân địa phương xác nhận vẫn chưa có thỏa thuận chính thức.
Giá cà phê Robusta kỳ hạn (RC2!) cũng tăng 1,1%, lên 3.377 USD/tấn. Tại Việt Nam, hoạt động giao dịch trầm lắng do tồn kho thấp và nhu cầu yếu. Mưa lớn tại Indonesia – nhà sản xuất Robusta lớn thứ ba thế giới tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch giữa vụ.
Giá ca cao tại New York tăng mạnh trong phiên gần nhất, với hợp đồng (CC2!) tăng 2,9% lên 8.061 USD/tấn, do nhu cầu cao trong khi sản lượng từ châu Phi chưa có dấu hiệu cải thiện.
Tại London, hợp đồng (C2!6) duy trì mức 5.409 bảng Anh/tấn. Trong khi đó, Cameroon lần đầu vượt mục tiêu sản lượng niên vụ 2024/2025, đạt hơn 300.000 tấn, đánh dấu bước tiến tích cực của quốc gia xếp thứ năm thế giới về sản xuất ca cao.
Giá đường thô gần như đi ngang, với hợp đồng (SB1!) chốt phiên tại 16,01 cent/pound, tiếp tục duy trì trong biên độ dao động 16 - 17 cent kéo dài gần một tháng qua.
Các đại lý cho rằng thị trường đang chịu áp lực từ dự báo sản lượng giảm nhẹ tại khu vực Trung Nam Brazil – vùng trồng mía lớn nhất nước này. Theo Rabobank, điều kiện thời tiết không thuận lợi và hiệu suất ATR thấp là những yếu tố rủi ro cho niên vụ 2025/2026.
Số liệu từ chính phủ Brazil cho thấy xuất khẩu đường trong tháng 7 đạt 3,59 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Giá đường trắng kỳ hạn (SF1!) gần như không đổi, giao dịch quanh mức 462,50 USD/tấn.