![]() |
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 10/6: Giá cà phê, đường đồng loạt tăng; ca cao điều chỉnh nhẹ |
Thị trường cà phê tiếp tục xu hướng phục hồi. Cà phê robusta (RC2!) bật tăng mạnh 112 USD (+2,6%) lên 4.451 USD/tấn, sau khi chạm đáy chín tháng rưỡi trong tuần trước. Cà phê arabica (KC2! )cũng tăng 1,1% lên 3,594 USD/pound.
Sự hỗ trợ chính đến từ lượng tồn kho arabica tại ICE đang có dấu hiệu cạn kiệt. Dù vậy, giá cà phê vẫn chịu áp lực từ nguồn cung robusta dồi dào tại Brazil và Việt Nam trong mùa thu hoạch.
Nhà môi giới Cazarini nhận định: “Nếu tốc độ giảm tồn kho tại Brazil tiếp tục như tuần qua chỉ còn 95.000 bao, rất có thể thị trường có thể đối mặt nguy cơ cạn kiệt nguồn cung, gây biến động mạnh về cấu trúc giá.”
Theo công ty tư vấn Archer, nhiều nông dân Brazil hiện đang tăng cường bán ra cà phê robusta để trang trải chi phí thu hoạch.
Thị trường đường chứng kiến sự hồi phục trở lại sau đợt giảm sâu tuần trước. Đường thô (SB1!) tăng 1,1%, lên 16,67 cent/pound, trong khi đường trắng (SF1!) tăng mạnh 1,5% lên 472,40 USD/tấn.
Diễn biến tích cực này chủ yếu đến từ triển vọng mùa vụ khả quan tại Ấn Độ và Thái Lan nhờ gió mùa đến sớm và lượng mưa trên trung bình. Ở chiều ngược lại, Brazil được dự báo sẽ đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía do thời tiết khô ráo hơn bình thường.
Ngoài ra, một số nhà máy tại Thái Lan được cho là đã thực hiện hoạt động phòng ngừa rủi ro trễ, tạo thêm áp lực lên nguồn cung kỳ hạn.
Giá ca cao tương lai trên sàn ICE giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần (thứ Hai), sau khi tăng 5% vào tuần trước do hoạt động chốt lời. Thị trường ghi nhận phản ứng trước thông tin dự báo có mưa tại khu vực Tây Phi – vùng sản xuất chính của thế giới.
Hợp đồng ca cao London (C2!) giảm 0,3%, còn 6.626 GBP/tấn, trong khi ca cao New York CC2! gần như đi ngang, giao dịch quanh mức 9.456 USD/tấn.
Số liệu mới nhất cho thấy các quỹ đầu cơ đang cắt giảm vị thế mua: tại sàn ICE New York, lượng mua ròng giảm 2.303 hợp đồng tính đến ngày 3/6; tại London, lượng cắt giảm là 4.066 hợp đồng. Các đại lý cho biết các nhà đầu tư vẫn còn dư địa mua vào do giá hiện tại chỉ tương đương mức phí bảo hiểm sáu tháng.
Mặc dù có dự báo mưa tại Tây Phi trong tuần này, các chuyên gia cảnh báo rằng lượng nước sẽ không đủ cải thiện đáng kể tình trạng đất khô hạn, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của cây ca cao. Công ty môi giới StoneX đưa ra dự báo ban đầu cho niên vụ 2025/26 tại Bờ Biển Ngà chỉ đạt khoảng 1,8 triệu tấn – thấp hơn nhiều so với mức trung bình 2,2 triệu tấn, cho thấy vấn đề thiếu hụt có thể kéo dài nhiều năm.
Tuy nhiên, lượng ca cao cập cảng Bờ Biển Ngà tính từ đầu vụ đến ngày 8/6 đã tăng 6,8% so với cùng kỳ.