![]() |
| Thị trường nguyen liệu công nghiệp 10/12: |
Giá ca cao kỳ hạn bật lên 5.700 USD/tấn, tiệm cận mức đỉnh một tháng trong bối cảnh triển vọng nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn dự tính. Ngày 28/11, Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) hạ dự báo thặng dư ca cao niên vụ 2024/25 xuống 49.000 tấn, thấp đáng kể so với mức 142.000 tấn trước đó. Đồng thời, ước tính sản lượng toàn cầu được điều chỉnh giảm còn 4,69 triệu tấn, từ mức 4,84 triệu tấn.
Tại Bờ Biển Ngà, thời tiết mưa nhẹ xen kẽ nắng nóng trong tuần trước được kỳ vọng giúp cải thiện kích cỡ và chất lượng hạt cho vụ thu hoạch từ tháng 2, thuộc giai đoạn chính kéo dài từ giữa tháng 11 đến tháng 3. Tuy nhiên, thương nhân vẫn lo ngại lượng hàng tồn kho tại các cảng duy trì ở mức cao do giá quốc tế suy giảm và tình trạng thiếu thanh khoản. Dù lượng hàng cập cảng có thể giảm trong quý I/2026, tồn kho lớn hiện nay được cảnh báo có thể bóp méo các ước tính thị trường và gây áp lực lên giá trong ngắn hạn.
Giá dầu cọ kỳ hạn Malaysia nối dài đà giảm vào phiên thứ Ba, giao dịch dưới 4.100 MYR/tấn và rơi xuống mức thấp nhất gần hai tuần. Thị trường chịu sức ép từ xu hướng giảm của giá dầu đậu nành tại Đại Liên và Chicago, trong khi kỳ vọng tồn kho Malaysia tăng mạnh – theo khảo sát Reuters, có thể lên mức cao nhất trong 6 năm rưỡi vào cuối tháng 11 – tiếp tục kéo giá đi xuống.
Hoạt động xuất khẩu cũng suy yếu, với số liệu từ Intertek cho thấy các lô hàng tháng 11 giảm 19,7% so với tháng trước. Nhà đầu tư thêm thận trọng trước khi Trung Quốc công bố CPI và PPI, trong bối cảnh rủi ro giảm phát kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu nhập khẩu.
Dù vậy, đồng ringgit yếu đã phần nào hạn chế đà giảm, cùng với lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung do lũ lụt ở các khu vực sản xuất chính. Ở Ấn Độ – thị trường nhập khẩu lớn nhất – các nhà máy lọc dầu được cho là đã hủy khoảng 70.000 tấn dầu đậu nành thô giao tháng 12–1 vì giá cao và đồng rupee suy yếu, chuyển hướng mua dầu cọ. Nhu cầu theo mùa trước Tết Nguyên đán và tháng Ramadan cũng mang lại một phần lực đỡ cho giá.