Thanh Hóa: 50 doanh nghiệp được xóa nợ
Lý do xoá nợ là người nộp thuế thuộc đối tượng được xoá nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.
UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có quyết định về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 50 người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức có địa chỉ đăng ký hoạt động, kinh doanh trên địa bàn TP Thanh Hoá.
Cụ thể, căn cứ các quy định và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 50 người nộp thuế (là doanh nghiệp, tổ chức) còn nợ trước ngày 1/7/2020, với tổng số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là gần 480 triệu đồng.
Một số doanh nghiệp, tổ chức có trong danh sách được xoá nợ như: Công ty TNHH TM & DV ăn uống Hải Hoàng (phường Điện Biên, TP Thanh Hoá); Công ty TNHH Mỹ Kim (phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá); Công ty TNHH xây dựng Đức Hưng Thịnh (phường Đông Hương, TP Thanh Hoá)…
Quyết định cũng nêu rõ, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thanh Hoá chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và các thông tin của hồ sơ xoá nợ. Căn cứ vào số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xoá nợ, Chi cục thuế khu vực thành phố Thanh Hoá – Đông Sơn điều chỉnh số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thuế của người nộp thuế…
PV(t/h)
Cùng chuyên mục
Chi phí sản xuất thấp - Lợi thế cơ hội phát triển của Việt Nam
Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Quan ngại tình hình nhiều khó khăn, Sonadezi đặt mục tiêu thận trọng năm 2024
VNDIRECT bị tấn công, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra chỉ đạo khẩn
Xe điện thông minh đầu tiên của Xiaomi có giá gần 70.000 USD
-
TS Cấn Văn Lực: 7 trợ lực quan trọng cho thị trường trong năm 2024
-
Giải pháp PUDO: Tăng cường logistics cho thương mại điện tử và giảm thiểu rủi ro giao hàng không thành công
-
"Việt Nam còn nhiều việc phải làm cho hội nhập kinh tế nhưng đang đi đúng hướng"
-
Đáp ứng đủ nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn là mệnh lệnh!
-
Quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu 'rõ ràng đang thất bại'?