| Samsung đầu tư 1.5 tỷ USD xây nhà máy kiểm thử chip tại Việt Nam Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm văn hóa đặc sắc vùng Việt Bắc |
Những chuyển động tích cực trong cải cách hành chính tại Thái Nguyên đang từng bước khẳng định vai trò là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy khu vực doanh nghiệp phát triển. Không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, chính quyền địa phương còn chuyển mạnh sang tư duy phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh.
Thực tế tại Nhà máy may TNG Phú Bình 1, xã Kha Sơn cho thấy rõ hiệu quả của cách làm này. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, việc duy trì hoạt động ổn định với hàng nghìn lao động không chỉ đến từ nỗ lực nội tại của doanh nghiệp mà còn nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương. Các vấn đề liên quan đến lao động, an ninh trật tự hay thủ tục hành chính phát sinh đều được xử lý nhanh chóng, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm sản xuất.
![]() |
| Thái Nguyên: Chính quyền phục vụ tạo môi trường lợi cho doanh nghiệp phát triển (Ảnh: Minh họa). |
Hiện Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG có ba chi nhánh hoạt động tại địa bàn xã Kha Sơn, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động. Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp đã trở nên chủ động và sát thực tiễn hơn. Doanh nghiệp không còn phải chờ đợi kéo dài, thay vào đó là cơ chế phản hồi nhanh, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu vận hành sản xuất.
Bà Phan Kim Cúc, Giám đốc Chi nhánh may Phú Bình 1, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, cho biết: Sự hỗ trợ của địa phương trong giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, an ninh trật tự và những thủ tục phát sinh đã giúp chúng tôi thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động, tạo sự yên tâm để duy trì và mở rộng sản xuất.
Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động thường xuyên, chính quyền địa phương còn đóng vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” của dự án đầu tư, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Tại Dự án xây dựng cầu An Long, xã Đại Phúc, khó khăn lớn nhất trong giai đoạn đầu là thiếu mặt bằng thi công, khiến tiến độ bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thông qua công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp với người dân, những vướng mắc từng bước được tháo gỡ. Đến nay, khoảng 70% khối lượng xây lắp của dự án đã hoàn thành, tạo tiền đề quan trọng để công trình tăng tốc, đảm bảo tiến độ đề ra.
Ông Nguyễn Đình Hùng, phụ trách kỹ thuật Dự án xây dựng cầu An Long, Công ty CP Tổng Công ty xây dựng Thăng Long, cho biết: Sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, đã giúp đơn vị thi công tháo gỡ khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Những câu chuyện thực tế này cho thấy một điểm chung: doanh nghiệp không chỉ cần các chính sách ưu đãi mà quan trọng hơn là một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và sự đồng hành thực chất từ phía chính quyền. Khi các thủ tục hành chính được tinh gọn, chi phí thời gian giảm xuống, doanh nghiệp có thêm nguồn lực để tập trung cho sản xuất và mở rộng quy mô.
Cùng với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, triển khai dịch vụ công trực tuyến cũng góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều quy trình mà không cần tiếp xúc trực tiếp, giảm thiểu chi phí và rủi ro phát sinh.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, yêu cầu đặt ra đối với các địa phương là phải không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cải cách hành chính vì thế không chỉ là nhiệm vụ nội bộ của bộ máy quản lý mà còn là giải pháp quan trọng để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng.
Những con số về thu hút đầu tư đang phản ánh rõ hiệu quả của các nỗ lực này. Chỉ trong dịp kỷ niệm 30-4 và 19-5 vừa qua, toàn tỉnh đã khởi công 15 dự án với tổng mức đầu tư hơn 15.580 tỷ đồng. Đây không chỉ là dấu hiệu tích cực về kinh tế mà còn là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh tại địa phương.
Có thể thấy, khi chính quyền chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, doanh nghiệp sẽ trở thành trung tâm của quá trình phát triển. Sự thay đổi này không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phát triển dài hạn.
Trong thời gian tới, việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nâng cao chất lượng cải cách hành chính và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp sẽ là yếu tố then chốt để duy trì đà tăng trưởng. Khi môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.