Tết Quân dân – Thắm đượm nghĩa tình !

01:37 02/04/2021

Sáng ngày 31/3 vừa qua, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lai Vung phối hợp cùng các đơn vị, ban nghành huyện tổ chức Lễ phát động “Tết Quân dân huyện Lai Vung năm 2022” tại xã Định Hoà (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Tết Quân dân là dịp để các lực lượng vũ trang huyện Lai Vung cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân bày tỏ lòng tri ân đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa. Qua đó góp phần thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân và dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Trần Hữu Tài – Phó Chính uỷ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại Lễ phát động Tết Quân-dân
Đại tá Trần Hữu Tài – Phó Chính uỷ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại Lễ phát động Tết Quân- dân.

Phát biểu tại Lễ phát động Tết Quân- dân, Đại tá Trần Hữu Tài – Phó Chính uỷ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: Trong những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, nhân dân là nơi che chở, đùm bọc, giúp đỡ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Ngày nay đất nước hòa bình, nhân dân tiếp tục là chổ dựa vững chắc của lực lượng vũ trang  để bảo vệ Đảng, Nhà nước và Tổ quốc thân yêu; tình đoàn kết, gắn bó quân dân tiếp tục được bồi đắp bền chặt.

Lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ giới hạn ở việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà có nhiệm vụ quan trọng thiêng liêng là bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước. Đồng thời các lực lượng vũ trang nhân dân phải chung sức cùng với toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng đất nước, xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Lai Vung trao bảng tượng trưng 2 tỷ 50 triệu đồng để xây dựng văn phòng ấp và các phòng chức năng Trung tâm học tập cộng đồng xã Định Hòa
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Lai Vung trao bảng tượng trưng 2 tỷ 50 triệu đồng để xây dựng văn phòng ấp và các phòng chức năng Trung tâm học tập cộng đồng xã Định Hòa. 
Bà Nguyễn Thị Kim Tươi, xã Tân Thành thay mặt gia đình và nhóm anh em ở Thành phố HCM và Hà Nội ủng hộ 673 triệu đồng để xây dựng cầu nông thôn
Bà Nguyễn Thị Kim Tươi, xã Tân Thành thay mặt gia đình và nhóm anh em ở Thành phố HCM và Hà Nội trao 673 triệu đồng để xây dựng cầu nông thôn tại xã Định Hòa.

Tại buổi lễ phát động, các Mạnh thường quân đã trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ cho BTC chương trình “Tết Quân- dân” tại xã Định Hòa, như: Huyện Lai Vung trao 2 tỷ 50 triệu đồng để xây dựng văn phòng ấp và các phòng chức năng Trung tâm học tập cộng đồng xã Định Hòa; bà Nguyễn Thị Kim Tươi, xã Tân Thành thay mặt gia đình và nhóm anh em ở Thành phố HCM và Hà Nội ủng hộ 673 triệu đồng để xây dựng cầu nông thôn; ông Lê Văn Đấu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lai Vung hỗ trợ xây dựng cầu 180 triệu đồng; Đoàn phật tử Hoa Sen quận Bình Tân- Tp HCM hỗ trợ xây dựng cầu 150 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Thu – Phó CT Hội từ thiện Chùa Bảo Vân – TPHCM trao 50 triệu đồng làm đường nông thôn; và một số Mạnh thường quân khác trao quà cho người nghèo, trao nhà nghĩa tình đồng đội, quà cho học sinh nghèo …

Bà Nguyễn Thị Thu- Phó CT Hội từ thiện Chùa Bảo Vân (TP.HCM) trao 60 suất quà cho hộ nghèo tại xã Định Hòa
Bà Nguyễn Thị Thu- Phó CT Hội từ thiện Chùa Bảo Vân (TP.HCM) trao 60 suất quà cho hộ nghèo tại xã Định Hòa. 

Trong những năm qua, mô hình “Tết Quân-dân” tại huyện Lai Vung và các huyện thị trong tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các cấp, các ngành tại địa phương, đồng thời tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết quân-dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chung tay xây dựng và giữ vững tiêu chí xã nông thôn mới, củng cố vững chắc tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở vững chắc trong tình hình mới.

Lập Nguyễn