![]() |
| Không gian tái hiện “Tết Chiến sĩ Điện Biên – Xuân 1954” tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, với hình ảnh bếp dã chiến, bàn tre, vật dụng sinh hoạt của bộ đội trong chiến dịch lịch sử. |
Giữa những ngày đầu xuân, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên khoác lên mình một diện mạo đặc biệt. Không phải bằng những tấm pa-nô hiện đại hay sân khấu rực rỡ ánh đèn, mà bằng một không gian dã chiến mộc mạc, ấm áp – nơi Tết của các chiến sĩ Điện Biên năm 1954 được tái hiện một cách chân thực.
![]() |
| Các cựu chiến sĩ Điện Biên cùng thế hệ trẻ ôn lại ký ức Tết năm xưa trong không gian trưng bày. |
Dưới phông nền chủ đề “Tết chiến sĩ Điện Biên – Xuân 1954”, hình ảnh chiến hào, lán trại, bếp Hoàng Cầm hiện lên hòa quyện cùng sắc đào phai, bánh chưng xanh, bánh gù của đồng bào Thái. Những vật dụng quen thuộc của thời kháng chiến như xe đạp thồ, hòm đạn, bi đông, ca bát sắt, đôi bung, gùi… được sắp đặt hài hòa bên bàn ghế mây, chiếu cói, tạo nên một không gian vừa gần gũi đời thường, vừa thấm đẫm dấu ấn lịch sử.
![]() |
| Hoạt động gói bánh chưng, bánh gù được tái hiện với sự tham gia của bộ đội và đồng bào các dân tộc. |
Điểm nhấn của hoạt động là trải nghiệm gói bánh chưng, bánh gù – nghi lễ Tết giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình quân dân. Các chiến sĩ trong trang phục năm xưa, dân công hỏa tuyến và phụ nữ các dân tộc Thái, Mông cùng quây quần bên thúng gạo nếp, lá dong, đỗ xanh, thịt lợn...
Ở một góc khác, không gian trưng bày lương thực, thực phẩm hậu phương thu hút nhiều ánh nhìn: khoai, sắn, rau củ..., những sản vật quen thuộc đã từng nuôi dưỡng ý chí và sức mạnh của bộ đội trong những ngày gian khó.
![]() |
| Lương thực, thực phẩm được trưng bày trong không gian triển lãm. |
Khi những nồi bánh chưng được xếp ngay ngắn lên bếp Hoàng Cầm, làn khói được “giấu” khéo léo dưới lòng đất, khách tham quan có dịp hiểu thêm về sự sáng tạo độc đáo của Quân đội nhân dân Việt Nam trong điều kiện chiến tranh. Đó không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà là biểu tượng của trí tuệ, mưu trí và khát vọng giữ vững độc lập dân tộc.
![]() |
| Xe đạp thồ – phương tiện vận chuyển đặc trưng của chiến dịch – được tái hiện như biểu tượng cho tinh thần sáng tạo và ý chí vượt khó của quân dân ta. |
Song hành với yếu tố lịch sử, ban tổ chức còn bố trí không gian check-in, chụp ảnh lưu niệm, kết hợp bối cảnh năm 1954 với không khí mừng Đảng – mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Những bức ảnh được lưu lại không chỉ là kỷ niệm ngày Tết, mà còn là cầu nối để lịch sử bước gần hơn vào đời sống hiện tại.
Diễn ra từ ngày 7 đến 28/2/2026, hoạt động “Tết chiến sĩ Điện Biên – Xuân 1954” do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức, không chỉ là một sự kiện văn hóa – lịch sử, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tri ân, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa.