Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nhiều địa phương của Tây Ninh đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần với đời sống. Từ camera giám sát, tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy đến thông tin người dân cung cấp cho lực lượng chức năng, việc giữ gìn bình yên được bắt đầu từ cơ sở.
![]() |
| Người dân và lực lượng chức năng cùng tham gia xây dựng địa bàn an toàn, giữ gìn an ninh, trật tự. |
Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026 tại Mỹ Hạnh, Bình Minh và Đức Lập cho thấy một yêu cầu chung: công tác bảo đảm an ninh, trật tự đang chịu thêm áp lực từ tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa và sự gia tăng dân cư.
Tại Mỹ Hạnh, địa bàn mới được thành lập có 2 khu và 5 cụm công nghiệp với hơn 1.800 doanh nghiệp. Quy mô dân cư, doanh nghiệp và dịch vụ ngày càng lớn khiến công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú trở thành nhiệm vụ thường xuyên.
Địa phương hiện có 20 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy với 190 hộ tham gia; 10 điểm với 16 mắt camera giám sát an ninh, trật tự. Mô hình “Câu lạc bộ nhà trọ đảm bảo ANTT” cũng được triển khai để hỗ trợ quản lý cư trú và phòng ngừa các vụ việc phát sinh. Xã Mỹ Hạnh, chương trình quản lý, giám sát và giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương đã hỗ trợ, cảm hóa 182 lượt người; hỗ trợ giấy tờ, giới thiệu việc làm, học nghề và giúp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Điều này cho thấy, một mô hình chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải quyết được vấn đề cụ thể.
![]() |
| Camera giám sát hỗ trợ công tác phòng ngừa, phát hiện và truy xét các vụ việc trên địa bàn. |
Phường Bình Minh có hơn 55.000 nhân khẩu và hơn 12.000 hộ dân. Sau một năm hoạt động, phường duy trì 370/370 tổ dân cư tự quản và mô hình vận động người dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm tại toàn bộ 22 khu phố. Có thể kể đến một mô hình mới là “Tôn giáo Cao Đài tham gia giữ gìn an ninh, trật tự”. Thời gian qua, các thành viên đã cung cấp hàng trăm tin báo có giá trị, hỗ trợ phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, hòa giải mâu thuẫn và giới thiệu việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng.
Cùng với đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm 22 tổ với 113 thành viên, được tập huấn đầy đủ, tham gia tuần tra, bảo vệ hiện trường, giải quyết các vụ việc và tuyên truyền tại địa bàn.
Việc đưa cộng đồng, tổ chức tôn giáo và các lực lượng tại cơ sở cùng tham gia cho thấy mô hình tự quản an ninh không chỉ dừng ở việc thành lập các tổ chức, mà cần tạo được sự kết nối thực tế giữa người dân và lực lượng chức năng.
![]() |
| Công an phường Bình Minh trao móc khóa cho người dân - một trong những mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc |
Tại xã Đức Lập, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự gắn chặt với đặc điểm của một địa bàn công nghiệp. Xã có 2 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp, gần 1.000 doanh nghiệp, khoảng 24.475 công nhân và 727 người nước ngoài tạm trú, làm việc. Đức Lập đã xây dựng 7 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy với 105 hộ tham gia. Hệ thống camera gồm 22 điểm do xã hội hóa, kết hợp với 4 điểm camera AI của Công an tỉnh và hơn 100 mắt camera của người dân, doanh nghiệp. Hình ảnh từ hệ thống này đã hỗ trợ truy xét nhiều vụ việc liên quan đến cướp, trộm cắp, ma túy và gây rối trật tự công cộng.
Tuy nhiên, phong trào càng rộng thì yêu cầu về chất lượng càng lớn. Tài liệu tại Bình Minh cũng đặt vấn đề phải duy trì, nhân rộng những mô hình hiệu quả, đồng thời thanh loại các mô hình không còn phù hợp hoặc mang tính hình thức. Nhìn ở góc độ dài hạn, giá trị của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không nằm ở số lượng mô hình được đặt tên, mà ở mức độ người dân thực sự tham gia và hiệu quả giải quyết những vấn đề phát sinh từ đời sống.
Một chiếc camera chỉ có ý nghĩa khi thông tin được khai thác kịp thời. Một tổ tự quản chỉ phát huy tác dụng khi người dân sẵn sàng chia sẻ thông tin, hòa giải mâu thuẫn và cùng giữ gìn cộng đồng.
Từ Mỹ Hạnh, Bình Minh đến Đức Lập, các mô hình đang được xây dựng phù hợp hơn với đặc điểm từng địa bàn: khu công nghiệp, nhà trọ, trường học, cộng đồng tôn giáo hay khu dân cư. Điều còn lại là duy trì được tinh thần ấy sau mỗi Ngày hội, để việc giữ gìn an ninh, trật tự trở thành hành động thường xuyên của cộng đồng, thay vì chỉ sôi động trong những đợt phát động.