Tập đoàn LEGO đặt văn phòng tại tỉnh Bình Dương, sẵn sàng vận hành nhà máy

15:27 24/03/2023

Tập đoàn LEGO đã đặt văn phòng tại tỉnh Bình Dương để tuyển dụng nhân sự, lao động nhằm chuẩn bị sẵn sàng vận hành nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em vào năm sau.

Thông tin này được ông Edward Lewin, Phó Chủ tịch Tập đoàn LEGO cho biết tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương vừa qua.

Tại buổi làm việc, ông Edward Lewin cho biết, trong quá trình triển khai dự án, UBND tỉnh Bình Dương và các sở, ngành đã thực hiện đúng cam kết là hoàn thành thủ tục về đất đai để tập đoàn triển khai các bước tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng quà lưu niệm cho ông Edward LEWIN - Phó Chủ tịch Tập đoàn LEGO
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng quà lưu niệm cho ông Edward LEWIN - Phó Chủ tịch Tập đoàn LEGO.

Dù các thủ tục về đất đai đã hoàn nhưng một số thủ tục xây dựng và đấu nối trạm điện chưa thực hiện được. Vì vậy, ông Edward Lewin mong muốn tỉnh Bình Dương tiếp tục hỗ trợ hoàn thành thủ tục cấp giấy phép xây dựng và đấu nối trạm điện 110kV sớm nhất có thể.

Ông Edward Lewin thông tin, hiện nay LEGO đã đặt văn phòng tại tỉnh Bình Dương để tuyển dụng nhân sự, lao động nhằm chuẩn bị sẵn sàng vận hành nhà máy vào năm sau.

Liên quan các vấn đề mà Tập đoàn LEGO kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ông Võ Văn Minh cho biết, tỉnh đã hoàn thành các thủ tục về quyền sử dụng đất trong tháng 3/2023.

Đối với thủ tục cấp phép xây dựng, sau khi Bộ Công an thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy thì nhà đầu tư mới thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.

Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em của Tập đoàn LEGO đã khởi công xây dựng vào ngày 3/11/2022 tại Khu công nghiệp VSIP III, Bình Dương. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1,3 tỷ USD, theo kế hoạch nhà máy sẽ vận hành vào tháng 6/2024.

Tại dự án này, Tập đoàn LEGO sẽ vận hành nhà máy trung hòa carbon đầu tiên, được cung cấp từ nguồn năng lượng tái tạo tại trang trại năng lượng mặt trời.

Đồng thời, chính quyền tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục cấp giấy phép lao động tạo thuận lợi cho các chuyên gia nước ngoài của LEGO đến làm việc tại đây.

Đối với các vấn đề khác như việc đấu nối lưới điện 110 kv, triển khai điện năng lượng mặt trời, thẩm định thiết kế kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy… Tập đoàn LEGO mong muốn tỉnh Bình Dương hỗ trợ để doanh nghiệp triển khai dự án sớm nhất có thể.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, chính quyền tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp kiến nghị với Bộ Công an, Bộ Công Thương, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đẩy nhanh tiến độ thẩm định phòng cháy, chữa cháy, đấu nối lưới điện vào nhà máy...

Lý do chính để chọn Bình Dương làm nơi đặt nhà máy thứ hai của tập đoàn ở châu Á: “Đầu tiên là nguồn nhân lực có kỹ năng cao của Việt Nam đang sẵn có; thứ hai là sự cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam trong việc trở thành quốc gia không phát thải; và thứ ba là mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia”.

Dự án được khởi công sau 11 tháng ký ghi nhớ hợp tác giữa tập đoàn LEGO và khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP). Theo đó, một trong số những điều kiện mà LEGO đặt ra cho VISP là sẽ xây dựng một trang trại điện năng lượng mặt trời liền kề phục vụ hoạt động của nhà máy.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thị trường châu Á đang là nơi doanh thu LEGO tăng trưởng tích cực và nhiều tiềm năng trong tương lai nhờ dân số trẻ và tỷ lệ sinh cao. Trong 5 năm gần đây, doanh thu toàn cầu LEGO tăng trưởng liên tục, với mức tăng mạnh nhất 27% vào năm ngoái, đạt 7,44 tỉ USD.

LEGO là hãng sản xuất đồ chơi trẻ em Đan Mạch, xuất phát từ một xưởng gia đình chuyên làm đồ chơi bằng gỗ. Sau 90 năm, LEGO trở thành doanh nghiệp toàn cầu với sáu nhà máy và là một trong những nhà sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới.

Hoàng Thu