Tân Hiệp Phát trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Tiền Giang

00:00 12/10/2020

Ngày 28/7, trong chuyến hành trình hè tình nguyện về nguồn tại Tiền Giang, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh xã Mỹ Phước Tây có thành tích “vượt khó học tốt”.

Đây là hoạt động kết hợp với  hành trình về nguồn thăm nhà lưu niệm nhà giáo - liệt sĩ Lê Thị Thiên, tại ấp Bà Bèo, xã Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy do chi đoàn Báo Bình Dương tổ chức.

Nhà lưu niệm là nơi lưu giữ hiện vật và giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tinh thần cách mạng sáng ngời của chị Lê Thị Thiên và cũng là công trình, di tích thể hiện tấm lòng tri ân mến mộ của thầy cô giáo, học sinh, sinh viên của tỉnh Tiền Giang và cả nước đối với chị Lê Thị Thiên - người con gái kiên trung, giàu lòng yêu nước.

 

Ông Lê Nguyễn Đức Khôi trao quà và học bổng cho các em học sinh ở xã Mỹ Phước Tây

Tại đây, đoàn viên thanh niên cùng nhau dọn dẹp vệ sinh khu tưởng niệm, thắp hương tưởng nhớ nhà giáo - liệt sĩ Lê Thị Thiên, tác giả quyển nhật ký Thế hệ Hồ Chí Minh được tìm thấy tại TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trong chương trình này đoàn đã tổ chức trao tặng quà và tập sách cho học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng đã trao tặng 20 suất học bổng và quà là Sữa đậu nành Number 1 Soya cho các em học sinh ở xã Mỹ Phước Tây có thành tích “vượt khó học tốt”.

Tham gia trong đoàn, ông Lê Nguyễn Đức Khôi – Trưởng phòng Quan hệ công chúng Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết: Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Tập đoàn Tân Hiệp Phát trong việc hỗ trợ sự phát triển của thế hệ trẻ nói riêng và sự phát triển chung của cộng đồng. Với nhưng phần học bổng này, chúng tôi muốn động viên, khích lệ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong học tập, trong cuộc sống, để trở thành người có ích, cống hiến cho xã hội”.

 

Những phần học bổng góp phần khích lệ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Những hoạt động vì cộng đồng của Tập đoàn Tân Hiệp Phát trong năm 2018 tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Điều đó thể hiện qua sự đóng góp ngày càng lớn của doanh nghiệp vào công tác an sinh xã hội với hàng loạt các chương trình từ thiện xã hội trên khắp cả nước.

 Ngọc Thiện