Sun World Ba Na Hills tất bật trước giờ mở cửa trở lại

15:05 17/03/2022

Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Sun World Ba Na Hills đã chuẩn bị sẵn sàng “tái xuất” vào ngày 18/3 này với chương trình ưu đãi lớn và hàng loạt trải nghiệm kéo dài suốt mùa hè.

 

Ảnh minh họa

Ngay từ khi có kế hoạch “tái xuất”, từ đầu tháng 3, toàn bộ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Sun World Ba Na Hills đã dồn hết sức lực và tâm huyết để chuẩn bị tốt nhất cho ngày trở lại. 

Ảnh minh họa

Công tác chăm sóc cảnh quan, các vườn hoa của khu du lịch được quan tâm, chú trọng hơn cả. Nhân viên cây xanh khu du lịch được tăng cường làm việc không quản ngày đêm để trồng hoa, thay hoa, làm mới ở hầu hết các khu vực. 

Ảnh minh họa

Những ngày này, Bà Nà Hills ngập tràn sắc hoa rực rỡ với hàng chục ngàn bông cẩm tú cầu xinh đẹp đủ sắc màu và các khu vườn hồng đang vào độ khoe sắc, khiến bất cứ góc nào của khu du lịch cũng dễ dàng trở thành điểm check in của du khách.

Ảnh minh họa

Từng bức tượng, nền gạch, lan can hay các hạng mục trò chơi, cảnh quan  trong khuôn viên Bà Nà Hills đều được chăm chút, sơn sửa lại cẩn thận với mong muốn đem lại diện mạo sáng sủa nhất, rực rỡ nhất cho KDL ngày trở lại.

Ảnh minh họa

Hệ thống ca bin cáp treo vẫn được triển khai bảo trì đều đặn bởi những nhân viên kỹ thuật. Ai ai cũng hào hứng mong chờ đến ngày cáp treo hoạt động hết công suất phục vụ du khách.

Ảnh minh họa

Để chuẩn bị cho ngày đón khách đã cận kề, bộ phận ẩm thực cũng tích cực, rốt ráo lên thực đơn,  những món ăn ngon để thết đãi du khách. Trước đó, KDL Sun World Ba Na Hills còn tổ chức Ngày hội tuyển dụng Ẩm thực để tìm kiếm những ứng viên xuất sắc nhất, đáp ứng nhu cầu vận hành và chất lượng dịch vụ tốt nhất phục vụ du khách khi mở cửa trở lại. “Nhớ những ngày khu du lịch đông khách lắm. Những ngày phải nghỉ dịch, chúng tôi rất buồn và nhớ nghề. Biết tin khu du lịch mở cửa đón khách trở lại, chúng tôi vui mừng đến mức không ngủ được, mong từng ngày từng giờ đến thời điểm được đi làm đều đặn trở lại” –chị Bùi Thị Thảo – nhân viên bộ phận Ẩm thực KDL Sun World Ba Na Hills chia sẻ.

Ảnh minh họa

Sau những ngày im lìm, buồn tênh vì nghỉ dịch, Cầu Vàng lại được lau dọn sạch sẽ, sáng bóng, sẵn sàng trở lại là điểm check in được yêu thích nhất của du khách khi đến Bà Nà Hills.

Ảnh minh họa

Với mong muốn đem đến cho du khách những trải nghiệm bất ngờ, từ ngày 18/3, KDL sẽ tái hiện Hội chợ Châu Âu với nhiều gian hàng trò chơi có thưởng thú vị. Những gian hàng hội chợ đang được CBNV KDL Bà Nà Hills trang trí rực rỡ đủ màu sắc, với mong muốn tạo nên một khung cảnh ấn tượng như trong những thước phim Châu Âu xưa.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, các nghệ sĩ đang ráo riết tập luyện cho những chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, những minishow cuốn hút và các tiết mục nghệ thuật vốn là đặc sản của Bà Nà Hills thay cho lời chào đón du khách. 

Dự kiến, sẽ có 03 minishow độc đáo biểu diễn liên tục trong các khung giờ trong ngày để phục vụ du khách từ ngày 18/3, gồm: Xứ sở muôn hoa (10h30 và 13h45) và Xứ sở Ánh dương (10h40 và 11h30) tại Nhà thờ St. Denis, Xứ sở hội hè (12h20) tại Beer Plaza. 

Ngoài ra, du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục âm nhạc đường phố từ 10h-11h tại Nhà thờ St Denis và 12h tại Beer Plaza, biểu diễn Cà kheo trong các khung giờ 10h-11h-13h15-14h05 tại Quảng trường Morin.

Ảnh minh họa

Bên cạnh các công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng, sản phẩm dịch vụ, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Sun World Ba Na Hills cũng được đặc biệt chú trọng nhằm mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tối đa cho du khách. Công tác khử khuẩn được tiến hành thường xuyên, đồng thời nước rửa tay sát khuẩn được bố trí ở nhiều nơi trong khuôn viên khu du lịch nhằm phục vụ CBNV và du khách sử dụng phòng dịch.

Ảnh minh họa

Vận hành trở lại từ ngày 18/3, Sun World Ba Na Hills sẽ đón khách tham quan vui chơi vào ba ngày cuối tuần, đồng thời dành tặng chương trình ưu đãi cho tất cả du khách đến KDL đến hết ngày 24/04. 

Cụ thể, du khách khi mua vé cáp treo được tặng vé buffet trưa, phục vụ tại nhà hàng Beer Plaza trong khung giờ từ 11:00-15:00. Theo đó, người dân có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng – Quảng Nam sẽ được hưởng chính sách giá tri ân chỉ 550.000 VNĐ/người lớn, 450.000 VNĐ/trẻ em trên 1m. Mức giá dành cho du khách toàn quốc là 750.000 VNĐ/người lớn và 600.000 VNĐ/trẻ em trên 1m. Miễn phí cho trẻ em cao dưới 1m. 

Du khách mang theo giấy tờ bản gốc Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân và Hộ khẩu đối với người lớn (chứng minh đăng ký hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng/Quảng Nam) và Giấy khai sinh, hộ khẩu hoặc thẻ học sinh đối với trẻ em dưới 14 tuổi để được hưởng ưu dãi dành cho khách Đà Nẵng – Quảng Nam.

Tận tâm, chuyên nghiệp, thân thiện chính là những yếu tố đã làm nên đặc trưng của Sun World Ba Na Hills. Giờ đây, tất cả đã sẵn sàng trở lại để đem đến những trải nghiệm tuyệt vời và trọn vẹn nhất cho những tín đồ xê dịch sau gần 1 năm xa cách.

Khánh Nguyên