![]() |
| CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà hiện là đơn vị vận hành hệ thống cáp treo cùng quần thể vui chơi, giải trí trên đỉnh Bà Nà, Đà Nẵng, hay còn gọi là Bà Nà Hills. Ảnh: Bà Nà Hills. |
CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà được thành lập năm 2007, hiện là đơn vị vận hành hệ thống cáp treo cùng quần thể vui chơi, giải trí trên đỉnh Bà Nà, Đà Nẵng, hay còn gọi là Bà Nà Hills.
Chính thức đi vào vận hành từ năm 2009, Bà Nà Hills từng gây chú ý với tuyến cáp treo một dây được công nhận là dài nhất thế giới tại thời điểm đó. Từ một điểm đến mang màu sắc nghỉ dưỡng, Bà Nà dần trở thành một trong những biểu tượng du lịch của Đà Nẵng, thu hút lượng lớn du khách, đặc biệt vào các dịp cao điểm. Trong quần thể này, Cầu Vàng cũng trở thành một công trình nổi tiếng quốc tế và nhiều lần được các tổ chức, truyền thông quốc tế vinh danh.
Đằng sau điểm đến du lịch nổi tiếng là một doanh nghiệp đang sở hữu quy mô tài sản ngày càng lớn và tình hình kinh doanh tươi sáng.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Cáp treo Bà Nà ghi nhận 1.117 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 32% so với mức 846 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tính bình quân, doanh nghiệp này tạo ra hơn 6 tỷ đồng lợi nhuận mỗi ngày.
Quy mô tài sản cũng tăng mạnh. Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của Cáp treo Bà Nà đạt hơn 46.188 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với mức 35.663 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, tức tăng hơn 10.000 tỷ đồng trong hai quý đầu năm.
Ở phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu tăng lên hơn 16.270 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu đạt khoảng 9.119 tỷ đồng.
Song song với việc gia tăng vốn chủ, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh sử dụng đòn bẩy tài chính để phục vụ hoạt động đầu tư. Đáng chú ý, dư nợ vay ngân hàng cuối kỳ lên tới 22.480 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ, cho thấy ngân hàng đang là nguồn tài trợ vốn chủ lực của doanh nghiệp.
Ở chiều ngược lại, dư nợ trái phiếu có xu hướng giảm nhẹ, từ 3.885 tỷ đồng xuống còn 3.781 tỷ đồng.
Dù quy mô vay nợ tăng đáng kể, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) của Cáp treo Bà Nà cuối tháng 6/2026 ở mức 1,84 lần, thấp hơn mức 1,96 lần ghi nhận trong nửa đầu năm 2025. Điều này cho thấy cùng với quá trình mở rộng quy mô tài sản và sử dụng vốn vay, năng lực vốn chủ của doanh nghiệp cũng đang được củng cố.