| Sơn La: Kết nối sản phẩm, mở rộng thị trường từ Hội chợ Mộc Sơn |
| Sơn La: 143 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới trong tháng 7 |
![]() |
| Phiên chợ vùng cao Biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập năm 2026. |
Sáng 31/8, khu vực Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Từ các bản vùng cao, những tiểu thương mang theo nông sản, sản vật đặc trưng xuống chợ. Từ phía bên kia biên giới, du khách và người dân Lào cũng tìm đến, tạo nên một không gian giao thương rộn ràng trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh 2/9.
Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay dọc khu vực phiên chợ. Trong dòng người qua lại, tiếng chào hỏi, tiếng mua bán xen lẫn âm thanh của những cuộc trò chuyện bằng tiếng Việt và tiếng Lào. Khoảng cách địa lý dường như được thu hẹp trong một không gian mà hàng hóa, văn hóa và tình hữu nghị cùng hiện diện.
![]() |
| Các tiêu thương nước Lào cũng có mặt tại phiên chợ để giới những sản phẩm đặc trưng của địa phương. |
Phiên chợ vùng cao Biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập năm 2026 được tổ chức với quy mô 100 gian hàng thương mại và ẩm thực vùng miền. Các sản phẩm nông sản, hàng hóa đặc trưng của Sơn La cùng nhiều sản phẩm đến từ nước bạn Lào được giới thiệu, trao đổi, tạo nên bức tranh sinh động về hoạt động giao thương ở khu vực biên giới.
Không khí tại các gian hàng trở nên đặc biệt khi có sự tham gia của du khách Lào. Những đoàn khách từ phía bên kia biên giới đến tham quan, tìm hiểu sản phẩm, thưởng thức ẩm thực và hòa mình vào không khí ngày hội. Với họ, phiên chợ không chỉ là nơi mua bán mà còn là dịp trải nghiệm văn hóa, cảm nhận không khí lễ hội và sự thân thiện của người dân vùng biên Việt Nam.
![]() |
![]() |
| Một số sản phẩm đặc trưng của Lào tại phiên chợ. |
Ở chiều ngược lại, các tiểu thương Sơn La cũng có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm của địa phương tới khách hàng và du khách Lào. Những mặt hàng nông sản, đặc sản vùng cao hay các món ăn truyền thống trở thành cầu nối tự nhiên giữa người bán và người mua, giữa sản xuất địa phương với thị trường bên kia biên giới.
Ông Mùi Văn Thiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Lóng Sập, Phó Trưởng Ban Tổ chức, cho biết phiên chợ được tổ chức nhằm tạo không gian giao thương, quảng bá sản phẩm nông sản, hàng hóa đặc trưng của địa phương và nước bạn Lào; đồng thời góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.
![]() |
| Các hội trại văn hóa tại phiên chợ cũng đang được gấp rút hoàn thiện. |
Điểm đặc biệt của phiên chợ nằm ở chỗ hoạt động thương mại được đặt trong một không gian văn hóa. Những món ăn truyền thống, sản vật địa phương, trang phục và nét sinh hoạt của đồng bào các dân tộc cùng hội tụ. Du khách đến đây không chỉ để mua một sản phẩm mà còn để tìm hiểu câu chuyện phía sau sản phẩm, thưởng thức hương vị vùng cao và trải nghiệm đời sống nơi biên giới.
Trong những ngày tháng Tám lịch sử, khi người dân Việt Nam đang náo nức hướng về Quốc khánh 2/9, sự hiện diện của những người bạn Lào tại phiên chợ càng khiến không khí ngày hội thêm đặc biệt. Cờ đỏ sao vàng, sắc màu văn hóa vùng cao và những nụ cười thân thiện cùng tạo nên một bức tranh biên giới đầy sức sống.
![]() |
| Các tiết mục văn hóa, văn nghệ được chuẩn bị chu đáo để phục vụ du khách tại phiên chợ. |
Từ một phiên chợ, những cuộc gặp gỡ được mở ra; từ những giao dịch hàng hóa, thêm nhiều mối liên kết giữa người dân hai bên biên giới được hình thành. Đây cũng chính là giá trị lớn hơn mà Lóng Sập đang hướng tới: Biến lợi thế cửa khẩu thành động lực phát triển thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân.
Trong nhịp mua bán rộn ràng, biên giới Lóng Sập không còn đơn thuần là điểm phân định địa lý. Nơi đây trở thành điểm gặp gỡ của những sản vật, sắc màu văn hóa và tình hữu nghị Việt Nam - Lào, cùng hòa chung không khí tưng bừng của ngày Quốc khánh 2/9.