| Sơn La: Khánh thành giai đoạn II Di tích Ngã ba Cò Nòi Động thổ siêu dự án điện mặt trời nổi 17.000 tỷ đồng trên hồ thủy điện Sơn La Từ cao tốc đến sân bay: Hạ tầng mở lối cho du lịch Điện Biên |
![]() |
| Các đại biểu dâng hoa Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc”. |
Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở Quảng trường Tây Bắc.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo nhiều sở, ngành của địa phương.
![]() |
| Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc. |
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người đã trở thành biểu tượng cao đẹp về ý chí, khát vọng độc lập dân tộc, tinh thần cống hiến và đạo đức cách mạng mẫu mực.
Đặc biệt, gần 70 năm kể từ chuyến thăm của Bác Hồ và Đoàn công tác Trung ương tới Sơn La vào ngày 7/5/1959, lời căn dặn của Người đối với đồng bào các dân tộc Tây Bắc vẫn còn nguyên giá trị. Bác từng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, thi đua lao động và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Những lời dạy ấy tiếp tục trở thành động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội.
![]() |
| Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc. |
Những năm qua, Sơn La đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, từ phát triển nông nghiệp, hạ tầng, du lịch đến cải thiện đời sống người dân. Thành quả đó không chỉ phản ánh quyết tâm chính trị của địa phương mà còn cho thấy sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác vào thực tiễn phát triển.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu phát triển, xây dựng Sơn La ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững.