![]() |
| Dâng hương tại Tháp tâm linh Ngã ba Cò Nòi. |
Ngày 18/5, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và tiếp nhận công trình Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi (giai đoạn II) tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đồng chí Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh và đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn.
![]() |
| Đồng chí Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại chương trình. |
Dự án Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi (giai đoạn II) được triển khai trong khuôn viên rộng hơn 10,5 ha do Ban Bí thư Trung ương Đoàn thực hiện. Công trình khởi công từ ngày 28/7/2025 với nhiều hạng mục trọng điểm như xây dựng mới Tháp tâm linh cao 20,07m; bảo dưỡng tượng đài, phù điêu; cải tạo nhà trưng bày, khu tưởng niệm, hệ thống sân bãi và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Việc đầu tư dự án không chỉ nhằm tri ân, tưởng nhớ các thế hệ thanh niên xung phong, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh trong kháng chiến, mà còn hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của Ngã ba Cò Nòi – địa danh gắn với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc.
![]() |
| Nghi thức cắt băng khánh thành Tháp tâm linh Ngã ba Cò Nòi. |
Đáng chú ý, bên cạnh ý nghĩa lịch sử, dự án còn được kỳ vọng tạo động lực cho phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế địa phương. Việc hoàn thiện hạ tầng khu di tích giúp nâng cao khả năng khai thác các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng cho Sơn La.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy - đề nghị các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện thủ tục quyết toán, tiếp nhận và quản lý công trình hiệu quả, đồng thời xây dựng nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” phục vụ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục bảo tồn, khai thác hiệu quả giá trị khu di tích, đẩy mạnh các hoạt động về nguồn và giữ gìn không gian văn hóa trang nghiêm, bền vững trong thời gian tới.