SEA Games 31: Ngày 20/5, chung kết đua đường trường môn xe đạp tính giờ cá nhân nam, nữ

09:17 21/05/2022

Trong khuôn khổ thi đấu môn xe đạp tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), ngày 20/5, tại TP Hòa Bình, các vận động viên (VĐV) tiếp tục tranh tài ở nội dung chung kết đua đường trường tính giờ cá nhân nam, nữ.

Các vận động viên tăng tốc về đích nội dung tính giờ cá nhân nam
Các vận động viên tăng tốc về đích nội dung tính giờ cá nhân nam.

Nội dung chung kết tính giờ cá nhân nữ có 11 VĐV đến từ 7 quốc gia: Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Lào, Singapore, Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam có 1 VĐV tham gia thi đấu là Lâm Thị Kim Ngân (số đeo 94). Các VĐV xuất phát từ Quảng trường Hòa Bình đi hướng cầu vượt Quỳnh Lâm đến quốc lộ 6 rẽ trái hướng đi Hà Nội, vào đường Hòa Bình - Hòa Lạc, đến trước trạm thu phí (xã Quang Tiến) 6 km, quay về theo hướng đường cũ về đích tại Quảng trường Hòa Bình. Tổng chiều dài đường đua là 30 km.

Kết quả, về đích đầu tiên với thời gian 40:08.445, VĐV Pritna Delia Ayustina (số đeo 63) của đội Indonesia đã xuất sắc giành Huy chương Vàng; VĐV Luo Yiwei (số đeo 80) của đội Singapore giành Huy chương Bạc với thời gian 40:47.051; Huy chương Đồng thuộc về VĐV Somrat Phetdarin (số đeo 83) của đội Thái Lan với thời gian 42:28.358. VĐV của đội chủ nhà Việt Nam Lâm Thị Kim Ngân (số đeo 94) về đích ở vị trí thứ 8 với thời gian 43:56.419.

Ở nội dung chung kết tính giờ cá nhân nam có 14 VĐV thuộc 8 đội đua của các quốc gia: Cambodia, Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Lào, Singapore. Đội tuyển Việt Nam ra quân với 2 VĐV: Nguyễn Trường Tài (số đeo 58) và Nguyễn Tuấn Vũ (số đeo 57). Lộ trình đường đua bắt đầu từ Quảng trường Hòa Bình đi qua cầu vượt Quỳnh Lâm đến quốc lộ 6 rẽ trái hướng đi Hà Nội vào đường Hòa Bình - Hòa Lạc đến trước trạm thu phí (xã Quang Tiến) 1 km, quay đầu theo hướng đường cũ về đích tại Quảng trường Hòa Bình. Tổng chiều dài đường đua là 40 km.

Chung cuộc, VĐV Chawchiangkwang Peerapol (số đeo 42) của đội Thái Lan giành được Huy chương Vàng với thời gian 48:32.404; VĐV Cahyadi Aiman (số đeo 5) của đội Indonesia giành Huy chương Bạc với thời gian 48:37.903; Huy chương Đồng thuộc về VĐV Rosli Muhammad Nur Aiman (số đeo 15) đội Malaysia với thời gian 48:58.547. Hai VĐV của Việt Nam về đích ở vị trí thứ 5 và thứ 8. Cụ thể, VĐV Nguyễn Trường Tài (số đeo 58) có thành tích 50:33.201, VĐV Nguyễn Tuấn Vũ (số đeo 57) thành tích 51:30.353.

Đức Phượng - VPĐD Hòa Bình