Saudi Arabia: Tập đoàn dầu khí Aramco đạt lợi nhuận kỷ lục hơn 161 tỷ USD
Tập đoàn dầu khí Aramco đã đạt lợi nhuận cao nhất mà công ty này ghi nhận kể từ khi được niêm yết năm 2019, hơn 161 tỷ USD trong năm 2022, tăng 46% so với năm ngoái.
Ngày 12/3, Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco của Saudi Arabia cho biết, lợi nhuận của công ty này đã tăng lên mức kỷ lục 46% trong năm ngoái, hơn 161 tỷ USD, cho thấy việc giá dầu tăng đột biến sau khi Nga xung đột Ukraine đã thúc đẩy lợi nhuận ở nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới như thế nào. Trong bối cảnh giá năng lượng leo thang, lượng dầu bán ra tăng và lợi nhuận của các sản phẩm lọc dầu gia tăng.Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất mà công ty này ghi nhận kể từ khi được niêm yết trên thị trường năm 2019.
Cụ thể, tập đoàn này cho biết, thu nhập ròng năm 2022 của công ty này là 161,07 tỷ USD, tăng mạnh 46% so với mức 110 tỷ USD vào năm 2021. Hầu hết cổ phần của Aramco thuộc sở hữu của chính phủ.
Lợi nhuận từ lĩnh vực dầu mỏ cũng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của Saudia Arabia, với mức 8,7% vào năm 2022, tỷ lệ cao nhất được ghi nhận trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).
Theo Saudi Aramco, sự gia tăng này "chủ yếu là do tác động của giá dầu thô và khối lượng bán cao hơn, cũng như lợi nhuận lọc dầu cao hơn".
Giám đốc điều hành của Aramco, ông Amin Nasser, cho biết, tập đoàn đang hướng tới đầu tư vào công nghệ mới phát thải carbon thấp, giúp hạn chế lượng khí thải gây ô nhiễm. Bên cạnh đó, tập đoàn này đang triển khai kế hoạch đến năm 2027 tăng sản lượng dầu lên 13 triệu thùng/ngày. Chi tiêu vốn của Aramco tăng 18% lên 37,6 tỷ USD trong năm 2022 và dự kiến chi tiêu trong năm nay sẽ trong khoảng từ 45 tỷ USD-55 tỷ USD.
Trước đó, 5 tập đoàn dầu khí lớn gồm BP, Shell, Chevron, ExxonMobil và Total Energies cũng công bố các mức lợi nhuận vượt ngưỡng 150 tỷ USD, trong bối cảnh giá dầu tăng vọt trong năm 2022 do ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine. Giới phân tích cho rằng, mức lợi nhuận trên có thể đạt gần 200 tỷ USD nếu các công ty dầu khí đa quốc gia này không phải rút khỏi thị trường Nga.
Giá dầu đã biến động mạnh kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine vào tháng 2/2022. Giá dầu Brent đã tăng lên mức gần 140 USD/thùng vào tháng 3/2022, mức cao nhất trong 14 năm. Giá dầu này đang giao dịch trong khoảng 80-85 USD/thùng. Tháng 11 năm ngoái, Nhóm Các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đối tác (OPEC+) do Saudi Arabia dẫn đầu đã nhất trí duy trì cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày đến cuối năm 2023 để thúc đẩy thị trường.
Ngọc Phi (TH)
- Công ty CP Nước Thủ Dầu Một lên kế hoạch lợi nhuận 2023 tăng 35% so với 2022
- Tập đoàn dầu khí tại Anh phát hiện mỏ dầu thứ 3 tại lưu vực ngoài khơi bờ biển Namibia
- Để chống lại cuộc khủng hoảng dầu mỏ sắp tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden không còn lựa chọn nào khác.
- Nga và Triều Tiên đang tăng cường giao dịch dầu mỏ, than đá và vũ khí khi các lệnh trừng phạt về cuộc chiến Ukraine khiến Moscow trở thành một quốc gia bị bỏ rơ
- Nhóm các nước G7 đồng thuận xem xét lại mức giá trần dầu mỏ của Nga
Cùng chuyên mục
Giá vàng thế giới vượt qua S&P 500 trong 5 năm tăng trưởng
Các lệnh trừng phạt mới của Nga làm biến động thị trường kim loại
Các thương hiệu ô tô hạng sang đang tiến vào thế giới xe điện như thế nào?
Giá vàng tăng làm giảm nhu cầu nhập khẩu ngắn hạn của Ấn Độ
Chứng khoán Mỹ hôm nay: Hợp đồng tương lai tăng sau những nhận xét gay gắt của Cục Dự trữ Liên bang
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu