Thứ tư 17/06/2026 14:48
Hotline: 024.355.63.010
Thị trường

Sau thành công kiểm soát Covid, Chile tiếp tục chạy đua tiêm chủng cho trẻ em

15/09/2021 10:39
Kể từ khi Chile bắt đầu tiêm chủng diện rộng chống lại Covid-19 vào tháng 2 năm ngoái, nước này đã được quốc tế ca ngợi nhờ thực hiện thành công và suôn sẻ chiến lược tiêm vắc xin. Theo báo cáo mới nhất của bộ Y tế, gần 87% người Chile đủ điều kiện đ
Chile là một trong số ít quốc gia trên thế giới chấp thuận tiêm chủng cho trẻ dưới 6 tuổi.
Chile là một trong số ít quốc gia trên thế giới chấp thuận tiêm chủng cho trẻ dưới 6 tuổi.. (Ảnh: CNN)

Con số ấn tượng này đã xếp quốc gia Nam Mỹ vào danh sách các nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất, sánh ngang với các cường quốc. Chile cũng trở nên nổi bật so với phần còn lại của khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe, nơi 75% tổng dân số vẫn chưa được tiêm chủng đầy đủ tính đến ngày 1 tháng 9. Số đông người dân đã được tiêm chủng nhưng Chile không có kế hoạch gỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa hoặc giảm tốc độ tiêm vắc xin. Tuần trước, chính phủ thông báo Chile sẽ trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới chấp thuận tiêm cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 11.

Tiến sĩ Lorena Tapia, bác sĩ nhi khoa kiêm nhà truyền nhiễm từ Đại học Chile đồng thời là thành viên của Ủy ban cố vấn về vắc xin cho Bộ Khoa học chỉ ra: “Chúng ta phải tiến tới tiêm chủng cho những người trẻ tuổi nhất”.

Các yếu tố khác nhau giải thích tỷ lệ tiêm chủng thành công của Chile. Các nhà chức trách bắt đầu lập kế hoạch ứng phó với đại dịch từ rất sớm. Vào tháng 5 năm 2020, hai tháng sau khi đất nước báo cáo các trường hợp Covid đầu tiên, Bộ Khoa học đàm phán hợp đồng với các công ty dược phẩm khác nhau như AstraZeneca, Sinovac và CanSino nhằm đảm bảo mua vắc xin cho tất cả công dân. Đồng thời, cơ quan này đã làm việc với cộng đồng khoa học địa phương tham gia vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba, giúp quốc gia giành quyền ưu tiên trong việc cung cấp vắc xin.

Bộ trưởng Bộ Khoa học Andrés Couve chia sẻ: “Ngay từ đầu, chiến dịch của chúng tôi thực hiện trên lợi thế đa dạng nguồn cung vắc xin. Điều đó cho phép chúng tôi không phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất trong bối cảnh nhu cầu vắc xin ngày càng cao”. Chiến lược tiêm chủng kết hợp với một hệ thống hoạt động tổng thể được tổ chức có trật tự gồm 1400 địa điểm tiêm chủng mới cho phép quy trình được vận hành liên tục. Bên cạnh đó, số lượng dân số không quá lớn, nợ tương đối thấp giúp Chile có đủ tiền mua vắc xin. Sự ổn định về mặt chính trị và kinh tế của đất nước thậm chí thu hút Trung Quốc khi Sinovac gần đây đã tuyên bố sẽ mở một nhà máy sản xuất vắc xin gần Santiago vào năm tới. Cho đến nay Chile đã nhận được 36 triệu liều cho dân số 19 triệu người, đủ để phân phối các mũi tiêm nhắc lại.

Eduardo Undurraga, từng là nhà nghiên cứu tại CDC Hoa Kỳ và hiện là Giáo sư tại Đại học Católica de Chile, cho biết: “Việc tiêm chủng rất dễ dàng ở Chile và mọi người đã rất có trách nhiệm”. Trong lịch sử, người Chile cũng được biết tới như nhóm dân số ưa chuộng và tin tưởng tiêm chủng. Trên thực tế, Chile đã xóa sổ bệnh đậu mùa sớm hơn 27 năm so với phần còn lại của thế giới và là quốc gia thứ ba kiểm soát được bệnh bại liệt. Sự tin tưởng của người dân vào vắc xin giúp giảm đáng kể các bệnh ở trẻ em như sởi, quai bị và rubella.

Trong khi số liệu về Covid-19 đang tăng trở lại ở Trung Mỹ và Caribe, trong tuần qua, tỷ lệ lây nhiễm và số ca bệnh của Chile ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Trước đó, từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 7 năm 2020, nước này đã trải qua một đợt càn quét của Covid-19, số ca nhiễm mới hàng ngày lên đến 9.000. Vào thời điểm đó, việc tiêm chủng mới bắt đầu và độ bao phủ quá thấp nên không có nhiều tác động. Chính vì vậy, tiêm chủng diện rộng đã đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn một đợt bùng phát mới. Đó là lý do tại sao chính phủ chưa bao giờ gỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng ngừa, ngược lại với các quốc gia khác. Các nhà chức trách tại đây vẫn yêu cầu người dân đeo khẩu trang, không tụ tập nơi công cộng, trường học cũng như chưa mở cửa biên giới hoàn toàn và khách du lịch vẫn phải đối mặt với những hạn chế đáng kể. Những quyết định này đã giúp người Chile mạnh mẽ trước diễn biến phức tạp của Covid-19.

Tiến sĩ Alexis Kalergis, Giám đốc Viện Miễn dịch chia sẻ: “Chúng tôi không thể nói rằng tình hình đang trong tầm kiểm soát. Đại dịch vẫn chưa kết thúc và nếu chúng ta không cẩn thận, có thể bùng phát một đợt bùng phát mới bất cứ lúc nào”. Theo Kalergis, mở rộng tiêm chủng hơn nữa là cách tốt nhất để tránh sự xuất hiện và lây lan của các chủng mới. Trong bối cảnh này, tiêm phòng cho trẻ nhỏ dường như là bước đi tự nhiên tiếp theo để Chile duy trì thành công. Đất nước đang trong cuộc chạy đua để thoát khỏi tình trạng số ca nhập viện ở trẻ em tăng đột biến.

Tiến sĩ Catterina Ferreccio, một nhà dịch tễ học trong Ủy ban Cố vấn Covid-19 của Bộ Y tế, giải thích: Ở giai đoạn này của đại dịch, trẻ em có khả năng trở thành đối tượng tiếp theo. Điều này rất nguy hiểm cho các em và phần còn lại của cộng đồng”. Tiến sĩ nhi khoa Lorena Tapia cũng có chung mối quan tâm. Bà chỉ ra 52% trẻ em trong độ tuổi đi học bị thừa cân hoặc béo phì, làm tăng nguy cơ mắc bệnh nặng và thậm chí tử vong do Covid. Ngoài ra còn có một số lượng đáng kể trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp.

Thứ Hai tuần trước, Ferreccio đã tham gia cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Covid-19 để đánh giá việc phê duyệt vắc xin cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Bà cho hay, quyết định được đưa ra dựa trên dữ liệu đáng tin cậy do Trung Quốc cung cấp, nơi có hơn 40 triệu trẻ em ở độ tuổi đó đã được tiêm vắc xin. Ngoài ra, việc đưa trẻ em trở lại trường học cũng cần biện pháp bảo vệ sức khỏe. Ferreccio, cho hay: “Là bà của 5 đứa trẻ, tôi đã chứng kiến chúng vất vả như thế nào khi không được đến trường, điều đó càng tồi tệ hơn ở những gia đình có thu nhập thấp. Tỷ lệ bạo lực gia đình tăng cao, gây tổn hại cho trẻ. Đối với nhiều trẻ em, trường học là một biện pháp bảo vệ. Tiêm phòng cho trẻ sẽ xoa dịu nỗi sợ hãi của các bậc cha mẹ, giáo viên,... Chúng tôi không thể chờ đợi thêm nữa”.

TL (theo CNN)

Tin bài khác
Nhiều doanh nghiệp Thụy Điển muốn gia tăng đầu tư vào Việt Nam trong năm 2026

Nhiều doanh nghiệp Thụy Điển muốn gia tăng đầu tư vào Việt Nam trong năm 2026

Mối quan hệ ngoại giao trải dài hơn 55 năm giữa Việt Nam và Thụy Điển đang chuyển dịch mạnh mẽ sang giai đoạn hợp tác kinh tế sâu rộng, được định hình rõ nét bởi dòng vốn thương mại, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bất chấp bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển vẫn duy trì cam kết dài hạn và lên kế hoạch mở rộng dòng vốn đầu tư tại thị trường Việt Nam nhờ nền tảng vĩ mô ổn định.
Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu

Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu

Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa phê duyệt cập nhật danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường này, nâng tổng số doanh nghiệp đủ điều kiện lên 778 đơn vị. Động thái này không chỉ tạo thêm cơ hội cho ngành thủy sản Việt Nam gia tăng hiện diện tại Đài Loan (Trung Quốc) mà còn phản ánh sự ghi nhận đối với năng lực kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp Việt.
Tương lai rộng mở cho hợp tác logistics và thương mại điện tử Việt Nam - Ấn Độ

Tương lai rộng mở cho hợp tác logistics và thương mại điện tử Việt Nam - Ấn Độ

Sau các hoạt động đối ngoại cấp cao, không gian hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ được nhận định còn rất lớn. Trong đó, ngành logistics, quản lý kho bãi và thị trường thương mại điện tử là những lĩnh vực trọng tâm có thể mang lại nhiều giá trị thực chất cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Tây Ninh xúc tiến đầu tư tại châu Âu, mở rộng cơ hội thu hút vốn chất lượng cao

Tây Ninh xúc tiến đầu tư tại châu Âu, mở rộng cơ hội thu hút vốn chất lượng cao

Từ ngày 17 - 27/6/2026, Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn dự kiến sẽ đến thăm, làm việc và xúc tiến đầu tư tại Bỉ, Hà Lan và Đức.
Bắc Ninh mở rộng cánh cửa đưa vải thiều vào thị trường Nhật Bản

Bắc Ninh mở rộng cánh cửa đưa vải thiều vào thị trường Nhật Bản

Chuyến khảo sát thực tế của Đoàn công tác Nhật Bản tại vùng vải thiều Phượng Sơn không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần mà còn mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng bền vững. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp vải thiều Bắc Ninh tiếp cận sâu hơn thị trường Nhật Bản và nâng cao giá trị nông sản địa phương trên trường quốc tế.
Anh đổ vốn vào trung tâm tài chính và điện gió, cam kết thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Anh đổ vốn vào trung tâm tài chính và điện gió, cam kết thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Vương quốc Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam cải cách quy định pháp lý, hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và chuyển đổi số.
Cơ hội chia miếng bánh chi tiêu của 40.000 lượt khách tại Hội chợ Festival Huế 2026

Cơ hội chia miếng bánh chi tiêu của 40.000 lượt khách tại Hội chợ Festival Huế 2026

Nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, Hội chợ Festival Huế không chỉ là nơi trưng bày hàng hóa thuần túy. Đây là sàn đấu thực chiến để các doanh nghiệp, hợp tác xã đón đầu làn sóng chi tiêu từ hàng vạn du khách, biến dòng chảy văn hóa di sản thành doanh thu thực tế cho thị trường nội địa.
Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) mở rộng thị trường vào khu vực Miền Nam

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) mở rộng thị trường vào khu vực Miền Nam

Với việc hợp tác với hàng loạt tỉnh thành như TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương với tham vọng chinh phục và mở rộng thị trường xây dựng tại Việt Nam.
Tuyên Quang quảng bá sản phẩm đặc trưng tại Hội chợ Trung Quốc - Nam Á 2026

Tuyên Quang quảng bá sản phẩm đặc trưng tại Hội chợ Trung Quốc - Nam Á 2026

Tham gia Hội chợ Trung Quốc - Nam Á và Hội chợ Xuất nhập khẩu Côn Minh 2026, tỉnh Tuyên Quang đã giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tiêu biểu, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động kết nối giao thương nhằm mở rộng thị trường và nâng cao giá trị hàng hóa địa phương trên trường quốc tế.
Hàn Quốc đổ vốn chính sách vào Long Thành, giải cơn khát kho lạnh logistics phía Nam

Hàn Quốc đổ vốn chính sách vào Long Thành, giải cơn khát kho lạnh logistics phía Nam

Không còn là những khoản khảo sát trên giấy, Tổng Công ty Hỗ trợ phát triển hạ tầng và đô thị hải ngoại Hàn Quốc (KIND) cùng Quỹ PIS vừa chính thức khởi công Dự án Trung tâm logistics thông minh tại Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành (Đồng Nai). Thương vụ trị giá 41,3 triệu USD này hé lộ một thực tế: Các đại gia ngoại đang rốt ráo chiếm lĩnh những tọa độ vàng, giải bài toán thiếu hụt hạ tầng lưu trữ chuyên dụng của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đón đầu làn són g phát triển kinh tế quanh sân bay Long Thành.
Cơ hội cho chuỗi cung ứng nội địa từ siêu dự án hơn 2 tỷ USD của Tập đoàn TKG Taekwang

Cơ hội cho chuỗi cung ứng nội địa từ siêu dự án hơn 2 tỷ USD của Tập đoàn TKG Taekwang

Tại buổi tiếp ông Sang Young Jin, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKG Taekwang (Hàn Quốc) vào sáng ngày 10/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã khẳng định những đóng góp to lớn của tập đoàn đối với nền kinh tế - xã hội Việt Nam từ năm 1994 đến nay. Đặc biệt, thông tin đối tác Hàn Quốc đã hoàn tất thu xếp tài chính và quyết tâm khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 (quy mô 1.200 MW) ngay trong năm 2026 đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng đầu tư.
Hơn 200 doanh nghiệp tham gia AGRI & BIOTECH VIETNAM 2026, thúc đẩy đổi mới nông nghiệp và công nghệ sinh học

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia AGRI & BIOTECH VIETNAM 2026, thúc đẩy đổi mới nông nghiệp và công nghệ sinh học

Ngày 10/6, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Nông nghiệp và Công nghệ Sinh học tại Việt Nam (AGRI & BIOTECH VIETNAM 2026) khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quy tụ hơn 200 doanh nghiệp, thương hiệu trong và ngoài nước cùng hàng chục nghìn sản phẩm, công nghệ phục vụ lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ sinh học.
MENAS mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Thái Lan trong lĩnh vực bán lẻ, F&B và du lịch ẩm thực

MENAS mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Thái Lan trong lĩnh vực bán lẻ, F&B và du lịch ẩm thực

MENAS mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Thái Lan trong lĩnh vực bán lẻ, F&B và du lịch ẩm thực, hướng tới phát triển chuỗi nhà hàng và hệ sinh thái Mena Town.
Hà Tĩnh ban hành kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

Hà Tĩnh ban hành kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2026.
Sở Công thương TP.HCM khai trương hai điểm bán thịt heo gắn tích xanh trách nhiệm

Sở Công thương TP.HCM khai trương hai điểm bán thịt heo gắn tích xanh trách nhiệm

Sáng ngày 09/06/2026, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Phường Tân Mỹ (Quận 7 cũ) chính thức tổ chức lễ khai trương 02 điểm bán thịt heo giao dịch qua Sàn tại chợ Tân Mỹ. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng khi mô hình "Tick xanh trách nhiệm" lần đầu tiên được triển khai thành công tại mạng lưới chợ truyền thống trên địa bàn thành phố.