Ryan Giggs lo sợ người hâm mộ Man Utd phải chờ đợi 20 năm để thấy đội bóng nâng Cup vô địch ngoại hạ

16:06 30/10/2020

Quỷ đỏ đã không thể giành được danh hiệu cao nhất xứ sở sương mù kể từ khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson từ chức vào năm 2013.

 

Lần cuối cùng mà quỷ đỏ lên ngôi đã từ 2013

Cầu thủ người xứ Wales cũng thừa nhận sức mạnh hiện tại của nhà Đương kim vô địch Liverpool, đội bóng đã phải chờ đợi 30 năm ròng rã để một lần nữa chạm tay vào chiếc Cup Ngoại hạng Anh cùng với đội bóng cùng thành phố Manchester City. Hai đối thủ có thể sẽ khiến cho Man United kéo dài thêm tháng ngày chờ đợi.  

Khi được Huyền thoại Kop Jamie Carragher hỏi liệu Giggs có lo lắng cho câu lạc bộ cũ của anh ấy sẽ trở thành một Liverpool thứ hai và phải chịu đựng quãng thời gian dài để trở lại với ngôi vương hay không. Giggs trả lời:" 100%, nó có thể là 15, 20 năm nữa, đặc biết nếu Klopp và Guardiola vẫn còn ở đây."

"Họ có nguồn lực và cầu thủ, hãy nhìn xem lần cuối cùng mà Liverpool giành được ngôi vô địch kể từ năm 1990, họ luôn nghĩ rằng rồi họ sẽ lại giành được nó sớm thôi."

"Kể cả khi Klopp mất đến 4 năm rưỡi để giành được nó, một thời gian dài. Bạn phải nghĩ về những gì mà ông ấy đã làm."

"Klopp cải thiện đội bóng mỗi mùa và dành lấy được những danh hiệu đặc biệt là Champions League, và sau đó bạn thấy sự tiến bộ nên áp lực giảm đi dần."

"Mỗi huấn luyện viên hay bản hợp đồng đều có vẻ như sẽ giúp đội bóng dành danh hiệu nhưng thực chất nó không như vậy"

Giggs đã nâng cao chiếc Cup Premier League 13 lần trong sự nghiệp thi đấu của mình tại Old Trafford nhưng đội bóng bây giờ của Ole Gunnar Solskjaer vừa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba, đang có một khởi đầu tệ hại ở giải đấu và chỉ đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng trước chuyến viếng thăm Arsenal vào chủ nhật. 

Với khởi đầu mùa giải tệ hại, Man United không giống như sẽ có thể cạnh tranh cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: Times Newspapers Ltd

Nhưng cựu ngôi sao xứ Wales kiên quyết Liverpool vẫn là đối thủ lớn của United. Trên Greatest Game Podcast, Giggs cho hay: "cảm giác thật tuyệt khi rời Anfield sau khi giành chiến thắng dù cho Liverpool không phải là đội bóng xuất sắc nhất vào thời điểm đó"

Cựu tiền vệ 46 tuổi, người đã chỉ có 4 trận dẫn dắt United sau khi David Moyes rời đi và 2 năm làm trợ lý cho Louis Van Gaal cho biết "tôi muốn có công việc đấy sau 4 trận đấu nhưng tôi chưa sẵn sàng. Sau khi Louis rời đi và tôi muốn được ngồi lên chiếc ghế đấy thì tôi đã không có cơ hội nữa".

Về phần mình Giggs chia sẻ hiện đang hạnh phúc với vai trò là Huấn luyện viên đội tuyển xứ Wales tham dự Euro vào mùa hè tới nhưng cũng đồng thời thừa nhận cơ hội ngồi trên ghế nóng đội bóng cũ Man United đã không còn nữa.

Anh Dũng

Theo Thesun