Ra mắt BCH Công đoàn Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập nhiệm kỳ II

16:27 28/04/2023

Sau quá trình làm việc công tâm, dân chủ, Đại hội Công đoàn Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập lần thứ II đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 9 đồng chí.

Ngày 27/4/2023, Ban Chấp hành Công đoàn Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập đã tổ chức Đại hội Công đoàn Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Kim Thanh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, phóng viên của Tạp chí.

Ông Trương Minh Chính - Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ trước trình bày báo cáo tại Đại hội
Ông Trương Minh Chính - Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ I trình bày báo cáo tại Đại hội.

Đại hội Công đoàn Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập diễn ra trong không khí toàn thể cán bộ, nhà báo, phóng viên và người lao động đang sôi nổi phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và chào mừng thành công Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khóa IV, Đại hội Công đoàn các cấp. Đại hội Công đoàn Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập có nhiệm vụ đánh giá hoạt động Công đoàn trong thời gian qua, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ (2023 - 2028) và bầu BCH Công đoàn Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập khóa II.

Chủ tịch Công đoàn Tạp chí nhiệm kỳ I - ông Trương Minh Chính đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, nêu rõ: Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, cùng với sự cố gắng nỗ lực của các đoàn viên Công đoàn, trong nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập đã phấn đấu thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ban chấp hành Công đoàn luôn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần đoàn viên, vận động cán bộ, nhà báo, phóng viên và NLĐ ủng hộ các hoạt động như trợ cấp khó khăn và thực hiện thăm hỏi, chia sẻ với đoàn viên khi ốm đau, gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc khi gia đình có việc hiếu, hỷ… Việc duy trì tổ chức sinh nhật cho đoàn viên trong tháng, tham quan, nghỉ mát vào dịp hè, chế độ cho NLĐ nhân dịp đón xuân hàng năm luôn được BCH Công đoàn Tạp chí chú trọng và quan tâm.

Đại hội Công đoàn Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập diễn ra dân chủ, công tâm
Đại hội Công đoàn Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập diễn ra dân chủ, đoàn kết.

BCH Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHLĐ, BHTN, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện quyền của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia xây dựng các quy định nội bộ theo quy định pháp luật, Ban Chấp hành Công đoàn đã 2 lần tham gia xây dựng Thỏa ước lao động tập thể của Tạp chí về thang bảng lương, nội quy lao động, bổ sung, điều chỉnh các nội dung đảm bảo quyền lợi của người lao động như: Chế độ tiền lương cao hơn so với lương tối thiểu vùng để đảm bảo đời sống cho người lao động. Chế độ thưởng gồm thưởng Tết vào trước dịp Tết cổ truyền. Người lao động trong Tạp chí được mua bảo hiểm theo đúng quy định nhà nước để khi có rủi ro xảy ra thì có bảo hiểm chi trả chi phí viện phí và những ngày nghỉ ở nhà. 

Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên tuyên truyền, chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Nghị quyết của Công đoàn các cấp và LĐLĐ quận đến cán bộ, nhà báo, phóng viên và người lao động trong toàn tòa soạn; Tổ chức phong trào xây dựng nếp sống văn hoá công sở, phong trào phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội; Tích cực tham gia các phong trào quyên góp ủng hộ các gia đình có công với cách mạng, nạn nhân bị chất độc đioxin, các chiến sỹ Trường xa, đồng bào lũ lụt ở miền Trung…

Ban chấp hành Công đoàn luôn nhận thức, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn nên tích cực tuyên truyền giáo dục đoàn viên tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua cuộc vận động này, mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn phải nhìn nhận lại chính bản thân mình và tự hỏi mình đã học tập, làm theo Bác được những việc gì? Từ đó xây dựng cho mình một chương trình hành động cụ thể, có thái độ và tác phong làm việc khẩn trương, nghiêm túc, giải quyết công việc nhanh gọn và hiệu quả nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đóng góp xây dựng phong trào Công đoàn vững mạnh.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn Tạp chí đã quán triệt đến từng cán bộ, đoàn viên Công đoàn và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và của Chi bộ.

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới 2023 - 2028
Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt.

Về công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, Công đoàn phối hợp và tham gia với Ban Biên tập các biện pháp xây dựng và củng cố đơn vị, như: Tham gia xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, quy chế văn thư lưu trữ, quy chế tổ chức và hoạt động văn phòng...Hướng dẫn người lao động ký hợp đồng với người sử dụng lao động theo đúng quy định của Bộ luật Lao động; chủ trì và thực hiện vai trò giám sát Thoả ước lao động tập thể; động viên, giúp đỡ lẫn nhau nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; tổ chức các phòng trào thi đua lao động giỏi, quản lý giỏi, người tốt, việc tốt, xây dựng nhân tố điển hình.

Ban Chấp hành Công đoàn đã quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên, kịp thời kết nạp đoàn viên vào tổ chức Công đoàn; chủ động giới thiệu quần chúng ưu tú cho Chi bộ Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2019-2023, Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên giới thiệu 26 đồng chí tham gia vào lớp cảm tình Đảng do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quân Thanh Xuân tổ chức, kết nạp 3 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng (2 đồng chí đảng viên chính thức, 1 đồng chí đảng viên dự bị).

Mặc dù còn nhiều hạn chế trong hoạt động Công đoàn nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, sự lãnh đạo của Chi bộ và sự khích lệ, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo Tạp chí, với sự nỗ lực quyết tâm của Ban Chấp hành cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, Công đoàn cơ sở Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập đã ổn định, đi vào hoạt động và khẳng định được vai trò tích cực tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhà báo, phóng viên và người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Tạp chí ổn định và phát triển. 

Đại diện Liên đoàn lao động quận Thanh Xuân và lãnh đạo Tạp chí tặng hoa cho Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới
Đại diện Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân và lãnh đạo Tạp chí tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới.

Sau quá trình làm việc công tâm, dân chủ, Đại hội Công đoàn Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập lần thứ II đã bầu ra được Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 qua hình thức bỏ phiếu gồm 9 đồng chí. 

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động Công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhà báo, phóng viên đoàn viên vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn Tạp chí vững mạnh, góp phần xây dựng đơn vị ổn định và phát triển.

P.V