Quảng Ninh - “Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu, tưởng nhớ vua Trần Nhân Tông”

15:33 11/11/2020

Ngày 11/11/2020, tại Trung tâm Văn hoá Trúc Lâm Yên Tử, Khu Di tích danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên khai mạc sự kiện “Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu, năm 2020”.

Tỉnh uỷ viên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đồng chí Nguyễn Thị Hạnh phát biểu khai mạc chương trình “Yên Tử Trúc Lâm thiêng”

Chương trình là một chuỗi các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, tâm linh gắn với Yên Tử, Uông Bí - Đông Triều nhằm tạo thêm các sản phẩm độc đáo thu hút người dân và du khách thập phương đến với Yên Tử, Uông Bí - Đông Triều vào mùa thu, tạo tiền đề tổ chức Chương trình hàng năm. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - tỉnh uỷ viên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết đây là sự kiện trung tâm nằm trong chuỗi 64 sự kiện quý 4 của tỉnh Quảng Ninh, gắn với kỷ niệm 762 năm ngày sinh của Đức vua Trần Nhân Tông và 712 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn. Vị vua anh minh Trần Nhân Tông là người sáng lập lên Thiền phái Trúc Lâm - một dòng Thiền riêng của Phật giáo Việt Nam, hiện thân của sự kết hợp giữa Đạo và Đời để góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Trưởng đại diện văn phòng UNESCO cùng lãnh đạo ngành du lịch, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND thành phố Uông Bí dâng hương lễ Phật

Chương trình khai mạc ngày 11/11 là ngày sinh của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân tông và kéo dài đến ngày 16/12/2020 với nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, tâm linh đặc sắc, như: Lễ nhiễu tháp tưởng nhớ Phật Hoàng Trần Nhân Tông; đêm hội hoa đăng; nghi thức cúng Phật đại khoa; khánh thành chùa Quỳnh Lâm; hội thảo Khoa học “Thiền sư Pháp Loa - Sự nghiệp tu hành, thiền học; Lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn vào ngày 1/11 âm lịch (tức ngày 14/12/2020) chắc chắn sẽ thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, chiêm bái lễ phật.

 

Các khách mời và đông đảo người dân về dự chương trình tâm linh.

Phát biểu khai mạc lễ hội về miền đất Phật lần đầu tiên năm 2020, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: “Việc tổ chức thành công chương trình là tiền đề cho các năm tiếp theo để Yên Tử trở thành sản phẩm du lịch tâm linh đặc sắc, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, mở rộng không gian du lịch, mùa du lịch Để xây dựng thương hiệu và hình ảnh du lịch Quảng Ninh, UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố Uông Bí chỉ đạo lực lượng chức năng đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự , đảm bảo chất lượng hàng hóa dịch vụ phục vụ nhân dân và du khách tham quan trải nghiệm.”

Bên cạnh chương trình ca nhạc nghệ thuật “Yên Tử Trúc Lâm thiêng” hoành tráng với sự chỉ đạo của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh - UBND thành phố Uông Bí cùng các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật tỉnh, Chương trình khai mạc còn trang trọng tổ chức lễ Dâng hương cầu quốc thái dân an. Thượng toạ Thích Thanh Quyết - Phó chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh lên chủ trì nghi thức tâm linh.

Nguyễn Lương - Việt Thanh