![]() |
| Ảnh QNM |
Quảng Ninh siết chặt hoạt động trên biển
Đón đầu những diễn biến khó lường của bão số 1, tỉnh Quảng Ninh đã kích hoạt đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai với tinh thần chủ động, không để bị động bất ngờ.
Theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ 12 giờ ngày 3/7, toàn bộ phương tiện thủy lưu trú qua đêm và tham quan buổi tối trên vịnh tạm dừng cấp phép hoạt động. Đối với các loại phương tiện thủy còn lại, việc tạm dừng cấp phép được áp dụng từ 17 giờ cùng ngày. Các tàu chỉ được phép di chuyển về nơi tránh trú an toàn và phải hoàn thành trước 7 giờ ngày 4/7. Việc cấp phép trở lại sẽ được xem xét sau khi có bản tin cuối cùng về bão.
Song song với việc kiểm soát hoạt động trên biển, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo liên tục về vị trí và hướng di chuyển của bão để các chủ phương tiện chủ động tránh trú.
Đặc biệt, hoạt động của tàu cá, tàu vận tải và tàu du lịch trên các vịnh, vùng ven biển được tăng cường giám sát nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra sự cố khi thời tiết chuyển xấu.
Các địa phương cũng khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ mất an toàn, xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho cư dân, khách du lịch trên đảo và ven biển; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10 giờ ngày 3/7, tâm bão số 1 nằm trên khu vực phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đảo khoảng 90 km, có sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 và đang di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/giờ.
Hải Phòng tăng tốc chuẩn bị trước giờ bão đổ bộ
Tại Hải Phòng, công tác chuẩn bị ứng phó với bão được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn.
Đến chiều 3/7, các lực lượng chức năng đã kiểm đếm 1.626 phương tiện với 4.441 lao động hoạt động trên biển. Toàn bộ chủ phương tiện đều đã được thông tin đầy đủ về diễn biến của bão và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh.
Song hành với việc quản lý tàu thuyền, Bộ đội Biên phòng thành phố đang khẩn trương đưa lao động tại các khu vực nuôi trồng thủy sản trên biển vào bờ. Phần lớn người dân đã được di chuyển đến nơi an toàn, các trường hợp còn lại tiếp tục được vận động hoàn thành việc sơ tán trước khi bão tiến gần.
Lực lượng biên phòng duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện để tham gia cứu hộ, cứu nạn nếu có tình huống khẩn cấp.
Để bảo đảm công tác phòng chống thiên tai không bị gián đoạn, lãnh đạo Hải Phòng yêu cầu tất cả sở, ngành và chính quyền địa phương hoàn tất các phương án ứng phó trước trưa 4/7. Riêng khu vực Bạch Long Vĩ phải hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị ngay trong đêm 3/7.
Các đơn vị được quán triệt tinh thần không chủ quan, không lơ là trước diễn biến của bão; đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại do thiếu quyết liệt trong công tác chỉ đạo.
Với việc đồng loạt triển khai các biện pháp từ cấm biển, kiểm soát tàu thuyền, sơ tán người dân đến chuẩn bị lực lượng ứng cứu, Quảng Ninh và Hải Phòng đang nỗ lực giành thế chủ động trước bão số 1. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng người dân, du khách và hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai có thể gây ra.