Đoàn UBND tỉnh Quảng Ngãi thăm và làm việc với doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư trên địa bàn

11:00 21/12/2022

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm và chào xã giao các doanh nghiệp Hàn Quốc, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022).

Đoàn đã đến thăm và chào xã giao tại Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam (Doosan Vina) ở Khu kinh tế Dung Quất (Bình Sơn); Công ty TNHH Dong Ah - Tire & Rubber và Công ty TNHH Gersin Việt Nam ở Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Dịp này, các doanh nghiệp đã thông tin về tình hình hoạt động, những thành tựu đạt được và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, hoạt động trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp; đồng thời, cảm ơn những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong việc phát triển kinh tế- xã hội địa phương và trong công tác an sinh xã hội. Mong muốn, các doanh nghiệp cũng quan tâm, thực hiện tốt các chế độ tiền lương, thưởng Tết cho người lao động.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đến thăm các doanh nghiệp Hàn Quốc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đến thăm các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022), thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng các doanh nghiệp. Tỉnh Quảng Ngãi cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi tháo gỡ vướng mắc để các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn, nhằm tiếp tục xây dựng mối quan hữu nghị, tốt đẹp giữa Việt Nam - Hàn Quốc được duy trì trong suốt 30 năm qua.

Thời gian qua, việc hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi và các đối tác doanh nghiệp Hàn Quốc có nhiều tiến triển. Đến nay, đã có 15 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 417 triệu USD, là quốc gia đứng đầu về số lượng dự án đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi đến thời điểm này.

Quang Duy – Vân Nguyễn