Quảng Nam: Lần đầu tiên tổ chức ngày hội khinh khí cầu tại bờ biển Thăng Bình

08:17 27/03/2023

Nằm trong chuỗi hoạt động “Lễ hội văn hóa, thể thao miền biển năm 2023”, ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại bờ biển Thăng Bình nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch biển của tỉnh Quảng Nam.

Lễ hội văn hóa, thể thao miền biển huyện Thăng Bình năm 2023 có nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc sắc như: Trưng bày giới thiệu sản vật đặc trưng văn hóa miền biển, sản phẩm OCOP địa phương; hát Bả trạo và lễ cầu ngư; liên hoan nghệ thuật quần chúng và các trò chơi dân gian… Các hoạt động này nhằm tôn vinh và bảo tồn các loại hình văn hóa, thể thao truyền thống của địa phương; đẩy mạnh việc giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch biển của tỉnh Quảng Nam.

Ngày hội khinh khí cầu lần này dự kiến khoảng 20 quả khinh khí cầu đủ màu sắc, kích thước được bố trí bay treo cố định trên bờ biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Ngày hội khinh khí cầu lần này dự kiến khoảng 20 quả khinh khí cầu đủ màu sắc, kích thước được bố trí bay treo cố định trên bờ biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Với việc sở hữu 25 km bờ biển cộng với tuyến đường ven biển kết nối nhiều khu du lịch lớn như: Đà Nẵng – Hội An, Tam Kỳ, Núi Thành nối sân bay Chu Lai… huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam được xem là vùng đất nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

Ngày hội khinh khí cầu lân này huyện Thăng Bình kết hợp với các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Hoiana, Vinpearl Land, Nam Hội An…  hy vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của thu hút khách du lịch
Ngày hội khinh khí cầu lân này huyện Thăng Bình kết hợp với các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Hoiana, Vinpearl Land, Nam Hội An… hy vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của thu hút khách du lịch.

Theo ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình thông tin, ngày hội khinh khí cầu lần này dự kiến khoảng 20 quả khinh khí cầu đủ màu sắc, kích thước được bố trí bay treo cố định trên bờ biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Đây cũng là một trong những hoạt động đặc sắc, mới mẻ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, hướng đến quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của địa phương hứa hẹn sẽ tạo nên không gian đầy màu sắc nhằm thu hút khách du lịch đến trải nghiệm.

Vinpearl Nam Hôi An chính thức hoạt động vào ngày 28/04/2018, diện tích rộng hơn 200 ha nằm ở bãi biển Bình Minh, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Vinpearl Nam Hôi An chính thức hoạt động vào ngày 28/04/2018, trong những điểm du lịch nghĩ dưỡng Vinpearl của Tập đoàn Vin Group, với diện tích rộng hơn 200 ha nằm ở bãi biển Bình Minh, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cách khu du lịch biển Đà Nẵng 35Km về, cánh phố cổ Hội An 15 km.

Phần trình diễn khinh khí cầu sẽ diễn ra 2 lần mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi chiều từ ngày 31/3 đến 2/4 tại các bãi biển thuộc thôn Duy Hà, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Đây là địa điểm đảm bảo các điều kiện lý tưởng cho hoạt động trình diễn khinh khí cầu.

“Lần trình diễn khinh khí cầu lần này nếu thành công thì chúng tôi sẽ có kế hoạch xin phép các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Quảng Nam để đưa sản phẩm trình diễn khinh khí cầu thành sản phẩm du lịch đặc sắc của huyện Thăng Bình kết hợp với các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Hoiana, Vinpearl Land, Nam Hội An… thu hút khách du lịch”, ông Hùng nhấn mạnh.

Trọng Tâm