![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng đoàn công tác thăm hỏi các gia đình xóa nhà tạm |
Ngay sau khi Chính phủ phát động chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ cùng với Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) đã nhanh chóng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập Ban Chỉ đạo các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. 100% huyện, thị, xã trong tỉnh đều thành lập Ban Chỉ đạo cơ sở, đồng bộ triển khai các bước khảo sát, rà soát, thiết lập hồ sơ theo đúng quy định.
Để đảm bảo nguồn lực, tỉnh đã phân bổ kịp thời 474.471 triệu đồng cho các hộ dân, trong đó hỗ trợ 60 triệu đồng với hộ xây mới và 30 triệu đồng cho hộ sửa chữa. Cùng với ngân sách nhà nước, Phú Thọ huy động thêm 260.001 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và 192.296 triệu đồng từ sự đóng góp trực tiếp của các hộ gia đình.
![]() |
Lực lượng quân đội, đoàn viên thanh niên ủng hộ ngày công giúp đỡ các hộ xóa nhà tạm |
Điểm đặc biệt trong chương trình là phương châm huy động toàn dân: “Mỗi người giúp một tay, mỗi gia đình san sẻ một phần”. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và đoàn thể đã đóng góp hơn 32.000 ngày công lao động, gần 16.000 lượt phương tiện, máy móc, cùng nhiều vật liệu xây dựng như xi măng, gạch, sắt thép, gỗ, sơn… Điều này không chỉ giúp giảm chi phí đối ứng mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Trong quá trình triển khai, lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đơn cử, tháng 7/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng các sở, ngành đã trực tiếp xử lý vướng mắc tại 5 xã miền núi, giúp 100% hộ khó khăn kịp khởi công trong tháng. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch nhấn mạnh, mục tiêu không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu số lượng, mà quan trọng hơn là đảm bảo chất lượng, an toàn và tính bền vững của mỗi ngôi nhà. Mỗi căn nhà phải thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất và thoát nghèo bền vững.
Đáng chú ý, nhiều địa phương đã phát huy sáng kiến: Thành lập tổ hỗ trợ kỹ thuật giúp người dân thiết kế, chọn vật liệu phù hợp; tổ chức đội hỗ trợ ngày công; vận động các cửa hàng vật liệu xây dựng bán giá gốc, thậm chí “lợi nhuận 0 đồng”. Những cách làm này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao chất lượng công trình.
Đến ngày 12/8/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành 10.801 căn nhà, đạt 100% kế hoạch. Trong đó có 7.479 căn xây mới, 3.322 căn sửa chữa. Riêng hộ người có công và thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ 1.475 căn; 3.496 căn từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và 5.830 căn thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo.