![]() |
Lực lượng chức năng xã Hạ Hòa khẩn trương di dời tài sản cho người dân |
Mưa to liên tục trút xuống địa bàn tỉnh Phú Thọ, khiến độ ẩm đất ở nhiều khu vực đạt mức bão hòa trên 85%, làm tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và sụt lún ở mức rủi ro cao nhất. Trước tình hình khẩn cấp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công điện số 7, yêu cầu các cấp, ngành tập trung hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.
Ảnh hưởng bão đã gây mưa đặc biệt lớn tại nhiều huyện, khiến một số tuyến giao thông và khu dân cư xuất hiện sạt lở. Trên sông Thao, mực nước tại trạm Ấm Thượng đã vượt báo động III; trong khi sông Lô tại trạm Việt Trì chỉ còn cách báo động I khoảng 1,3m. Nhiều xã vùng trũng ven sông như Hạ Hòa, Đan Phương, Chí Tiên, Liên Minh, Cẩm Khê, Hùng Việt… có nguy cơ ngập sâu.
Đáng chú ý, tại khu vực Vĩnh Phúc cũ và Hòa Bình cũ, mưa lớn tiếp diễn, nước sông hồ dâng cao, nhiều diện tích hoa màu, thủy sản bị ngập úng. Một số xã như Sơn Đông (Vĩnh Phúc cũ) hay Yên Phú (Hòa Bình cũ) rơi vào cảnh cô lập cục bộ do nước lũ dâng, sạt lở đất lấn vào khu dân cư, buộc người dân phải sơ tán khẩn cấp.
![]() |
Đường vào trung tâm xã Sơn Đông bị ngập |
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng: 1.476 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, sạt lở; gần 1.750 hộ với hơn 6.500 nhân khẩu phải di dời; hơn 7.100ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng; 783,7ha thủy sản tràn bờ; hàng chục nghìn gia súc, gia cầm chết; gần 1.900m kênh mương và nhiều tuyến đường bị cuốn trôi. Hạ tầng điện cũng chịu ảnh hưởng khi 73 cột điện đổ gãy, 300m dây hạ thế bị đứt, cùng 38 điểm trường học hư hại.
Để kịp thời tiêu thoát nước, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp cùng các hồ thủy điện lớn như Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà thực hiện mở cửa xả, đồng thời vận hành các trạm bơm tiêu, xả tràn hồ chứa tại Đại Lải, Xạ Hương, Thanh Lanh. Các biện pháp khẩn cấp này nhằm giảm áp lực lũ, hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du.
![]() |
Bà con ở xã Nguyệt Đức khẩn trương thu hoạch lúa |
Trước hậu quả nặng nề, UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh và lực lượng dân quân địa phương huy động tối đa nhân lực để cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân, dọn dẹp nhà cửa và bảo đảm an ninh trật tự. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh được giao nhiệm vụ cập nhật liên tục diễn biến mưa bão, cảnh báo thiên tai đến từng xã, phường.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp tổ chức ứng trực 24/24 giờ, kiểm tra, đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục. Các tuyến đường, ngầm tràn được bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, vật nuôi, gia cố lồng nuôi cá, tạm dừng hoạt động bến bãi, phương tiện thủy để đảm bảo an toàn.