![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc |
Sáng 8/8, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ làm việc với tỉnh Phú Thọ về tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng hai dự án giao thông trọng điểm: Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì (QL2) và Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh TP. Hòa Bình (QL6), nay thuộc địa bàn phường Hòa Bình và Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ.
Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. Dự án QL2 có chiều dài hơn 11km, với tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng, hướng đến đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, thiết kế tốc độ 80km/h. Trong khi đó, dự án QL6 dài 5km với tổng vốn gần 474 tỷ đồng, hiện đã đạt trên 92% khối lượng thi công trên phần mặt bằng đã được bàn giao.
![]() |
Quang cảnh buổi làm việc |
Tuy nhiên, cả hai dự án đều gặp khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và phân tách nguồn vốn giải phóng mặt bằng giữa Trung ương và địa phương. Đặc biệt, với QL2, nhiều diện tích đất nông nghiệp có tài sản xây dựng trái phép; đất thổ cư liên quan đến tái định cư. Còn với QL6, dù đã được gia hạn tiến độ hai lần, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành với một số đoạn tuyến và hệ thống điện chưa được di dời.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, hoàn tất thủ tục pháp lý để kịp bàn giao mặt bằng sạch. Bộ Xây dựng cũng sẽ kiến nghị Chính phủ điều chỉnh thời hạn và nguồn vốn cho phù hợp với thực tế triển khai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm khẳng định, các dự án này có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh Phú Thọ cam kết tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tính kết nối hạ tầng liên vùng.