Phụ nữ đang nắm giữ 1/3 lượng tài sản tư nhân trên toàn thế giới
Báo cáo mới nhất của HSBC cho thấy, phụ nữ châu Á đang ngày càng độc lập tài chính và tốc độ gia tăng tài sản của họ đứng đầu thế giới. Hiện tượng này được thúc đẩy bởi những tiến bộ về trình độ học vấn, tiền lương và chức vụ của phụ nữ châu Á.
Theo báo cáo của ngân hàng HSBC, phụ nữ đang nắm giữ 1/3 tài sản tư nhân toàn cầu. Ở châu Á, tỷ lệ phụ nữ có khối tài sản lớn đang tiếp tục tăng và ngày càng trẻ hóa.
Trong quá khứ, phụ nữ giàu có chủ yếu nhờ tài sản thừa kế từ gia đình. Nhưng ngày nay, ngày càng có nhiều người vận dụng kỹ năng, kiến thức chuyên môn để làm việc, kinh doanh, đầu tư và quản lý tài sản, từ đó tạo ra khối lượng lớn tài sản cá nhân lớn.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, phụ nữ ở châu Á nắm giữ tổng tài sản cao hơn bất kỳ khu vực nào khác ngoại trừ Bắc Mỹ. Sự gia tăng tài sản của phụ nữ châu Á (trừ Nhật Bản) đang vượt xa các quốc gia khác trên thế giới. Theo dự đoán của Boston Consulting Group, tài sản của nữ giới toàn cầu sẽ đạt 93.000 tỷ USD vào năm 2023. Họ cũng sẽ bổ sung thêm 5.000 tỷ USD vào tổng tài sản của thế giới mỗi năm.
Còn riêng phụ nữ châu Á (ngoại trừ Nhật Bản), BCG nhận thấy rằng tổng tài sản của họ sẽ tăng lên 27 nghìn tỷ USD vào năm 2026, cao hơn 6 nghìn tỷ USD so với phụ nữ ở Tây Âu (thực tế đã cao hơn từ năm 2021).
PV
Cùng chuyên mục
Các phiên điều trần của Thượng viện Hoa Kỳ tập trung vào văn hóa an toàn tại Boeing
Các cuộc họp mùa xuân khai mạc ở Washington khi sự bất ổn bao trùm nền kinh tế toàn cầu
WTO: Xung đột ở Trung Đông không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại của khu vực
Oman đang lên kế hoạch trở thành nhà xuất khẩu hydro xanh lớn như thế nào?
Kinh tế Tây Ban Nha đang trên đà phát triển tích cực
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu