Đoàn kiểm tra do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh chủ trì đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại dự án Nhà máy sản xuất, gia công và tái chế kim loại màu thuộc Công ty TNHH Đức Nhuận Phát Việt Nam (phường Yên Tử).
![]() |
| Lò đốt chất thải của Công ty TNHH Đức Nhuận Phát Việt Nam (Ảnh: baoquangninh.vn). |
Tại hiện trường khu vực phía sau nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp đang cho vận hành một lò đốt chất thải không đúng quy định. Mục đích của lò đốt này là để tiêu hủy bao bì và phế liệu thải, làm phát tán trực tiếp khói bụi và mùi hôi nồng nặc ra môi trường mà không qua bất kỳ hệ thống xử lý nào.
Ghi nhận thực tế cho thấy, khối lượng chất thải bị tiêu hủy trái phép lên tới 352,7 kg. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy trình quản lý chất thải rắn thông thường.
Mở rộng kiểm tra hồ sơ pháp lý, Đoàn công tác phát hiện một sai phạm nghiêm trọng khác: Dù đã đi vào sản xuất nhưng Công ty TNHH Đức Nhuận Phát Việt Nam vẫn chưa có giấy phép môi trường do UBND cấp tỉnh cấp theo quy định.
Dựa trên các sai phạm này, UBND phường Yên Tử đã lập biên bản vi phạm hành chính với hai hành vi:
Không có giấy phép môi trường theo quy định.
Đốt chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường.
Mức phạt nặng và án đình chỉ sản xuất
Căn cứ theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, tổng mức phạt hành chính dự kiến dành cho doanh nghiệp này là 334 triệu đồng.
Đáng chú ý, bên cạnh hình thức phạt tiền, công ty còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tạm đình chỉ hoạt động sản xuất để tập trung khắc phục hậu quả và hoàn thiện các thủ tục pháp lý về môi trường.
Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để ban hành quyết định xử phạt chính thức. Vụ việc là lời cảnh báo đanh thép của tỉnh Quảng Ninh đối với các doanh nghiệp cố tình phớt lờ quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh.