Thứ bảy 01/08/2026 18:45
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Olympic “chay” vì Covid-19

23/11/2020 07:41
Không hiểu các vận động viên tranh tài tại Olympic Tokyo vào năm tới sẽ nghĩ gì khi họ có mặt ở đây mà không thể có những thói quen, sở thích quen thuộc như sex và tiệc tùng vì đại dịch Covid-19.

Liệu vào thời điểm đó, thế giới đã ngăn chặn thành công virus corona hay chưa, Olympic 2021 cũng là kỳ thế vận hội rất khác biệt, không chỉ vì giải đấu vốn dự kiến diễn ra trong năm 2020 đã phải lùi lại một năm mà còn vì thông tin mới nhất sẽ là một đòn giáng mạnh vào các vận động viên ở khắp mọi nơi.

Hoãn lại sự sung sướng

Như đã nói ở trên, vì đại dịch Covid-19, Olympic Tokyo đã phải lùi sang năm 2021. Hiển nhiên thì trong trường hợp dịch bệnh vẫn có nguy cơ lây nhiễm rộng, Nhật Bản sẽ tiếp tục phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và quy định vệ sinh nghiêm ngặt. Lúc này, với những vận động viên, Olympic 2021 sẽ mang đến một trải nghiệm rất khác đối với họ.

Hay ngắn gọn thì thay vì quẩn quanh trong Làng vận động viên sau khi các sự kiện của riêng họ kết thúc, tham quan, khám phá Tokyo và đất nước Nhật Bản nói chung, các vận động viên sẽ được khuyến khích nên trở về nhà càng sớm càng tốt.

Hiển nhiên thì sự cạnh tranh rất khốc liệt nhưng Thế vận hội cũng là một ngày hội lớn. Các vận động viên sẽ xõa tóc, thay trang phục sau khi công việc của họ hoàn thành và hòa nhập với bạn bè cũng như đối thủ.

Thế nhưng, Chủ tịch Ủy ban Olympic Australia (AOC) là John Coates cho biết, vào năm tới, các vận động viên sẽ không được phép ở lại Làng vận động viên trong thời gian diễn ra Thế vận hội sau khi sự kiện của họ kết thúc. "Các vận động viên, sau khi cuộc thi của họ kết thúc, sẽ có một ngày, hai ngày dọn dẹp và sau đó họ sẽ về nhà", ông Coates khẳng định trong một cuộc họp báo mới đây. “Ở lâu hơn trong làng sẽ làm tăng khả năng xảy ra các vấn đề. Chúng tôi phải đảm bảo rằng làng Olympic là… nơi an toàn nhất ở Tokyo. Các vận động viên phải tin vào sự an toàn đó".

Chú thích ảnh
Tại kỳ Olympic sắp tới, lượng bao cao su phân phát sẽ bị cắt giảm đáng kể

Điều này có nghĩa là những bữa tiệc, những cuộc vui như trước đây sẽ không được phép diễn ra ở Tokyo, chỉ có luyện tập và thi đấu. Còn nhớ tại Olympic Rio năm 2016, cuộc sống ở Làng vận động viên có thể thay đổi đáng kể sau khi cuộc chiến giành huy chương kết thúc. Chính điều này đã tạo ra một sự phân chia thú vị trong làng vận động viên vì trong khi nhiều người vẫn đang cố gắng giữ sự tập trung cao độ, những người khác lại ở chế độ nghỉ ngơi hoàn toàn.

Hay năm 2012, ESPN đã đưa tin nhiều vận động viên - chẳng hạn như vận động viên bắn súng người Mỹ là Josh Lakatos - đã ngập vào sex và tiệc tùng sau khi các sự kiện thi đấu của họ kết thúc. “Lakatos không muốn trở về. Anh ấy biết từ kinh nghiệm của mình 4 năm trước đó ở Atlanta (1996), nơi anh ấy đã giành được huy chương bạc, rằng Làng Olympic sắp bùng nổ thành một ngày hội cuồng nhiệt, và không đời nào anh ấy lại bỏ lỡ nó”, phóng viên Sam Alipour của ESPN viết.

Lakatos thì nhớ lại Thế vận hội Sydney 2000 như sau: “Thề có Chúa, toàn bộ đội chạy tiếp sức 4x100 nữ của một quốc gia vùng Scandinavia nào đó bước ra khỏi nhà, theo sau là các chàng trai từ phía chúng tôi. Và tôi chỉ nói, ‘Trời ơi, chúng ta vừa xem những cô gái này chạy vào đêm hôm trước’".

Không cần tiêm vaccine

Đương nhiên, những câu chuyện như kể trên sẽ khó có thể xảy ra nếu các vận động viên buộc phải rời Làng sớm hơn bao giờ hết. Kéo theo đó, rất có thể nguồn cung cấp bao cao su khổng lồ đi kèm với mọi kỳ Thế vận hội cũng sẽ bị cắt giảm vào năm tới.

Ngoài ra, lễ khai mạc Olympic Tokyo cũng sẽ là một câu chuyện khác. Theo đó, chỉ các vận động viên và tối đa sáu quan chức của mỗi quốc gia được tham gia diễu hành, thay vì tất cả thành viên của các đoàn.

Liệu những quy định mới có hiệu quả? Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) là Andrew Parsons thì tin chắc như vậy. Ông Parsons nói: “Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng, mọi người sẽ tôn trọng luật và tôn trọng bất kỳ nguyên tắc nào được đưa ra. Mọi bên liên quan tham gia Thế vận hội và Paralympic đều hiểu được tầm quan trọng của việc chúng ta phải làm như vậy”.

Chú thích ảnh
Một phòng ở trong làng VĐV tại Olympic Tokyo 2020

Thế nhưng, theo Chủ tịch Olympic quốc tế (IOC) là Thomas Bach cho biết, các vận động viên sẽ không bắt buộc phải tiêm vaccine phòng virus corona để thi đấu tại Thế vận hội Tokyo. Việc dùng vaccine sẽ là một “quyết định tự do” của các vận động viên và những người liên quan Olympic 2021.

“Có quá nhiều vấn đề cần xem xét. Đây là một câu hỏi về sức khỏe cá nhân”, Chủ tịch IOC nói trong chuyến tham quan Làng Olympic. “Đó cũng là một câu hỏi về (tình trạng) sức khỏe của mỗi người”.

Nói vậy nhưng IOC sẽ “kêu gọi” các vận động viên và những người khác tiêm phòng, ông Bach nói thêm, bởi đây là “dấu hiệu tôn trọng” đối với các đối thủ và nước chủ nhà Nhật Bản.

Điều quan trọng là trước nhiều nghi ngờ về khả năng Olympic 2021 thậm chí có thể không diễn ra, Bach và các nhà tổ chức Nhật Bản đều tự tin Thế vận hội sẽ được tổ chức, nhất là khi các thử nghiệm vaccine đạt được kết quả tích cực gần đây và một sự kiện thể dục dụng cụ quốc tế vừa tổ chức thành công ở Tokyo trong tháng 11 này. Hay nói như ông Bach, ban tổ chức sẽ thực hiện "tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để các vận động viên có thể thư giãn và cảm thấy an toàn".

Hồi đầu tuần, Bach cho biết IOC sẽ tìm cách giúp các vận động viên bảo đảm sức khỏe nếu họ giành vé tham dự Olympic Tokyo. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Australia là Greg Hunt vừa khẳng định, IOC đã trấn an ông bằng tuyên bố “họ đã đảm bảo đủ số vaccine cho tất cả các vận động viên và quan chức sẽ tham dự từ khắp nơi trên thế giới”.

“Vì vậy, kì vọng của chúng tôi là sẽ có vaccine cho tất cả các vận động viên từ mọi quốc gia và tất cả các quan chức từ tất cả các quốc gia. Họ sẽ khỏe mạnh và chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu cho Thế vận hội Olympic”.

Hồi tháng 2/2020, ứng cử viên chức thị trưởng London là Shaun Bailey từng lên tiếng rằng, London sẽ tổ chức Olympic 2020 nhờ hạ tầng có sẵn từ Olympic 2012 nếu Thế vận hội không thể diễn ra tại Tokyo vì virus corona. Mỉa mai là sau đó, đại dịch Covid-19 đã lan khắp thế giới, trong đó châu Âu và Anh là một trong những nơi có tỉ lệ nhiễm virus corona rất cao.

Mạnh Hào (Thethaovanhoa.vn)

Tin bài khác
Hội thảo khoa học lớn về chẩn đoán hình ảnh tại Đắk Lắk

Hội thảo khoa học lớn về chẩn đoán hình ảnh tại Đắk Lắk

Quy tụ dàn chuyên gia đầu ngành từ thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã chính thức hé lộ những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh. Từ những lưu ý sống còn khi sử dụng thuốc cản quang CT đến công nghệ "nhìn thấu" tổn thương EOB-MRI, tất cả đều được cập nhật nhằm nâng cao chất lượng điều trị tại Đắk Lắk.
Mô hình đại học quốc tế: “Vùng đệm” giữ chân nguồn lực tri thức trẻ

Mô hình đại học quốc tế: “Vùng đệm” giữ chân nguồn lực tri thức trẻ

Giữ chân nhân tài không đơn thuần là thuyết phục người trẻ ở lại, mà là tạo ra môi trường đủ chất lượng để họ không cần rời đi mà vẫn có thể tiếp cận giáo dục quốc tế và xây dựng sự nghiệp toàn cầu tại Việt Nam.
Lâm Đồng đẩy nhanh điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở sau sáp nhập, dự kiến cần hơn 375.000 tỷ đồng đến năm 2030

Lâm Đồng đẩy nhanh điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở sau sáp nhập, dự kiến cần hơn 375.000 tỷ đồng đến năm 2030

Sáng 31/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo tiến độ điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2030.
Doanh nghiệp chờ “hồ sơ số” cho từng thửa đất, kỳ vọng giảm rủi ro giao dịch

Doanh nghiệp chờ “hồ sơ số” cho từng thửa đất, kỳ vọng giảm rủi ro giao dịch

Với doanh nghiệp bất động sản và nhà đầu tư, chi phí lớn nhất trong nhiều thương vụ không chỉ là vốn mà còn là rủi ro thông tin. Việc Hà Nội đẩy nhanh chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai, tiến tới mỗi thửa đất có một mã định danh điện tử đang được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng minh bạch hơn cho thị trường, rút ngắn thời gian thẩm định và nâng hiệu quả quản lý.
Hà Nội xử lý hơn 2.700 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng 7, thu ngân sách gần 749 tỷ đồng

Hà Nội xử lý hơn 2.700 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng 7, thu ngân sách gần 749 tỷ đồng

Tháng 7/2026, các lực lượng chức năng Hà Nội đã xử lý 2.734 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, khởi tố 7 vụ án với 8 bị can, đồng thời thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 748,5 tỷ đồng.
Tuyến Metro số 4 TP.HCM đề xuất đi ngầm qua sân bay Tân Sơn Nhất

Tuyến Metro số 4 TP.HCM đề xuất đi ngầm qua sân bay Tân Sơn Nhất

Tuyến metro số 4 dài 43km được đề xuất đi ngầm qua sân bay Tân Sơn Nhất và khu trung tâm, kỳ vọng trở thành trục giao thông xuyên tâm quan trọng của TP.HCM trong tương lai.
Hà Nội đặt tên mới cho 51 tuyến đường, phố và Công viên An Hòa

Hà Nội đặt tên mới cho 51 tuyến đường, phố và Công viên An Hòa

UBND TP Hà Nội vừa quyết định đặt tên 51 tuyến đường, phố mới trên địa bàn nhiều xã, phường; đồng thời điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường, phố hiện hữu và chính thức đặt tên Công viên An Hòa cho công viên rộng gần 28ha tại phường Cầu Giấy.
Cụm công nghiệp xanh mở cơ hội mới cho doanh nghiệp thu hút đầu tư và giảm chi phí

Cụm công nghiệp xanh mở cơ hội mới cho doanh nghiệp thu hút đầu tư và giảm chi phí

Yêu cầu về phát triển xanh đang thay đổi cách doanh nghiệp lựa chọn địa điểm đầu tư và tổ chức sản xuất. Trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe, cụm công nghiệp sinh thái không chỉ là giải pháp bảo vệ môi trường mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và địa phương.
Thời tiết hôm nay 31/7: Nam Bộ từ ngày mai giảm mưa

Thời tiết hôm nay 31/7: Nam Bộ từ ngày mai giảm mưa

Thời tiết hôm nay 31/7, Đông Bắc Bộ có mưa bất chợt, trời nắng yếu; Trung Bộ có nắng, oi bức, chiều tối có mưa dông; Nam Bộ chiều nay cục bộ có nơi mưa to, sáng đến trưa trời nắng gián đoạn.
TP. Hồ Chí Minh: Làm rõ phản ánh dự án ven sông và giải pháp quản lý trật tự đô thị

TP. Hồ Chí Minh: Làm rõ phản ánh dự án ven sông và giải pháp quản lý trật tự đô thị

Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh chiều 30/7/2026 ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý, trong đó có phản ánh của 38 hộ dân liên quan dự án khu nhà ở tại phường An Khánh và các giải pháp lập lại trật tự đô thị tại phường Vườn Lài.
Kiểm soát thuốc lá: Kinh nghiệm quốc tế gợi mở hướng tiếp cận linh hoạt cho Việt Nam

Kiểm soát thuốc lá: Kinh nghiệm quốc tế gợi mở hướng tiếp cận linh hoạt cho Việt Nam

Nhiều quốc gia từng theo đuổi các chính sách kiểm soát thuốc lá nghiêm ngặt đang điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng linh hoạt hơn, kết hợp mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng với quản lý thị trường và giảm tác hại. Những kinh nghiệm này được xem là gợi mở đáng tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình hoàn thiện chính sách quản lý các sản phẩm thuốc lá và nicotine.
Lương tối thiểu tăng 7,8% từ năm 2027: Người lao động được hưởng thêm những gì?

Lương tối thiểu tăng 7,8% từ năm 2027: Người lao động được hưởng thêm những gì?

Nếu đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027 được thông qua, nhiều khoản liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ được điều chỉnh theo quy định.
Ba nghiên cứu về hệ thống chống bó cứng phanh tăng an toàn khi lái xe

Ba nghiên cứu về hệ thống chống bó cứng phanh tăng an toàn khi lái xe

Ba nghiên cứu mới được thực hiện tại Việt Nam đã cung cấp thêm những bằng chứng khoa học về hiệu quả của hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) đối với xe mô tô, cho thấy công nghệ này có tiềm năng góp phần giảm từ 22–29% số vụ tai nạn, số người tử vong và bị thương liên quan đến xe máy.
THPT Lê Chân gieo mầm tình yêu chữ Việt qua Câu lạc bộ Thư pháp

THPT Lê Chân gieo mầm tình yêu chữ Việt qua Câu lạc bộ Thư pháp

Sự ra đời của Câu lạc bộ Thư pháp Trường THPT Lê Chân không chỉ mở ra một sân chơi nghệ thuật mới cho học sinh mà còn gửi đi thông điệp ý nghĩa về gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại số. Qua từng nét chữ, các em được học cách nuôi dưỡng sự kiên trì, lòng nhẫn nại và tình yêu đối với tiếng Việt, chữ Việt.
Tiêu chuẩn GRI – “hộ chiếu xanh” giúp doanh nghiệp Việt bước vào chuỗi giá trị toàn cầu

Tiêu chuẩn GRI – “hộ chiếu xanh” giúp doanh nghiệp Việt bước vào chuỗi giá trị toàn cầu

Việc ra mắt bản dịch tiếng Việt của Bộ Tiêu chuẩn GRI vừa được công bố, kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, dễ dàng tiếp cận các chuẩn mực báo cáo phát triển bền vững quốc tế, từ đó nâng cao khả năng tiếp cận vốn xanh và mở rộng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh các yêu cầu ESG ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc của thương mại toàn cầu.