Những ông bầu bóng đá là doanh nhân nổi tiếng

09:57 20/06/2021

Bầu Đức, bầu Hiển, bầu Kiên, bầu Thắng, bầu Thụy,... là những doanh nhân có niềm đam mê với bóng đá. Họ là đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đứng đằng sau sự thành công của các đội bóng ở Việt Nam.

Bầu Đức

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sinh năm 1962, nổi tiếng là người đam mê bóng đá, và được giới truyền thông thể thao gọi là bầu Đức.  

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Nguồn ảnh; Internet
Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Nguồn ảnh; Internet.

Năm 2001, bầu Đức bắt đầu tài trợ cho đội bóng Hoàng Anh Gia Lai thông qua CTCP Thể thao Hoàng Anh Gia Lai. Ông đã dốc toàn bộ tâm huyết và tiền bạc biến CLB HAGL trở thành số 1 Việt Nam với cú hích đầu tiên mang tên “bom tấn” Kiatisak, CLB HAGL sau đó cũng nhanh chóng trở thành số 1 Việt Nam với 2 chức vô địch V-League liên tiếp.

Sau khi bắt tay CLB Arsenal cho ra đời Học viện bóng đá HAGL - Arsenal - JMG vào năm 2007, bầu Đức đã giúp cả nền bóng đá Việt Nam hồi sinh với lứa Công Phượng được trình làng vào cuối năm 2013. Sân chơi V-League từ cảnh chợ chiều với những khán đài trống vắng đã được lấp đầy nhờ hiệu ứng mang tên U19 HAGL. Đi kèm với lứa cầu thủ tài năng, bầu Đức còn mang HLV Park Hang Seo về Việt Nam vào năm 2017. Bóng đá Việt Nam thực sự thành công vang dội với Á quân U23 châu Á 2018, bán kết ASIAD 18, tứ kết ASIAN Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018 và giành HCV SEA Games 30. 

Bầu Thắng

Nhắc đến ông bầu Võ Quốc Thắng (bầu Thắng) - Chủ tịch Tập đoàn Đồng Tâm - là nhắc đến một thời huy hoàng của CLB Gạch Đồng Tâm Long An (tiền thân của CLB Long An) với hai chức vô địch liên tiếp các năm 2005, 2006. Bầu Thắng cũng là người tiên phong chuyện “săn” chuyên gia ngoại chất lượng cao (HLV Calisto) để rồi lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà, Việt Nam vô địch AFF Cup (năm 2008). 

Tuy nhiên trên thương trường, bầu Thắng cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn trong hoạt động kinh doanh riêng khi phải tái cấu trúc công ty, thoái vốn khỏi các dự án bất động sản chưa hiệu quả để giảm gánh nặng tài chính và hàng tồn kho. Trong đó, đáng chú ý là thương vụ bán công ty con - Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Bầu Hiển

Trong số các doanh nhân làm bóng đá đình đám ở V-League, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) là người đi sau bầu Đức, bầu Thắng nhưng lại đang gặt hái được được những thành công mà không phải ai cũng có. 

Bầu Hiển. Nguồn ảnh: Internet
Bầu Hiển. Nguồn ảnh: Internet.

Vào giai đoạn bóng đá Việt mới lên chuyên nghiệp, các CLB rất khó khăn trong việc tìm kiếm nhà tài trợ để có kinh phí hoạt động. Một mình bầu Hiển chi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm tài trợ cho nhiều đội bóng chơi tại V-League khi đó như Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Sài Gòn FC, Hà Nội… Tài trợ nhiều đến nỗi, ông bầu này bị gán mác 'thao túng' bóng đá Việt.

Doanh nhân họ Đỗ từng khẳng định mối liên hệ giữa Tập đoàn T&T và CLB Hà Nội cũng như giữa Ngân hàng SHB với CLB SHB Đà Nẵng chỉ là mối quan hệ giữa “đội bóng và nhà tài trợ”, ông khẳng định không được gì khi làm bóng đá và ông làm cũng không vì lợi ích kinh tế. 

Bầu Kiên

Ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) tham gia vào bóng đá từ đầu những năm 2000 khi tiếp nhận đội Hàng không Việt Nam (lúc đó mới chuyển từ Công an Hà Nội sang) và nhanh chóng xây dựng thành đội Hà Nội ACB tham dự giải V-League 2004, ngay mùa đầu tiên đã xếp thứ 5.

Những năm đầu bầu Kiên rất kín tiếng do vậy ông không nổi bật trong giới ông bầu bằng bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai hay bầu Thắng của gạch Đồng Tâm Long An. Nhưng dần dần ông tham gia vào chỉ đạo các trận đấu nhiều hơn, chỉ ra những yếu kém và sai trái trong quá trình điều hành V-League, tạo nên sự đồng thuận của dư luận. Từ đó đã dẫn đến việc thành lập Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vào năm 2011.

Tại nhiệm kỳ đầu tiên, vị trí Chủ tịch HĐQT được giao cho bầu Thắng, song mọi sự điều hành ở VPF nằm trong tay bầu Kiên với chức danh Phó Chủ tịch HĐQT. Tuy vậy, sau khi bầu Kiên rơi vào vòng lao lý, bầu Thắng từ chỗ chỉ “đứng tên” Chủ tịch HĐQT buộc phải “nhiếp chính” thực sự và điều hành VPF. 

Bầu Quyết. Nguồn ảnh: Internet
Bầu Quyết. Nguồn ảnh: Internet.

Bầu Quyết

Cũng giống như đại đa số các ông bầu khác, tháng 11/2018, ông Trịnh Văn Quyết cũng bất ngờ tuyên bố "bỏ bóng đá" sau hơn 3 năm đầu tư vào môn thể thao vua. Theo ông Quyết, tập đoàn đã đầu tư rất nhiều vào CLB Thanh Hóa, nhưng các hoạt động không được ghi nhận đúng mực. Quan trọng hơn, nhiều điều tiếng xấu đã làm ảnh hưởng tới tập đoàn.

Và tất nhiên, khi bầu Quyết chia tay bóng đá chuyên nghiệp cũng phần nào để lại chút tiếc nuối. Bởi bóng đá Thanh Hoá đánh mất đi những nhà tài trợ lớn như Tập đoàn FLC không chỉ mất đi nguồn lực để phát triển, mà còn cả uy tín cũng như sự ồn ào cần thiết để làm sôi động một giải đấu.

Song, vị Chủ tịch FLC cũng từng khẳng định rằng:“Tôi sẵn sàng hỗ trợ cho bóng đá Việt Nam nếu các nhà tài trợ khác rút lui. Có thể coi chúng tôi là phương án dự bị nên các bạn cứ yên tâm chúng tôi luôn đồng hành với bóng đá Việt Nam”. 

Bầu Thụy và bầu Lãm

Ở giai đoạn bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lên cao trào ông bầu Nguyễn Đức Thụy- Chủ tịch Tập đoàn Thaigroup cũng thể hiện tình yêu bóng đá. Để làm bóng đá chuyên nghiệp nhanh gọn, bầu Thụy mua luôn suất hạng Nhất của đội bóng mới lên hạng Hòa Phát V&V, chuyển vào TP.HCM và đổi tên thành Sài Gòn Xuân Thành.

Trên sân cỏ, bầu Thụy cũng gây ra không ít bất ngờ khi xây dựng một “đội tuyển quốc gia thu nhỏ” tại Sài Gòn Xuân Thành và nhanh chóng giúp đội bóng này vô địch Giải hạng Nhất. Tuy nhiên, ngay sau khi giành quyền thăng hạng, ông Bầu nổi tiếng chịu chơi này lại tuyên bố “chán bóng đá” và bán lại đội bóng cho Công ty Truyền thông bóng đá Việt Nam (VFM) với giá 60 tỷ đồng.

Dưới sự điều hành của người chủ mới là ông Lưu Quang Lãm, Sài Gòn Xuân Thành nhanh chóng đổi tên thành Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn để chơi tại giải Ngoại hạng. Dù chỉ nắm đội bóng trong một thời gian ngắn, bầu Lãm đã khiến tên tuổi Sài Gòn FC trở nên đình đám khi đưa về hàng loạt ngôi sao mới. Tuy vậy, sau đó ông rút lui khỏi đội bóng vì bận chức vụ Phó Chủ tịch Công ty VPF và không còn nhiều thời gian cho lĩnh vực này.  

Bầu Trường

Ông Hoàng Mạnh Trường- Chủ tịch Tập đoàn Xi măng The Vissai Ninh Bình nổi tiếng với cách làm không giống ai. Hứng thú với bóng đá sau trận Siêu Cúp QG 2009 được lần đầu tiên tổ chức ở sân Ninh Bình mà Xi măng Vinakansai là nhà tài trợ, ông mua lại đội hạng Nhất Ngói Đồng Tâm Long An, chuyển về Ninh Bình chơi chuyên nghiệp.

Tuy nhiên đây lại một trong số các đội thường xuyên bị vướng vào câu chuyện nợ đọng lương thưởng của HLV, cầu thủ. Cùng với đó, sau vụ án bán độ tại AFC Cup 2014, CLB Ninh Bình đã xin rút lui khỏi V-League. Đội bóng cố đô Hoa Lư cũng không có sự chuẩn bị để tham dự mùa giải 2015 và đến đầu năm 2015, The Vissai Ninh Bình đã bị xóa sổ chính thức.

TH