"Những đứa con cưng" gặp vấn đề và nỗi lo của HLV Park Hang-seo

00:00 12/10/2020

ĐTQG Việt Nam chuẩn bị bước vào những giải đấu quan trọng trong năm 2019 là SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2019. Tuy nhiên, vào lúc này, HLV Park Hang-seo không khỏi lo lắng về những vấn đề khác nhau mà các học trò của mình đang gặp phải.

ĐTQG Việt Nam chuẩn bị bước vào những giải đấu quan trọng trong năm 2019 là SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2019. Tuy nhiên, vào lúc này, HLV Park Hang-seo không khỏi lo lắng về những vấn đề khác nhau mà các học trò của mình đang gặp phải.

Phong độ thất thường

Có thể nói, các tuyển thủ hiện là nòng cốt của U22 Việt Nam và ĐTQG trong quãng thời gian gần đây, phong độ của họ không tốt. Đầu tiên phải kể đến những Công Phượng hay Xuân Trường hiện đang đầu quân cho các CLB nước ngoài với một bản hợp đồng có thời hạn 01 năm. Họ xuất ngoại với hy vọng sẽ tỏa sáng nhưng hiện nay cả hai đều khá khó khăn trong việc cạnh tranh một vị trí thi đấu chính thức trong đội hình.

Thể thao - 'Những đứa con cưng' gặp vấn đề và nỗi lo của HLV Park Hang-seo

Các tuyển thủ Quốc gia không có được phong độ tốt nhất trong màu áo CLB.

Kể từ đầu giải đến giờ, Xuân Trường và Công Phượng ít có cơ hội được ra sân thi đấu. Và khi họ được trao cơ hội, hai cầu thủ này cũng không để lại nhiều dấu ấn. Trở lại V. League, các tuyển thủ quốc gia của chúng ta cũng không để lại dấu ấn gì ấn tượng dù họ vẫn thi đấu năng nổ, nhiệt tình khi có cơ hội được vào sân. Những Văn Toàn, Huy Hùng, Đức Chinh dù rất nỗ lực nhưng những gì mà họ thể hiện được là không nhiều. Tuy nhiên, có một số trận đấu, họ thi đấu thăng hoa với những bàn thắng, những đường kiến tạo cho đồng đội lập công nhưng trận sau lại vô cùng mờ nhạt. Chính vì vậy mà các đội bóng nơi mà các tuyển thủ đó thi đấu đang ở trong tình cảnh khá khó khăn và bất cứ lúc nào cũng có thể phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng.

Chưa kể, một số tuyển thủ vì một số nguyên nhân khác nhau mà không được thi đấu thường xuyên tại V.League 2019. Có thể kể đến hai trường hợp nổi bật nhất là trung vệ Quế Ngọc Hải. Tân binh của Viettel từ đầu giải đến giờ chưa đóng góp được gì nhiều cho đội bóng bởi một chiếc thẻ đỏ tai hại ngay ở trận ra quân cùng án phạt nguội 4 trận khiến anh phải "ngồi chơi xơi nước" trong những vòng đấu đã qua.

Chấn thương và liên tục dự bị

Một vấn đề đáng lo ngại nữa là một số tuyển thủ hiện đang gặp những chấn thương khác nhau và chưa thể quay trở lại thi đấu. Có thể liệt kê ra những gương mặt nòng cốt đang dính chấn thương như Xuân Mạnh, Văn Đức, Thành Chung và Tiến Linh. Trong đó chỉ Tiến Linh có thể quay trở lại thi đấu vì đã gần như bình phục còn những cầu thủ còn lại hiện đang điều trị hoặc chỉ tập nhẹ với bóng.

Nếu những cầu thủ này không kịp bình phục chấn thương, ĐTQG Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong những giải đấu sắp tới mà gần nhất là King's Cup 2019 diễn ra ở Thái Lan. Một mắt xích quan trọng khác trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo là Trọng Hoàng không thể thi đấu cho Viettel đến hết lượt đi vì không kịp đăng ký danh sách thi đấu. Dù Trọng Hoàng vẫn cùng các đồng đội luyện tập nhưng không đồng nghĩa với việc anh có được phong độ và cảm giác bóng tốt nhất.

Bên cạnh đó, lứa cầu thủ được lựa chọn để tham dự SEA Games 30 cũng đang trầy trật tìm chỗ đứng tại CLB và chỉ một số ít trong đó là được thi đấu thường xuyên. Đại đa số những gương mặt được NHM bóng đá Việt Nam "chọn mặt gửi vàng" đều phải làm bạn thường xuyên với băng ghế dự bị. Thủ thành Bùi Tiến Dũng là gương mặt được kỳ vọng rất lớn ở vị trí trấn giữ khung thành của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 hiện tại cũng chưa được ra sân một phút nào tại V.League.

Quá tải vì lịch thi đấu dày đặc

Thể thao - 'Những đứa con cưng' gặp vấn đề và nỗi lo của HLV Park Hang-seo (Hình 2).

Một số tuyển thủ phải thi đấu quá nhiều dẫn đến mất phong độ hoặc dính chấn thương.

Một số tuyển thủ quốc gia không có được phong độ tốt nhất trong thời gian qua một phần là do phải thi đấu liên tục trên mọi mặt trận trong một khoảng thời gian dài. Đơn cử là Hà Nội FC, CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho các cấp độ ĐTQG trong những năm qua đã liên tục phải gồng mình để thi đấu liên tục ở cả V. League lẫn AFC Cup.

Tính ra, nếu so sánh mật độ thi đấu của các đội bóng tại V.League 2019, Hà Nội FC là một trong hai đội phải thi đấu nhiều nhất. Các đội bóng khác chỉ phải tập trung cho một đấu trường duy nhất là V.League nên mới chỉ trải qua 6 trận, còn Hà Nội FC đã thi đấu tổng cộng là 12 trận trên mọi đấu trường.

Việc phải thi đấu quá nhiều trận ở cả cấp độ ĐTQG lẫn CLB nhiều khả năng sẽ khiến các cầu thủ bị quá tải và dẫn đến chấn thương không đáng tiếc. Các giải đấu quan trọng sắp đến gần mà các tuyển thủ quốc gia lại gặp phải nhiều vấn đề khác nhau chắc chắn sẽ khiến vị chiến lược gia người Hàn Quốc không khỏi lo lắng. Có lẽ ngay từ bây giờ, HLV Park Hang-seo đã phải có những tính toán hợp lý nhất cho chặng đường dài sắp tới.

Uông Đàm Linh